TPHCM "trả lại" tên cho đường số 11

TUỆ NHI |

Sau thời gian dài bị cắm sai tên đường, đường số 11 giáp ranh giữa 2 quận Phú Nhuận và Bình Thạnh (TPHCM) đã được cắm lại biển tên chính xác.

Như Lao Động đã phản ánh trong bài viết "TPHCM: Tên đường một đằng, cắm biển một nẻo", người dân sinh sống tại khu vực đường số 11 giáp ranh giữa 2 quận Phú Nhuận và Bình Thạnh (TPHCM) cho biết con đường họ sinh sống tự nhiên được cắm tên biển là đường Miếu Nổi một cách khó hiểu.

Từ trước tới nay, trên các giấy tờ của người dân chỉ ghi tên là đường số 11 nhưng thực tế lại được cắm biển là đường Miếu Nổi. Người dân không nhận được bất cứ thông báo nào về sự thay đổi tên đường.

Việc tên đường bị cắm biển sai khiến cho hoạt động sinh sống, vận chuyển của nhiều hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Tên đường số 11 bị cắm sai thành đường Miếu Nổi (Ảnh: Tuệ Nhi)
Tên đường số 11 bị cắm sai thành đường Miếu Nổi. Ảnh: Tuệ Nhi

Trước phản ánh của người dân, PV Báo Lao Động đã có trao đổi với đại diện UBND Phường 3, quận Bình Thạnh.

Theo đó, đơn vị này khẳng định con đường đó mang tên là đường số 11, không hiểu sao lại được cắm biển đường Miếu Nổi. Đơn vị này đã phản ánh đến bên liên quan đã lâu nhưng chưa được giải quyết.

Còn ông Trần Quang Sang - Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cũng khẳng định, trên địa bàn không có tên đường Miếu Nổi mà chỉ có tên đường số 11. Khu vực giáp ranh giữa phường 3, quận Bình Thạnh và phường 7, quận Phú Nhuận có tên là đường số 11.

"Hiện tuyến đường giáp ranh này chưa phân cấp quản lý cho quận nào. Đây là lỗi cắm sai tên đường của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật. Chúng tôi đã liên hệ và yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp", ông Sang cho hay.

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, các cơ quan chức năng đã thực hiện tháo dỡ tên chưa đúng và đề tên chuẩn xác lại theo đúng quy định.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tên đường một đằng, cắm biển một nẻo

HUYÊN NGUYỄN |

Việc tên đường bị cắm biển sai khiến cho hoạt động sinh sống, vận chuyển của nhiều hộ dân tại đường số 11, giáp ranh 2 quận Bình Thạnh và Phú Nhuận (TPHCM) gặp nhiều khó khăn.

TPHCM: Tờ rơi quảng cáo, tán cây xanh che khuất nhiều bảng tên đường

AN NGUYÊN |

Một loạt bảng tên đường, biển báo giao thông ở quận 9 (TP.Thủ Đức) bị dán giấy quảng cáo và cây xanh che khuất, gây khó khăn cho người tham gia giao thông trong việc tìm đường.

Đại biểu Quốc hội: Đặt tên đường, số nhà đến Google map cũng không nhận ra

Hà Vương Chung |

Sáng 16.11, thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, hiện nay việc đặt tên đường, số nhà rất lộn xộn, tùy tiện, rối rắm, đến Google map cũng không thể nhận ra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Tên đường một đằng, cắm biển một nẻo

HUYÊN NGUYỄN |

Việc tên đường bị cắm biển sai khiến cho hoạt động sinh sống, vận chuyển của nhiều hộ dân tại đường số 11, giáp ranh 2 quận Bình Thạnh và Phú Nhuận (TPHCM) gặp nhiều khó khăn.

TPHCM: Tờ rơi quảng cáo, tán cây xanh che khuất nhiều bảng tên đường

AN NGUYÊN |

Một loạt bảng tên đường, biển báo giao thông ở quận 9 (TP.Thủ Đức) bị dán giấy quảng cáo và cây xanh che khuất, gây khó khăn cho người tham gia giao thông trong việc tìm đường.

Đại biểu Quốc hội: Đặt tên đường, số nhà đến Google map cũng không nhận ra

Hà Vương Chung |

Sáng 16.11, thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, hiện nay việc đặt tên đường, số nhà rất lộn xộn, tùy tiện, rối rắm, đến Google map cũng không thể nhận ra.