TPHCM: Huyện “ngâm” sổ đỏ, dân khốn đốn

NGÔ NGUYÊN |

Báo cáo HĐND  mới đây thể hiện, hàng chục nghìn hộ dân chưa có nhu cầu… cấp sổ đỏ. Tuy nhiên thực tế chỉ tại huyện Hóc Môn có quá nhiều hồ sơ cấp sổ đỏ, tách thửa… đang bị “ngâm” khiến dân khốn đốn.

“Ngâm tôm” hồ sơ

Bức xúc, ông Lê Ngọc Nông cho biết có căn nhà tại xã Bà Điểm (Hóc Môn), nộp hồ sơ đăng ký cấp mới sổ đỏ từ tháng 9.2016. 3 tháng sau, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (chi nhánh VPĐKĐĐ) Hóc Môn từ chối cấp sổ, lý do không có giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng nhà đất. Ông Nông kêu cứu cấp cao hơn và VPĐKĐĐ TPHCM có văn bản khẳng định hồ sơ đã đủ điều kiện và yêu cầu huyện Hóc Môn giải quyết cấp sổ đỏ.

Đầu năm 2017, ông Nông nộp lại hồ sơ, nhưng chờ mãi không thấy kết quả, đi hỏi thì “té ngửa” khi hay tin hồ sơ vẫn nằm im ở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Phòng TNMT).

Còn ông Trần Văn Quyền (xã Bà Điểm) thì phấn khởi hơn khi Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện cho biết, ông sẽ nhận kết quả vào đầu tháng 2.2018. Tuy nhiên chờ mỏi mòn đến giờ này, không thấy hồi đáp, ông bức xúc lên tổ tiếp nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ từ tháng 12.2017, thì được trả lời, cứ về chờ… điện thoại báo.

Còn bà Lê Thị Phương (xã Xuân Thới Sơn) thì nộp hồ sơ đăng ký cấp mới sổ đỏ từ tháng 6.2017, hẹn trả kết quả tháng 7.2017, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hành là chính

Không chỉ bị ngâm, có hộ dân tới 3 lần bị trả hồ sơ xin cấp sổ đỏ chỉ với một lý do. Cụ thể, nhiều năm trước bà N.T.T (người khiếu nại xin giấu tên) mua của ông Dũng (quận Tân Phú) một mảnh đất có mấy phòng trọ tại xã Bà Điểm. Theo thỏa thuận, đầu năm 2017, bà T nộp hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ và được UBND xã Bà Điểm xác nhận thời điểm xây dựng nhà tháng 4.2006. Tuy nhiên, khi tiếp nhận, Chi nhánh VPĐKĐĐ trả hồ sơ yêu cầu chủ cũ kê khai lại thời điểm tạo lập nhà và bổ sung giấy tờ chứng minh thời điểm xây dựng.

UBND xã Bà Điểm tổ chức lập biên bản xác minh nguồn gốc đất, quá trình tạo lập nhà và làm báo cáo gửi Chi nhánh VPĐKĐĐ trong đó thể hiện nội dung nhà ông Dũng được xây dựng vào tháng 4.2006. Đồng thời, xã kiến nghị giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ theo quy định. Tuy nhiên, đến tháng 8.2017, một lần nữa hồ sơ bị trả với lý do… như lần trước, kèm theo câu hỏi: UBND xã Bà Điểm xác nhận thời điểm tạo lập nhà vào tháng 4.2006 dựa trên cơ sở nào?

UBND xã Bà Điểm tiếp tục có gửi công văn trả lời rằng căn cứ vào biên bản xác minh, phiếu ý kiến khu dân cư… đồng thời kiến nghị giải quyết hồ sơ theo quy định. Thế nhưng tháng 1.2018, Chi nhánh VPĐKĐĐ vẫn trả hồ sơ, lại vẫn câu hỏi cũ: UBND xã xác định thời điểm xây dựng nhà là tháng 4.2006 dựa trên cơ sở nào?

Không tuân quy định của thành phố

Năm 2016, ông Dương Văn Mao (xã Bà Điểm) làm thủ tục tách thửa khoảng 150m2/ 700m2 đất của gia đình, để cho con trai ra ở riêng lấy vợ. Tuy nhiên Phòng TNMT không duyệt. Đầu năm 2017, theo chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã Bà Điểm có báo cáo khẳng định, đất của ông Mao đủ điều kiện tách thửa, theo quy định của UBND TPHCM.

Tuy nhiên từ đó đến nay đã 2 năm, bản vẽ tách thửa của ông vẫn nằm im tại Phòng TNMT.

Tương tự, anh em ông C (xã Bà Điểm) sống chung căn nhà trên mảnh đất 200m2. Khi người em có gia đình, năm 2016 ông C làm thủ tục xin tách thửa đất làm đôi cho em, bởi đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau gần 2 năm chờ, hồ sơ vẫn bị “ngâm”, ông C phải bán cả nhà đất rồi chia đôi… tiền để cả hai anh em đi tìm mua chỗ khác.

Nguồn tin của chúng tôi, có cả nghìn hồ sơ xin cấp sổ đỏ, tách thửa của người dân huyện Hóc Môn bị “ngâm tôm”, khiến người dân khốn đốn kêu cứu khắp nơi.

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thị ủy Quảng Trị họp khẩn xử lý vụ “dân mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ”

HƯNG THƠ |

Về vụ chủ sở hữu trăm lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bức xúc, lo lắng khi không được cấp "sổ đỏ" vì vướng chỉ giới xây dựng, dù đất đã được đấu trúng và thanh toán tiền cho Nhà nước, ngày 24.7 Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã triệu tập cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề nêu trên.

Quảng Trị: Dân bỏ hàng trăm triệu mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ

HƯNG THƠ |

Hàng trăm người dân là chủ sở hữu của các lô đất tại Khu đô thị Võ Thị Sáu (thuộc khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị) đang bức xúc, đứng ngồi không yên vì quy định chỉ giới xây dựng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)…

Phú Quốc: Hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất trong quá trình điều tra

TRẦN LƯU |

Quá trình điều tra, công an phát hiện hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất và ra thông báo gửi các ngân hàng để phối hợp khi phát hiện tài liệu này

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bí thư Thị ủy Quảng Trị họp khẩn xử lý vụ “dân mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ”

HƯNG THƠ |

Về vụ chủ sở hữu trăm lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bức xúc, lo lắng khi không được cấp "sổ đỏ" vì vướng chỉ giới xây dựng, dù đất đã được đấu trúng và thanh toán tiền cho Nhà nước, ngày 24.7 Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã triệu tập cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề nêu trên.

Quảng Trị: Dân bỏ hàng trăm triệu mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ

HƯNG THƠ |

Hàng trăm người dân là chủ sở hữu của các lô đất tại Khu đô thị Võ Thị Sáu (thuộc khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị) đang bức xúc, đứng ngồi không yên vì quy định chỉ giới xây dựng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)…

Phú Quốc: Hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất trong quá trình điều tra

TRẦN LƯU |

Quá trình điều tra, công an phát hiện hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất và ra thông báo gửi các ngân hàng để phối hợp khi phát hiện tài liệu này