Bà Hồ Thị Hải (Phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM) phản ánh: "Tôi sinh sống tại đường số 11, Khu dân cư Miếu Nổi đã được 3 năm, vốn cứ đinh ninh đường trước cửa nhà theo sổ hộ khẩu có tên là đường số 11 nên mọi giao dịch tôi đều đặt tên đường như vậy. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, tôi bị vài nhân viên giao hàng mắng vì không tìm được địa chỉ giao hàng, nhà đặt sai địa chỉ. Gõ tìm trên Google cũng lẫn lộn giữa tên đường số 11 và đường Miếu Nổi. Sau này, tôi mới phát hiện ra, biển cắm tên đường số 11 đã bị nhổ đi, thay vào đó biển tên đường là Miếu Nổi".
Chung cảnh ngộ, bà Mai (Phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) kể: "Tôi khổ sở với các giao dịch có liên quan tới địa chỉ bởi luôn bị lẫn lộn giữa đường số 11 và đường Miếu Nổi. Việc đường một đằng, cắm tên biển một nẻo gây bất tiện cho người dân vô cùng".
Còn chị Huyền (một nhân viên giao hàng tiết kiệm) cũng cho biết, lần đầu giao hàng ở địa chỉ này chị đã rất bối rối vì tìm mãi không ra đường số 11. Đi theo mô tả của người dân thì chỉ thấy tên đường Miếu Nổi. Đơn hàng đầu tiên ở khu vực này chị phải mất 2 ngày mới tìm được.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đoạn đường số 11 là khu vực giáp ranh giữa 2 quận Phú Nhuận và Bình Thạnh.
Trên các biển hiệu cũ, sổ đỏ của các hộ dân đều ghi tên đường số 11. Tuy vậy, biển cắm ở các đầu đường lớn đều mang tên là đường Miếu Nổi.
Cụ thể, trên đoạn đường có 4 biển cắm, trong đó, 2 biển giao với đường lớn Phan Xích Long đều ghi tên biển là đường Miếu Nổi. Trong khi đó, 2 biển đã cũ, giao với đường Hoa Hồng và Hoa Lan ghi tên biển là đường số 11 (Miếu Nổi).
Các ngã giao với đường Trường Sa và Vũ Huy Tấn chưa được đặt biển tên đường.
Trước phản ánh của người dân, PV Báo Lao Động đã có trao đổi với đại diện UBND phường 3.
Theo đó, đơn vị này khẳng định con đường đó mang tên là đường số 11, không hiểu sao lại được cắm biển đường Miếu Nổi. Đơn vị này đã phản ánh đến bên liên quan đã lâu nhưng chưa được giải quyết.
Còn ông Trần Quang Sang - Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cũng khẳng định, trên địa bàn không có tên đường Miếu Nổi mà chỉ có tên đường số 11. Khu vực giáp ranh giữa phường 3, quận Bình Thạnh và phường 7, quận Phú Nhuận có tên là đường số 11.
"Hiện tuyến đường giáp ranh này chưa phân cấp quản lý cho quận nào. Đây là lỗi cắm sai tên đường của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật. Chúng tôi đã liên hệ và yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp", ông Sang cho hay.