Qua tìm hiểu, khu chợ tự phát này có tên “chợ nhảy” là do sau 16h, có rất nhiều người buôn bán rau quả, thực phẩm, trái cây…, đã “nhảy” ra vỉa hè, thậm chí lòng đường để bán hàng.
Điều gây nhức nhối ở đây không chỉ chiếm phần vỉa hè, một số người buôn bán còn đậu xe đẩy, xe kéo chất đầy hàng hóa đứng ngang nhiên, chiếm dụng cả phần lòng đường để đợi khách mua hàng.
Hơn thế nữa, khi khách đi đường ghé vài mua hàng, thường họ dừng xe ngay dưới lòng đường, phía bên ngoài những chiếc xe đẩy, xe kéo đặt dưới lòng đường kia, khiến cho phần lòng đường bị thu hẹp. Điều này gây cản trở, thậm chí là gây nguy hiểm cho tính mạng của chính những người dừng xe mua hàng.
Nhiều người dân đi qua đoạn đường này vào chiều tối khi khu chợ đang ở thời khắc cao điểm mua - bán nên gặp chuyện ùn tắc thường tỏ ra bực dọc.
Để đảm bảo sự thông thoáng cũng như an toàn cho các phương tiện lưu thông tại đoạn cuối con đường Lê Văn Việt, cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, cần nhanh chóng giải tỏa, đồng thời tiến tới xóa sổ hẳn khu “chợ nhảy” nói trên.
Theo phản ánh từ một số người dân, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý khu chợ tự phát này, nhưng các đợt ra quân thường chỉ theo chiến dịch, không quyết liệt, nên kết quả chợ nhảy vẫn tồn tại.