TPHCM: Nhếch nhác nhiều điểm dừng, nhà chờ xe buýt

Ngọc Lê |

Nhiều điểm dừng, nhà chờ xe buýt tại trung tâm TPHCM trở nên nhếch nhác bởi cảnh vẽ bậy, dán các tờ rơi quảng cáo và bị lấn chiếm làm nơi buôn bán.

Trên một số tuyến đường như Võ Văn Tần (Quận 3), Hùng Vương (Quận 10), Nguyễn Tất Thành (Quận 4)... các bảng hiệu trong nhà chờ xe buýt trở thành nơi vẽ bậy, gây mất mỹ quan đô thị, phản cảm với người nhìn.

Nhà chờ xe buýt trên đường Hùng Vương (Quận 10) kín hình vẽ của các hoạ sĩ đường phố. Ảnh: Ngọc Lê
Nhà chờ xe buýt trên đường Hùng Vương (Quận 10) kín hình vẽ trông rất mất mỹ quan. Ảnh: Ngọc Lê

Thậm chí, nhiều nhà chờ xe buýt từ lâu còn trở thành nơi quảng cáo cho những dịch vụ như rút hầm cầu, cho thuê nhà nguyên căn, cho vay trả góp, bán đất nền… Nhiều tờ quảng cáo phô-tô được dán che cả bản đồ các tuyến xe buýt trong nhà chờ.

Nhà chờ xe buýt kín tờ quảng cáo. Ảnh: Ngọc Lê

Chia sẻ về nỗi ám ảnh mỗi khi đi xe buýt, bạn Hồ Lê Phương Nga (sống tại đường Hồ Thị Kỷ, Quận 10) cho biết: "Mỗi lần muốn đi đâu xa bằng xe buýt là tôi rất ngại vì một số trạm dừng bị vẽ bậy, tờ quảng cáo dán chèn lên cả bản đồ các tuyến xe. Nhiều khi bí quá phải hỏi các bạn khác đang chờ xe cùng, còn không thì tôi sẽ không đi vì sợ bị lạc".

Nhiều nhà chờ xe buýt còn trở thành địa điểm buôn bán tấp nập. Nhiều người bày bán công khai, lấn chiếm lề đường khiến khách chờ xe buýt phải đứng chờ dưới lòng đường.

Một số nhà chờ trở thành địa điểm xe ôm đón, bắt khách. Có điểm chờ xe buýt còn trùng với điểm thu gom phế liệu, tập kết rác thải, rất mất vệ sinh…

Hiện thực trạng nhếch nhác, lộn xộn này đang gây nhiều bức xúc và phiền toái cho hành khách.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tuyến xe buýt tại Quảng Trị tạm ngừng: Sáng 6.10 sẽ hoạt động trở lại

HƯNG THƠ |

Tuyến xe buýt tại Quảng Trị sẽ hoạt động trở lại vào sáng 6.10, sau khi Công ty TNHH TM và DV Hoàn Mỹ và người lao động lập văn bản cam kết sẽ thực hiện các chính sách đã thỏa thuận.

Quảng Trị: Người lao động đình công, tuyến xe buýt tạm dừng hoạt động

HƯNG THƠ |

Tuyến xe buýt phải tạm dừng hoạt động vào sáng 3.10 vì lái xe và người bán vé đình công.

Hà Nội: Mạng lưới xe buýt đáp ứng được hơn 16% nhu cầu đi lại của người dân

Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay đang có 122 tuyến xe buýt, đáp ứng được khoảng 16,08% nhu cầu đi lại của người dân.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tuyến xe buýt tại Quảng Trị tạm ngừng: Sáng 6.10 sẽ hoạt động trở lại

HƯNG THƠ |

Tuyến xe buýt tại Quảng Trị sẽ hoạt động trở lại vào sáng 6.10, sau khi Công ty TNHH TM và DV Hoàn Mỹ và người lao động lập văn bản cam kết sẽ thực hiện các chính sách đã thỏa thuận.

Quảng Trị: Người lao động đình công, tuyến xe buýt tạm dừng hoạt động

HƯNG THƠ |

Tuyến xe buýt phải tạm dừng hoạt động vào sáng 3.10 vì lái xe và người bán vé đình công.

Hà Nội: Mạng lưới xe buýt đáp ứng được hơn 16% nhu cầu đi lại của người dân

Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay đang có 122 tuyến xe buýt, đáp ứng được khoảng 16,08% nhu cầu đi lại của người dân.