TPHCM: Người dân ở vùng xanh đã tiêm vaccine mong chờ được "mở cửa" đi chợ

LÂM ANH |

Nhiều người dân TPHCM ở vùng xanh đã tiêm vaccine cho biết họ vẫn chưa nhận được hướng dẫn về việc đi chợ và siêu thị một lần mỗi tuần đến ngày 15.9. Bên cạnh đó, họ kỳ vọng sẽ sớm được tự đi chợ để giảm áp lực cho cán bộ đi chợ hộ.

Tối ngày 6.9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" và trực tiếp chia sẻ với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15.9.

Ông Phan Văn Mãi cho biết từ nay đến ngày 15.9, TPHCM tiếp tục các biện pháp giãn như đã thực hiện từ ngày 23.8. Tuy nhiên, trong đợt giãn cách từ nay đến ngày 15.9, thành phố sẽ có 2 điểm mới. Điểm điều chỉnh đầu tiên trong đợt giãn cách này là hệ thống siêu thị, hệ thống cung ứng được mở đến xã, phường, thị trấn.

Tại vùng xanh, người dân có thể đi chợ một lần một tuần và khuyến khích người đã tiêm vaccine COVID-19 mới nên đi chợ. Và ở nơi kiểm soát được dịch thuộc vùng xanh sẽ thí điểm mở lại dịch vụ bán thức ăn mang về.

Tuy nhiên, cho đến nay nhiều người dân ở vùng xanh cho biết họ vẫn chưa biết thêm về kế hoạch cụ thể về việc đi chợ hay siêu thị trực tiếp ra sao, cách đi mua hàng như thế nào và được mua hàng ở đâu...

Nhiều tuần liền phải đăng ký dịch vụ mua hàng online của các hệ thống siêu thị đều trong tình trạng quá tải, huỷ đơn hoặc khi đặt được thì "hết sạch" những thứ cần mua, đi chợ hộ thì các loại combo không phù hợp với nhu cầu gia đình, mua hàng online thì giá cao mà không kiểm soát được chất lượng, bà Đậu Thu Hằng (quận 7, TPHCM, đã tiêm vaccine) kỳ vọng sẽ sớm được hướng dẫn việc tự đi mua đồ 1 tuần/lần.

"Tôi đã xem thông tin người dân vùng xanh sẽ được tự đi chợ, siêu thị trở lại với tần suất 1 lần 1 tuần. Cá nhân tôi thấy đây là phương án hợp lý để những người dân trong vùng xanh như chúng tôi được chủ động trong sinh hoạt cơ bản là mua sắm đồ thiết yếu như đồ ăn, thuốc... khi đã được tiêm vaccine.

Tuy nhiên, cho đến nay thì tôi chưa nhận được thông tin từ phường hay tổ dân phố là sẽ triển khai như thế nào, được đi chợ hay siêu thị nào, đi mua hàng có cần thẻ, phiếu hay không, tôi có được đi siêu thị ngay sát nhà để mua thực phẩm hay không. Do chưa có gì cụ thể nên tôi cũng chưa đi", bà H nói.

Cũng giống như bà H, nhiều người dân trên địa bàn quận 7 (quận đã công bố kiểm soát được dịch bệnh) cũng thắc mắc siêu thị nào ở vùng xanh được mở cửa để người dân đi mua hàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (quận 7, TPHCM, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) cho biết mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể để không mất công đi rồi không mua được hoặc có thể bị phạt.

"Trong nhóm mấy chị em phụ nữ cùng khu nhà tôi có người nói siêu thị dưới chung cư cạnh nhà tôi có thể đưa giấy cho họ lấy hàng hộ chứ không được vào, có người nói vẫn chỉ mua online. Tôi mong sớm có hướng dẫn cụ thể để chúng tôi tự đi thì cũng đỡ áp lực cho đội shipper hoặc cán bộ đi chợ hộ", chị nói.

Liên quan đến vấn đề này đại diện UBND quận 7 cho biết cho đến hiện tại phương án tổ chức cho người dân tự đi chợ 1 lần 1 tuần vẫn chưa được triển khai chính thức. "Quận đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan lên phương án triển khai cụ thể. Phương án này còn liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống QR Code của Sở Thông tin - Truyền thông để qua đó có thể kiểm soát thông tin về con người xanh, cơ sở xanh, nên chưa thể triển khai liền được.

Trong thời gian qua, việc đi chợ hộ cũng gặp nhiều khó khăn và quá tải khi lượng đơn hàng tăng lên ngày một nhiều hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tiếp tục đi chợ giúp người dân"- đại diện UBND Quận 7 chia sẻ.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất với Chủ tịch Phan Văn Mãi: Vùng xanh+vaccine+5K = sản xuất

Lê Thanh Phong |

Người dân chờ đợi và hy vọng sẽ sớm để trở lại với "trạng thái bình thường mới", cho nên khi nghe Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin đang "thiết kế thẻ xanh" COVID-19, người dân rất phấn khởi.

Hãy cố gắng trở thành vùng xanh để được đỏ lửa trở lại

Lê Thanh Phong |

Tin vui từ Hà Nội, huyện Gia Lâm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn tại 19/22 xã, thị trấn mở cửa hoạt động, chỉ phục vụ mang về.

Chủ tịch TPHCM: Người vùng xanh có thể đi chợ, thí điểm bán hàng mang về

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết từ đây đến ngày 15.9, thành phố vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23.8 đến nay. Tuy nhiên, TPHCM sẽ cho người dân vùng xanh đi chợ một lần mỗi tuần và một số địa bàn vùng xanh thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất với Chủ tịch Phan Văn Mãi: Vùng xanh+vaccine+5K = sản xuất

Lê Thanh Phong |

Người dân chờ đợi và hy vọng sẽ sớm để trở lại với "trạng thái bình thường mới", cho nên khi nghe Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin đang "thiết kế thẻ xanh" COVID-19, người dân rất phấn khởi.

Hãy cố gắng trở thành vùng xanh để được đỏ lửa trở lại

Lê Thanh Phong |

Tin vui từ Hà Nội, huyện Gia Lâm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn tại 19/22 xã, thị trấn mở cửa hoạt động, chỉ phục vụ mang về.

Chủ tịch TPHCM: Người vùng xanh có thể đi chợ, thí điểm bán hàng mang về

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết từ đây đến ngày 15.9, thành phố vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23.8 đến nay. Tuy nhiên, TPHCM sẽ cho người dân vùng xanh đi chợ một lần mỗi tuần và một số địa bàn vùng xanh thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về.