TPHCM: Tăng mức phạt, nhiều người vẫn "bỏ quên" khẩu trang
NGUYỄN HUY |
Ngày 15.11, mức xử phạt mới cho hành vi không mang khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh đã có hiệu lực thi hành với mức phạt tăng gấp 10 lần. Tuy nhiên, tại TPHCM, nhiều người vẫn tỏ ra khá thờ ơ...
Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Khánh Phương – người lao động ở quận Bình Tân, bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin mức xử phạt tăng quá cao.
“Tôi nghĩ cơ quan chức năng nên phổ biến cho người dân biết rõ thông tin trong một thời gian rồi sau đó mới xử phạt” - bà Phương nói.
Thông tin đến PV, đại diện UBND một số phường tại TPHCM cũng cho biết trước mắt sẽ thực hiện việc tuyên truyền đến người dân về vấn đề đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh. Sau khi tuyên truyền để người dân nắm bắt nội dung, sắp tới UBND các phường sẽ tiến hành ra quân kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử phạt đối với người không mang khẩu trang nơi công cộng.
Trước những quy định từ UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều người đã đổ xô đi bán rong khẩu trang tại các điểm công cộng. Đây cũng được xem là loại hình kinh doanh mới và đắt khách hàng.
Quy định đeo khẩu trang 5 nơi công cộng phòng dịch COVID-19 được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đưa ra trong cuộc họp chiều 11.11. Tuy nhiên, hiện nay, đang xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.
Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
Trước những quy định từ UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều người đã đổ xô đi bán rong khẩu trang tại các điểm công cộng. Đây cũng được xem là loại hình kinh doanh mới và đắt khách hàng.
Quy định đeo khẩu trang 5 nơi công cộng phòng dịch COVID-19 được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đưa ra trong cuộc họp chiều 11.11. Tuy nhiên, hiện nay, đang xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.