Ghi nhận tại một khu chợ trên đường An Dương Vương (đoạn giáp ranh giữa phường 10, quận 6 và phường An Lạc, quận Bình Tân), có ít nhất 3 điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm sống tự phát.
Chợ họp sát lòng đường An Dương Vương, nơi luôn đông đúc xe cộ qua lại. Những người bán hàng tại đây giết mổ gia cầm ngay tại nơi bán, sát bên những chiếc lồng nhốt gia cầm.
Bên cạnh đó, những người kinh doanh còn đun nước, làm thịt gia cầm sống ngay trên cầu Mỹ Thuận (phường 10, quận 6). Gia cầm sau được nhúng vào nước nóng được các tiểu thương đặt ngay xuống nền đất để làm lông và mổ. Phần lông, nội tạng được vứt vương vãi trên nền đất, nước thải chảy khắp đoạn vỉa hè.
Sự nhếch nhác, mất vệ sinh đó còn diễn ra ở nhiều khu chợ khác. Đoạn đường Hồ Ngọc Lãm, gần chợ Khu phố 2 (phường An Lạc, quận Bình Tân) đang bị một số tiểu thương biến thành khu chợ nhỏ bày bán đầy đủ các mặt hàng nông, thủy sản, gia cầm... Tại đây người bán cũng làm thịt gà, vịt ngay tại điểm kinh doanh.
Góc ngã tư Trần Văn Giàu – Võ Văn Vân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng tồn tại 1 điểm kinh doanh gia cầm sống. Người bán bày lồng nhốt gà ngay ở ngã tư nơi nhiều phương tiện qua lại để kinh doanh.
Nhìn chung, các điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép tồn tại chủ yếu ở hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát. Tại đây người bán hàng giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè. Do họp chợ không đúng nơi quy định nên sau mỗi buổi họp chợ, tất cả các loại rác thải được tiểu thương vứt bừa bãi ngay ven đường, bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng vây quanh.
Thực trạng này vừa gây ô nhiễm môi trường vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời nguy cơ dễ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh.