TPHCM: Người dân An Phú Đông sắp hết cảnh "qua sông phải lụy phà"

MINH QUÂN |

Người dân ở phường An Phú Đông (quận 12, TPHCM) sắp hết cảnh “qua sông phải lụy phà” khi chiếc cầu bắc qua sông Vàm Thuật sắp hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ngày 13.9, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật, kết nối quận Gò Vấp và quận 12.

Theo ông Phúc, dự kiến cuối tháng 9.2020, cầu An Phú Đông sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Cầu sắt mới sẽ thay bến phà An Phú Đông, tạo thuận tiện, an toàn cho người dân đi lại qua sông Vàm Thuật, rút ngắn khoảng cách. Đây là cây cầu hứa hẹn nối hai quận Gò Vấp và quận 12, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Ghi nhận ngày 13.9, tại công trình, công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện những công đoạn lắp ghép kết cấu các nhịp, cống hộp, đường dẫn vào cầu phía quận 12 và quận Gò Vấp.

Phà An Phú Đông bên cạnh cầu sắt An Phú Đông sắp hoàn thành và đi vào hoạt động.  Ảnh: Minh Quân
Phà An Phú Đông bên cạnh cầu sắt An Phú Đông sắp hoàn thành và đi vào hoạt động. Ảnh: Minh Quân
Cầu An Phú Đông khi đi vào hoạt động cho phép xe từ 5 tấn trở xuống đi lại.  Ảnh: Minh Quân
Cầu An Phú Đông khi đi vào hoạt động cho phép xe từ 5 tấn trở xuống đi lại. Ảnh: Minh Quân
Một nhịp cầu phía bên quận Gò Vấp chưa được lắp.  Ảnh: Minh Quân
Một nhịp cầu phía bên quận Gò Vấp chưa được lắp. Ảnh: Minh Quân
Thi công đường dẫn vào cầu An Phú Đông phía quận 12.  Ảnh: Minh Quân
Thi công đường dẫn vào cầu An Phú Đông phía quận 12. Ảnh: Minh Quân

Phường An Phú Đông (quận 12) chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 4 km, gần giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) và cũng dễ dàng di chuyển đến các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ.

Tuy nhiên, để đến quận Gò Vấp, di chuyển vào trung tâm TPHCM, người dân phải di chuyển bằng phà qua sông Vàm Thuật hoặc đi vòng theo hướng quốc lộ 1A với quãng đường dài thêm hàng chục kilomet. Vào giờ cao điểm, bến phà còn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ và phà cũng bị cản trở bởi thủy triều lên xuống.

Người dạn rất mong chờ cầu An Phú Đông đi vào hoạt động thay thế bến phà hiện tại.  Ảnh: Minh Quân
Người dân rất mong chờ cầu An Phú Đông đi vào hoạt động thay thế bến phà hiện tại. Ảnh: Minh Quân

Anh Nguyễn Văn Bình - một người dân sống ở quận 12 - cho biết phường An Phú Đông cách trung tâm TPHCM chỉ 8 km nhưng nơi đây như một ốc đảo. “Nhiều năm nay, việc kinh doanh buôn bán càng trở nên khó khăn. Nơi đây giống như một vùng quê hoang sơ, hẻo lánh. Nay cầu An Phú Đông sắp hoàn thành đi vào hoạt động người dân đôi bên bờ sông đi lại sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn, tránh cảnh qua sông lụy phà như hiện nay” – anh Bình nói.

Công trình cầu sắt An Phú Đông có tổng mức đầu tư 79,5 tỉ đồng được khởi công từ tháng 2.2020. Cầu dài 238m, rộng 12,5m cho 2 làn xe ôtô và 2 lề cho người đi bộ. Đồng thời, xây dựng cải tạo đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước có kích thước 3mx3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bêtông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Loạt công trình phấn đấu hoàn thành trong năm 2020

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, bến xe Miền Đông mới, cầu sắt An Phú Đông là các công trình được kỳ vọng đi vào hoạt động trong năm nay.

Chuẩn bị xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bến Tre cho biết, trong tháng 8 này, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế tổng dự toán dự án xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Long An: Mở lại nhiều bến phà, đò phục vụ công nhân

Kỳ Quan |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Long An đã cho dừng hoạt động hầu hết các bến phà, đò. Điều đó ít nhiều gây khó khăn cho công nhân lao động, những người hàng ngày vẫn phải đến nhà máy sản xuất. Từ tình hình đó, tỉnh Long An đã cho mở lại nhiều bến khách ngang sông để phục vụ công nhân.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Loạt công trình phấn đấu hoàn thành trong năm 2020

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, bến xe Miền Đông mới, cầu sắt An Phú Đông là các công trình được kỳ vọng đi vào hoạt động trong năm nay.

Chuẩn bị xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bến Tre cho biết, trong tháng 8 này, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế tổng dự toán dự án xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Long An: Mở lại nhiều bến phà, đò phục vụ công nhân

Kỳ Quan |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Long An đã cho dừng hoạt động hầu hết các bến phà, đò. Điều đó ít nhiều gây khó khăn cho công nhân lao động, những người hàng ngày vẫn phải đến nhà máy sản xuất. Từ tình hình đó, tỉnh Long An đã cho mở lại nhiều bến khách ngang sông để phục vụ công nhân.