TPHCM tạm ngừng đăng ký xe mới: Xe chưa đăng ký khi lưu thông vẫn bị xử lý

Huân Cao |

Trong thời gian Phòng CSGT, Công an TPHCM đang tạm ngừng đăng ký phương tiện mới, người dân mua xe mới trong thời gian này khi lưu thông ra đường vẫn bị xử phạt bình thường.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện mới để phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND TPHCM về “Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố”. Việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ này, được bắt đầu từ ngày 21.6 đến khi có thông báo mới.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, nhiều người dân mua xe lo lắng, thời gian tạm ngừng đăng ký có thể kéo dài trên 2 tuần, trong khi họ đã mua xe mới nhưng chưa đăng ký được.

Một số người dân đặt vấn đề, do Phòng PC08 tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ, chứ không phải do người dân không đi đăng ký xe, vì vậy, trong trường hợp này, khi chạy xe mới ra đường mà chưa đăng ký thì có bị CSGT "hỏi thăm" hay không? Có người còn "hy vọng" là sẽ được CSGT thông cảm cho qua, vì Phòng PC08 đang ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới.

Xoay quanh những ý kiến thắc mắc của người mua xe mới, sáng 23.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Phòng PC08 cho biết, theo quy định của pháp luật thì phương tiện chưa đăng ký thì không được lưu thông trên đường trong bất kỳ trường hợp nào.

"Xe chưa đăng ký mà lưu thông trên đường, nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm. Do vậy, trong thời gian Phòng PC08 tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện mới, người dân mua xe trong thời gian này vẫn chờ đến khi Phòng PC08 tiếp nhận hồ sơ đăng ký thì mới được phép lưu thông. Trong trường hợp người dân vẫn lưu thông, trong khi xe chưa đăng ký thì vẫn bị CSGT xử phạt theo quy định" - trung tá Bình cho biết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM tạm ngưng tiếp nhận đăng ký phương tiện mới để phòng dịch

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao, Phòng CSGT Công an TPHCM đã điều chỉnh lịch tiếp công dân trong thời điểm dịch.

CSGT TPHCM "hỏi thăm" người đi xe đạp không đeo khẩu trang

Huân Cao |

Người đi xe đạp không đeo khẩu trang và đi vào làn dành riêng cho ôtô, đã bị lực lượng CSGT TPHCM "tuýt còi".

CSGT TPHCM xử phạt 38 người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông

Huân Cao |

Sau 10 ngày ra quân, lực lượng CSGT TPHCM đã xử phạt 38 người tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng/người.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

CSGT TPHCM tạm ngưng tiếp nhận đăng ký phương tiện mới để phòng dịch

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao, Phòng CSGT Công an TPHCM đã điều chỉnh lịch tiếp công dân trong thời điểm dịch.

CSGT TPHCM "hỏi thăm" người đi xe đạp không đeo khẩu trang

Huân Cao |

Người đi xe đạp không đeo khẩu trang và đi vào làn dành riêng cho ôtô, đã bị lực lượng CSGT TPHCM "tuýt còi".

CSGT TPHCM xử phạt 38 người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông

Huân Cao |

Sau 10 ngày ra quân, lực lượng CSGT TPHCM đã xử phạt 38 người tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng/người.