4h30 sáng ngày 14.5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thực hiện chuyên đề xử lý xe đạp đi vào đường cấm trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức).
Đường Phạm Văn Đồng có 12 làn xe, trong đó 8 làn dành cho xe ôtô lưu thông (mỗi bên 4 làn) và 4 làn xe hỗn hợp (mỗi bên 2 làn) dành cho ôtô, xe gắn máy, xe thô sơ. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên, có rất nhiều xe đạp thể thao ngang nhiên vượt đèn đỏ, chạy vào vào làn dành cho ôtô...
Những xe đạp thể thao này khi thì đi theo đoàn, theo tốp, khi đi một mình nhưng hầu hết đều chủ quan rằng sáng sớm làn dành cho ôtô rất vắng nên vô tư chạy vào làn cho thoáng. Khi gặp CSGT, những người này quay đầu, bê xe bỏ chạy sang làn ngoài cùng, một số khác ngang nhiên chạy ngược chiều để không bị xử phạt.
Một người đàn ông khi bị CSGT "tuýt còi" thì đứng lại phân trần rằng thấy 2 làn kia chật quá nên chạy vào làn này. "Sáng nào tôi cũng chạy xe đạp ở đây và tôi luôn tuân thủ Luật Giao thông. Thế nhưng sáng nay chạy xe thấy làn bên ngoài chật quá, nhiều xe máy qua lại nên tôi mới rẽ vào làn này cho thoáng", ông T.V.L (huyện Bình Chánh, TPHCM) nói.
Tương tự, một người khác cũng cho biết, hàng sáng vẫn thường chạy vào làn dành cho ôtô để có thể chạy với tốc độ nhanh hơn. "Tôi cũng biết 8 làn ở giữa dành cho ôtô nhưng vì tôi thấy sáng sớm làn này rất ít ôtô chạy nên tôi mới chạy cho nhanh. Hầu hết ai chạy xe sáng sớm cũng chạy vào làn này giống tôi mà", anh V.Q nói.
Ngay sau đó, anh V.Q được CSGT giải thích: "Đây là làn dành cho ôtô nên khi xe máy, xe đạp chạy vào đây sẽ rất nguy hiểm. Thêm vào đó, khi các anh chạy vào làn này còn không dừng đèn đỏ, như vậy còn nguy hiểm hơn nữa".
Sau khi được CSGT tuyên truyền và tiến hành lập biên bản, hầu hết những người này đều cam kết sẽ không chạy vào làn dành cho ôtô, đồng thời nhắc nhở những người bạn cùng đạp xe khác về việc này.
Trước đó, từ ngày 14.1, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã lập kế hoạch riêng chuyên để xử lý xe thô sơ vi phạm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Từ đầu năm đến nay, CSGT đã xử 169 trường hợp phạt theo thủ tục không lập biên bản với tổng số tiền 25.350.000 đồng. Trong đó, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là 105 trường hợp, lưu thông đường cấm 64 trường hợp. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, CSGT TP.HCM tiếp tục tuyên truyền, xử phạt các trường hợp đi vào đường cấm trên tuyến Phạm Văn Đồng, nhất là với người đi xe đạp tập thể dục buổi sáng.