UBND TPHCM vừa có văn bản cho phép mở cửa lại cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ karaoke, quán bar, vũ trường.
UBND TPHCM đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tăng cường, cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan với dịch COVID-19; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong sáng 9.3 tại các khu chợ truyền thống, vẫn có rất nhiều người lơ là đeo khẩu trang.
Tại chợ Hòa Hưng (quận 10, TPHCM), nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Những người đi chợ mặc dù tiếp xúc gần với tiểu thương, trao đổi nói chuyện thường xuyên nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang. Một số tiểu thương trong lúc buôn bán đã kéo khẩu trang xuống dưới cằm.
Tương tự, tại chợ Vườn Chuối (quận 3, TPHCM), nhiều tiểu thương cũng không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Tình trạng không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách vẫn diễn ra tại đây.
“Khi nghe thông tin dịch được kiểm soát, cùng với việc vaccine đã được nhập về Việt Nam nên có lẽ mọi người cũng lơ là hơn khi đi chợ, chứ dịp cuối năm khi đi chợ tại đây, tôi thấy 100% người dân đều đeo khẩu trang” - chị Uyên (32 tuổi, người thường xuyên mua sắm tại chợ Vườn Chuối) nói.
Ngoài các khu chợ, những địa điểm công cộng cũng có nhiều người thường xuyên không đeo khẩu trang.
Tại công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM), nhiều người tập thể dục, chơi thể thao không đeo khẩu trang phòng dịch. Cùng với đó, các địa điểm du lịch nổi tiếng tại TPHCM như Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, Đường sách,… vẫn có nhiều người tháo khẩu trang khi chụp hình và không giữ khoảng cách an toàn.
Anh Thanh (quê Bình Dương, du lịch tại Nhà thờ Đức Bà) cho hay: “Tôi đi tham quan vài địa điểm du lịch tại TPHCM và thấy nhiều người rất lơ là. Lúc chụp hình hay trò chuyện mọi người thường xuyên kéo khẩu trang xuống cằm, như vậy là rất chủ quan”.