TPHCM: Khách đau họng, sốt... hiệu thuốc vẫn không yêu cầu khai báo y tế

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Sở Y tế TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện bệnh hô hấp phải yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên, không ít nhà thuốc vẫn chủ quan lơ là với công tác hướng dẫn người dân khai báo y tế. Thậm chí, nhân viên nhà thuốc cũng lơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Video: Nhân viên bán thuốc trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TPHCM) không hề sử dụng khẩu trang y tế, không yêu cầu người mua thuốc liên quan tới đường hô hấp khai báo y tế.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, Sở Y tế TPHCM đã gửi công văn khẩn đề nghị Phòng Y tế TP. Thủ Đức và các quận, huyện triển khai hướng dẫn giám sát phòng dịch tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn nhằm tăng cường phát hiện sớm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Sở cũng yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với trường hợp mua các thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng NCOVI, VietNam Health Declaration trên điện thoại.

Ngày 18.5, trong vai người có những biểu hiện bệnh về hô hấp như đau rát họng, ho... đi hỏi mua thuốc điều trị ở các nhà thuốc tại Quận 1, Quận 3, Quận 10... PV Báo Lao Động đã ghi nhận nhiều trường hợp nhà thuốc vẫn chưa tuân thủ theo yêu cầu khách khai báo y tế như chỉ đạo của Sở Y tế.

Tại một hiệu thuốc trên mặt đường Võ Văn Tần (Quận 3), PV không hề được nhắc nhở biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong quá trình hoạt động như rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách... Đặc biệt, sau khi PV đưa ra nhiều triệu chứng bệnh về hô hấp để mua thuốc thì người bán thuốc này cũng không hề đưa ra yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế mà cắt thuốc ngay cho PV.

Việc lơ là, chủ quan của người bán thuốc tiếp tục diễn ra giống như ở hiệu thuốc trên đường Võ Văn Tần khi PV di chuyển tới một hiệu thuốc khác trên đường Vĩnh Viễn (Quận 10) để hỏi mua thuốc dành cho người bị ho và đau họng.

Thậm chí, tại một hiệu thuốc trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3), nhân viên đang phụ trách bán hàng còn chủ quan tới mức không hề đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách.

Trong khi đó, cũng có một số các hiệu thuốc lớn nằm trên đường Phạm Viết Chánh gần bệnh viện Từ Dũ (Quận 1) thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Sở Y tế về việc khai báo y tế. Dược sĩ ở đây đã yêu cầu chúng tôi thực hiện khai báo y tế sau khi nghe các triệu chứng bệnh về hô hấp.

Trước đó trong công văn của Sở Y tế TPHCM đã nêu rõ "Trong trường hợp các cơ sở không thực hiện và để lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, cơ sở bán lẻ thuốc sẽ bị xử lý theo quy định". Do đó, các hiệu thuốc trên địa bàn cần nghiêm túc thực hiện để góp phần chung tay kiểm soát dịch bệnh, khoanh vùng các trường hợp người nghi mắc bệnh một cách nhanh chóng nhất.

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Số tiền xử phạt người không đeo khẩu trang ở Hà Nội lên đến hơn 5,6 tỉ đồng

Tùng Giang |

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 29.4 đến 16.5, công an đã xử lý vi phạm 3.600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức tiền phạt là 5 tỉ 632 triệu đồng.

TPHCM: Người mua thuốc sốt, ho, đau họng... phải khai báo y tế

Chân Phúc |

Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả những người khi đến mua thuốc lẻ để điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở phải thực hiện khai báo y tế.

Chậm khai báo y tế, F1 dự họp khiến hơn 45 người ở Quảng Ngãi bị cách ly

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ Bưu điện Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp tập trung đông người, trong đó có người là F1 của bệnh nhân COVID-19 tham dự, một lãnh đạo ngành y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho rằng F1 chậm khai báo y tế.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Số tiền xử phạt người không đeo khẩu trang ở Hà Nội lên đến hơn 5,6 tỉ đồng

Tùng Giang |

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 29.4 đến 16.5, công an đã xử lý vi phạm 3.600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức tiền phạt là 5 tỉ 632 triệu đồng.

TPHCM: Người mua thuốc sốt, ho, đau họng... phải khai báo y tế

Chân Phúc |

Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả những người khi đến mua thuốc lẻ để điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở phải thực hiện khai báo y tế.

Chậm khai báo y tế, F1 dự họp khiến hơn 45 người ở Quảng Ngãi bị cách ly

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ Bưu điện Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp tập trung đông người, trong đó có người là F1 của bệnh nhân COVID-19 tham dự, một lãnh đạo ngành y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho rằng F1 chậm khai báo y tế.