TPHCM: Mất nước máy, nhiều người dân phải đi "ăn nhờ, ở đậu"

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Tình trạng mất nước máy, nước yếu diễn ra khoảng 3-4 ngày gần đây khiến đời sống người dân tại một số khu vực trên địa bàn TPHCM gặp khó khăn.

Người dân phải di tản, đi tắm nhờ

Phản ánh tới Báo Lao Động, ông Trịnh Hữu Đạo (phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết 3-4 ngày gần đây, nhà ông không có nước máy để sinh hoạt. Nhà có 7 người lớn, 1 trẻ em nên việc không có nước ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình.

Ông Trịnh Hữu Đạo (phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết 3-4 ngày gần đây, nhà ông không có nước máy để sinh hoạt nên phải bơm nước giếng khoan để giặt giũ. Ảnh: Anh Nhàn

Ông Đạo phải đi xin nước nhà hàng xóm ở khu bên cạnh về để nấu ăn, bơm nước giếng khoan để giặt giũ, dọn dẹp và cả nhà phải đi tắm nhờ hoặc “nhịn tắm” mấy hôm nay.

Tương tự, chị Đặng Thị Toàn (phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM) cũng phải di chuyển sang nhà người thân ở vì không có nước sinh hoạt. Chị Toàn cũng cho biết, gia đình không hề nhận được thông báo về việc mất nước dẫn đến bị bất ngờ, không sắp xếp được việc tích trữ nước để dùng.

Diện ảnh hưởng rộng hơn dự đoán

Theo thông báo từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), nhằm phục vụ công tác sửa chữa rò rỉ tuyến ống Bình Thái - Bình Lợi, tại vị trí cách đường Nguyễn Văn Bá khoảng 200 m (đoạn thuộc phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức), vì vậy Nhà máy nước Thủ Đức 3 sẽ tạm ngưng bơm nước ra mạng lưới cấp nước.

Thời gian sửa chữa đường ống dự kiến từ 20h ngày 27.3.2021 (thứ Bảy) đến 10h ngày 28.3.2021 (Chủ nhật). Trong thời gian thi công sẽ xảy ra tình trạng nước yếu và gián đoạn cấp nước tại một số khu vực địa bàn phục vụ của các Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức, Gia Định, Trung An và Tân Hòa.

Cụ thể, các khu vực bị mất nước gồm: các phường 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17 (quận Gò Vấp); phường 11, 12, 13, 28 (quận Bình Thạnh); phường Bình Thọ, Trường Thọ, Linh Chiểu (TP Thủ Đức).

Dự kiến nhà máy phát nước sau 10h ngày 28.3, tuy nhiên thời gian phục hồi nước trên mạng tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn thời gian phát nước do xáo trộn thủy lực.

Người dân chia sẻ về sự cố mất nước máy cùng ý kiến phản hồi từ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Liên quan tới việc một số địa bàn không nằm trong thông báo mất nước nhưng cũng bị ảnh hưởng, ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định cho biết nhận được thông báo về xây dựng phương án điều tiết và súc xả mạng lưới phục vụ việc ngưng bơm của Nhà máy nước Thủ Đức 3, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định đã lên các phương án điều tiết để giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Với các khu vực mất nước kéo dài, Công ty có phương án sử dụng xe bồn để cấp nước bổ sung. Cho tới nay, công tác khắc phục sự cố đã hoàn tất và Công ty đã hoàn trả lại hiện trạng mạng lưới. Tuy nhiên, do việc mất nước cùng lúc nên khi có lại, người dân sử dụng đồng loạt dẫn đến áp lực nước hồi phục chậm.

Trước khi thực hiện cúp nước, Công ty đã có văn bản gửi tới các báo, đài địa phương, các UBND phường và nhắn tin trực tiếp cho từng khách hàng của tin nhắn di động, zalo để người dân dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin để trữ nước và không bị động trong sinh hoạt.

Về việc một số nơi không nhận được thông báo, ông Ngọc cho biết, do địa bàn không nằm trong phạm vi dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của việc cúp nước nên chưa được thông báo. Một số hộ dân nhà cao tầng, chung cư thuộc địa bàn phường 3 có thể bị nước yếu, không lên được lầu cao ở ban ngày do giờ cao điểm nhưng ban đêm vẫn có thể sử dụng được.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ rút kinh nghiệm, làm truyền thông, thông báo thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần để người dân có thể nắm bắt thông tin. Ông Ngọc cũng cho biết, trong ngày hôm nay 31.3, nước sẽ ổn định trở lại.

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Những thủ phạm khiến sao Hỏa mất nước

Thanh Hà |

Nước thoát khỏi bầu khí quyển của sao Hỏa thông qua các mùa và các cơn bão.

Hàng trăm nghìn hộ dân phía Tây Nam Hà Nội mất nước ngày nắng nóng

Nguyễn Hà |

Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, người dân khu vực Tây Nam Hà Nội dự kiến mất nước đến 16h30 ngày 24.7.

Tuyệt chiêu chống mất nước những ngày nắng nóng

Mai Linh |

Những ngày qua, cả nước đã trải qua những ngày nóng như đổ lửa thời tiết oi bức kinh khủng. Nhiệt độ trung bình trên các vùng cả nước phổ biến từ 35-37 độ C. Một số nơi trong giờ cao điểm vào buổi trưa nhiệt độ còn lên đến 40 độ C.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những thủ phạm khiến sao Hỏa mất nước

Thanh Hà |

Nước thoát khỏi bầu khí quyển của sao Hỏa thông qua các mùa và các cơn bão.

Hàng trăm nghìn hộ dân phía Tây Nam Hà Nội mất nước ngày nắng nóng

Nguyễn Hà |

Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, người dân khu vực Tây Nam Hà Nội dự kiến mất nước đến 16h30 ngày 24.7.

Tuyệt chiêu chống mất nước những ngày nắng nóng

Mai Linh |

Những ngày qua, cả nước đã trải qua những ngày nóng như đổ lửa thời tiết oi bức kinh khủng. Nhiệt độ trung bình trên các vùng cả nước phổ biến từ 35-37 độ C. Một số nơi trong giờ cao điểm vào buổi trưa nhiệt độ còn lên đến 40 độ C.