TPHCM: Tăng cường xử lý các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự

AN NGUYÊN |

Trước tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên lợi dụng những khu vực địa bàn giáp ranh để tụ tập “dợt xe, biểu diễn” trên đường phố được người dân phản ánh vừa qua, Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xử lý những đối tượng này.

Ngày 29.3, Công an TPHCM cho hay đã giao cho các đơn vị chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) – Công an TPHCM, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra tình trạng một số nhóm nhỏ thanh thiếu niên lợi dụng những khu vực địa bàn giáp ranh để hẹn nhau “dợt xe, biểu diễn” trên đường. Các đối tượng tạo các “nhóm kín” thông qua các trang mạng xã hội. Thời gian, địa điểm được các đối tượng thường xuyên thay đổi không theo quy luật nhất định, có sự phân chia người để cảnh giới lực lượng chức năng.

Một nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô, đua xe ở khu vực đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy
Một nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô, đua xe ở khu vực đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh, TPHCM). Ảnh: Khánh Bình

Theo PC08, khi không thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chóng thông báo trên “nhóm kín” để đến địa điểm hẹn “dợt xe, biểu diễn”, sau đó nhanh chóng rút đi khi nghi ngờ hoặc phát hiện có lực lượng chức năng đến xử lý. Thời gian các nhóm này tổ chức “dợt xe, biểu diễn” và rút lui rất ngắn, lợi dụng những điểm xa trụ sở các đơn vị chức năng, tiếp giáp địa bàn, đồng thời lợi dụng triệt để mạng xã hội nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi và xử lý.

Để kịp thời xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố, các lượng chức năng của Công an TPHCM tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương rà soát các điểm sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy có dấu hiệu “độ xe” để tuyên truyền nhắc nhở và cam kết không thực hiện hoạt động “độ xe”; tuyên truyền pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện đi “xe độ”, tham gia các hoạt động tụ tập cổ vũ đua xe.

Bên cạnh đó, CSGT tiếp tục phối hợp với lực lượng như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự trong việc tổ chức hóa trang mật phục kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển “xe độ”, xe không có bộ phận giảm thanh, pô nổ to,… có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng…

Công an thành phố đề nghị người dân tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là thanh thiếu niên không thay đổi kết cấu, nhãn hiệu màu sơn, “độ xe” gắn máy và không tham gia tụ tập, cổ vũ các nhóm thanh thiếu niên đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, người dân thông tin cho chính quyền địa phương, Công an gần nhất khi phát hiện các điểm sửa chữa có dấu hiệu “độ xe” hoặc các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu sử dụng “xe độ”, lưu thông thành đoàn, tụ tập để “dợt xe, biểu diễn” trên đường phố.

Hàng trăm quái xế đua xe trái phép trên cao tốc. Ảnh: Chụp từ Video clip
Hàng trăm quái xế đua xe trái phép trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Chụp từ Video clip

Trước đó, rạng sáng ngày 19.3, hàng trăm “quái xế” đã tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn thuộc TP. Thủ Đức) rồi liên tục nẹt pô inh ỏi, so kè đua xe và chỉ giải tán khi CSGT xuất hiện.

Hiện tại, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đã xác định và mời 4 đối tượng đóng vai trò chủ chốt trong vụ việc này lên làm việc.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ nhóm quái xế tụ tập đua xe, bốc đầu giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 25.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ 3 đối tượng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hải Phòng: 20 đối tượng tụ tập trong quán bi-a, dương tính ma túy

Đặng Luân |

Chiều 23.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Dương vừa kiểm tra quán bi-a tụ tập đông người, hoạt động quá giờ quy định, phát hiện 20 người dương tính với chất ma túy.

TPHCM: Lập biên bản nhiều quán nhậu có đông người tụ tập bất chấp lệnh cấm

Vũ Tú |

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số quán ăn, quán nhậu trên địa bàn TPHCM vẫn có rất đông người dân tụ tập, ăn uống mà không đảm bảo các quy định về phòng dịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tạm giữ nhóm quái xế tụ tập đua xe, bốc đầu giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 25.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ 3 đối tượng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hải Phòng: 20 đối tượng tụ tập trong quán bi-a, dương tính ma túy

Đặng Luân |

Chiều 23.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Dương vừa kiểm tra quán bi-a tụ tập đông người, hoạt động quá giờ quy định, phát hiện 20 người dương tính với chất ma túy.

TPHCM: Lập biên bản nhiều quán nhậu có đông người tụ tập bất chấp lệnh cấm

Vũ Tú |

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số quán ăn, quán nhậu trên địa bàn TPHCM vẫn có rất đông người dân tụ tập, ăn uống mà không đảm bảo các quy định về phòng dịch.