TPHCM: Người dân chủ động đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Anh Tú |

Tại các khu vực công cộng như sân bay, đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Trung tâm Thành phố, siêu thị… ở TPHCM, đa số người dân chủ động đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 24.4, tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn TPHCM như Đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Trung tâm Thành phố, siêu thị…, phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít người lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch hoặc đeo chưa đúng quy định.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Ở một số nước láng giềng, dịch COVID-19 cũng bùng phát mạnh.

Nguy cơ dịch bùng phát trở lại trong nước luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tại Sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1), các bạn trẻ đều chủ động thực hiện tốt yêu cầu 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Tại một siêu thị trên đường Cống Quỳnh (Quận 1), nhiều người đến đây mua sắm trong ngày cuối tuần đều thực hiện tốt việc đeo khẩu trang.
Mọi người đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Tại Bưu điện Trung tâm Thành phố (Quận 1), vẫn còn một vài trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Được biết, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Thanh Chân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân bắt đầu chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp ở các nước láng giềng, nguy cơ xâm nhập vào nước ta là rất lớn, thế nhưng trong những ngày qua, nhiều người dân bắt đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19.

Biên giới Điện Biên căng mình trước hiểm họa COVID-19 rình rập

Song An |

Khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì vẫn có những đối tượng vì lợi nhuận, bất chấp tổ chức đưa, đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đưa lên khu vực biên giới Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào, khiến các tuyến biên giới “nóng” lên thời gian gần đây.

Thủ tướng ra công điện tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xuân Hải |

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng. Trong nước, nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Nhiều người dân bắt đầu chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp ở các nước láng giềng, nguy cơ xâm nhập vào nước ta là rất lớn, thế nhưng trong những ngày qua, nhiều người dân bắt đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19.

Biên giới Điện Biên căng mình trước hiểm họa COVID-19 rình rập

Song An |

Khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì vẫn có những đối tượng vì lợi nhuận, bất chấp tổ chức đưa, đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đưa lên khu vực biên giới Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào, khiến các tuyến biên giới “nóng” lên thời gian gần đây.

Thủ tướng ra công điện tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xuân Hải |

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng. Trong nước, nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.