Ngày 4.5, ghi nhận của phóng viên ở một số tuyến giao thông huyết mạch như Nguyễn Hữu Thọ (hướng cầu Kênh Tẻ đi về quận 1), dọc đường Điện Biên Phủ, đặc biệt khu vực vòng xoay giao Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngã tư Hàng Xanh... nhìn chung thông thoáng, không quá căng thẳng.
Đa số trên các tuyến đường này, ở khu vực nút giao lớn đều có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết để không xảy ra việc ùn tắc.
Theo ghi nhận vào những ngày bình thường, đặc biệt, vào giờ cao điểm từ 7-9h sáng, lượng phương tiện đổ ra đường lớn gây áp lực khiến giao thông ùn tắc không lối thoát ở các điểm nút giao thông hướng vào trung tâm TPHCM. Nhiều người cho biết thời gian để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc gấp đôi so với bình thường. Thậm chí, với những người sử dụng ôtô cá nhân, việc chuyển sang đi làm bằng xe ôm công nghệ được ưu tiên.
Như những dịp lễ trước đây, vào những ngày đầu tiên mọi sinh hoạt, làm việc của người dân TPHCM trở lại tình trạng ùn tắc giao thông thường xảy ra trên một số tuyến đường.
Tuy nhiên, nhìn chung trong ngày đầu đi làm trở lại, lượng người tham gia giao thông có xu hướng giảm so với những ngày bình thường trước đây.
Chị La Nguyên Ngọc Thảo (Quận 7, TPHCM) cho biết bất ngờ vì sáng nay giao thông trên đường không quá "căng thẳng" như mình tưởng tượng. "Ngày nào tuyến đường từ nhà tôi đi qua quận 1 để đi làm cũng bị "kẹt" lại khoảng 20 phút ở ngay đoạn đường khoảng 200m trước khi lên cầu Kênh Tẻ do bình thường đường đi 1 làn xe máy, 1 làn ôtô, tuy nhiên sáng nào có tới 2-3 làn ôtô cùng xếp hàng. Thời gian đông nhất khoảng từ 7h30-8h30, có những hôm ùn dài tới tận trưa, nhưng hôm nay vào khung giờ cao điểm cũng không bị tắc".