TPHCM: Thấp thỏm nguy cơ cháy ở chung cư cũ dịp cuối năm

NGUYỄN HUY |

Hệ thống điện cũ kỹ, dây điện chằng chịt, trang thiết bị phòng cháy không đảm bảo, nhiều căn hộ rào kín ban công bằng lưới sắt,… Tất cả tạo nên nỗi bất an về phòng cháy ở các chung cư cũ dịp cuối năm.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết trong 11 tháng của năm 2020, toàn thành phố xảy ra 269 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 22 người, thiệt hại tài sản ước khoảng 7,9 tỉ đồng. Nguyên nhân phổ biến gây cháy là do sự cố chập điện.

Các chung cư cũ là “điểm nóng” về an toàn phòng cháy và chữa cháy, nhất là dịp cao điểm cuối năm. Ảnh: Nguyễn Huy
Các chung cư cũ là “điểm nóng” về an toàn phòng cháy và chữa cháy, nhất là dịp cao điểm cuối năm. Ảnh: Nguyễn Huy

Dù số vụ cháy và các con số thiệt hại ít hơn cùng kỳ năm 2019, nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố, nhất là các chung cư, nhà cao tầng. Trong đó, các chung cư cũ là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Có mặt tại một số chung cư cũ ở TPHCM như chung cư Ngô Gia Tự, Ấn Quang (Quận 10), chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3)… PV ghi nhận tình trạng dây điện chằng chịt, đan xen vào nhau, tiềm ẩn rủi ro chập điện và cháy, nổ.

Hệ thống dây điện các loại chằng chịt ở chung cư Ngô Gia Tự (Quận 10). Ảnh: Chân Phúc
Hệ thống dây điện các loại chằng chịt ở chung cư Ngô Gia Tự (Quận 10). Ảnh: Chân Phúc

Trong khi đó, tại nhiều lô ở chung cư Ngô Gia Tự, hệ thống điện và hệ thống chữa cháy đều xuống cấp khiến nhiều người không khỏi bất an về vấn đề an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tại chung cư Ngô Gia Tự, hệ thống điện, công tắc, cầu dao đã xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Anh Tú
Hệ thống dây điện cũ kỹ. Ảnh: Chân Phúc

“Chung cư này có người vào ở từ những năm 70 của thế kỷ trước, đến nay mọi thứ đều đã cũ và xuống cấp, bao gồm có hệ thống điện và dây điện. Nhiều lúc điện quá tải, xảy ra tình trạng chập điện, nhưng chưa gây cháy nổ. Mỗi lúc như thế khiến gia đình tôi rất bất an. Hệ thống chữa cháy cũng có, nhưng cũng đã cũ. Do đó, nhà tôi tự trang bị bình chữa mini phòng trường hợp xấu“- ông Ngô Minh Tuấn (cư dân Lô E, Chung cư Ngô Gia Tự, Quận 10) chia sẻ.

Nhiều phần dây điện
Hệ thống dây điện cũ kỹ, đan xen...tiềm ẩn rủi ro về an toàn điện.

Trong khi đó, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại chung cư Ấn Quang (Quận 10). Tại đây, dây điện các loại đã cũ kỹ, đan xen chằng chịt bên ngoài. Phía bên trong các dãy hành lang chung cư, hệ thống dây điện, cầu dao điện cũng đã cũ. Tất cả tạo nên nỗi bất an về an toàn về điện và phòng chống cháy nổ.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh (Cư dân Lô C, Chung cư Ấn Quang) cho biết: “Rủi ro về cháy nổ lúc nào cũng có thể xảy ra, chính quyền địa phương đã nhiều lần phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất là tình trạng nhiều hộ đóng lưới sắt ở ban công phía sau. Nếu xảy ra cháy nổ thì cũng coi như chặn mất một đường thoát thân”.

Hệ thống phòng cháy cũng cũ kỹ theo thời gian.
Hệ thống phòng cháy cũng cũ kỹ theo thời gian.

Để công tác phòng chống cháy, nổ đạt hiệu quả, nhất là dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM khuyến cáo người dân đang sinh sống tại các chung cư nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong từng căn hộ, phổ biến cho các thành viên trong gia đình kỹ năng thoát hiểm.

Nhiều căn hộ ở chung cư cũ đã “rào kín” ban công sau nhà bằng lưới sắt. Điều này vô tình đã chặn lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ.
Nhiều căn hộ ở chung cư cũ đã “rào kín” ban công sau nhà bằng lưới sắt. Điều này vô tình đã chặn lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ. Ảnh: Hữu Huy

“Đặc biệt, mỗi căn hộ chung cư nên trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ban quản lý các tòa chung cư, cao ốc văn phòng... phải thường xuyên phối hợp với các đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt trong tòa nhà để bảo đảm hệ thống luôn hoạt động tốt”- Phòng PC07 khuyến cáo.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: HoREA đề xuất nhiều góp ý mới

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Dự thảo Nghị định 101).

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: Sống thấp thỏm ở các khu tập thể “chờ” sập

Vương Trần - Cao Nguyên |

Những bức tường nứt toác, hệ thống cột dầm bị sụt lún nghiêm trọng, phần lan can bong tróc,... đó là tình trạng của một số khu tập thể cũ ở Hà Nội. Nhưng hiện nay, việc cải tạo, sữa chữa chung cư cũ vẫn giậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Theo đánh giá của thành phố Hà Nội, do vướng mắc về cơ chế, chính sách nên đến nay số lượng nhà chung cư cũ được xây dựng lại còn quá ít; dự án đã quyết định đầu tư chậm triển khai, tư vấn lập quy hoạch còn quá chậm, không đạt yêu cầu đã đặt ra.

Cải tạo chung cư cũ ở TPHCM: Hơn 4 năm chỉ hoàn thành 1% kế hoạch

Bảo Chương |

Hơn 4 năm triển khai chương trình cải tạo chung cư cũ ở 2 thành phố Hà Nội và TPHCM, tính chung chỉ có khoảng 1% chung cư cũ nát được cải tạo. Tại TPHCM, tình trạng “dậm chân tại chỗ” không phải vì thiếu nhà đầu tư mà do khó khăn về thủ tục. Từ năm 2016 đến nay, TPHCM mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới trong số 237 chung cư kế hoạch đề ra.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: HoREA đề xuất nhiều góp ý mới

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Dự thảo Nghị định 101).

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: Sống thấp thỏm ở các khu tập thể “chờ” sập

Vương Trần - Cao Nguyên |

Những bức tường nứt toác, hệ thống cột dầm bị sụt lún nghiêm trọng, phần lan can bong tróc,... đó là tình trạng của một số khu tập thể cũ ở Hà Nội. Nhưng hiện nay, việc cải tạo, sữa chữa chung cư cũ vẫn giậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Theo đánh giá của thành phố Hà Nội, do vướng mắc về cơ chế, chính sách nên đến nay số lượng nhà chung cư cũ được xây dựng lại còn quá ít; dự án đã quyết định đầu tư chậm triển khai, tư vấn lập quy hoạch còn quá chậm, không đạt yêu cầu đã đặt ra.

Cải tạo chung cư cũ ở TPHCM: Hơn 4 năm chỉ hoàn thành 1% kế hoạch

Bảo Chương |

Hơn 4 năm triển khai chương trình cải tạo chung cư cũ ở 2 thành phố Hà Nội và TPHCM, tính chung chỉ có khoảng 1% chung cư cũ nát được cải tạo. Tại TPHCM, tình trạng “dậm chân tại chỗ” không phải vì thiếu nhà đầu tư mà do khó khăn về thủ tục. Từ năm 2016 đến nay, TPHCM mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới trong số 237 chung cư kế hoạch đề ra.