TPHCM giãn cách xã hội, người đi chợ vắng tanh

LÂM ANH |

Sau khi TPHCM chính thức thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tại các khu chợ dân sinh truyền thống giảm đi đáng kể. Trong khi đó, nguồn cung thực phẩm như thịt, cá, rau củ, trái cây... khá dồi dào.

Sáng ngày 1.6 - một ngày sau khi chính thức thực hiện giãn cách xã hội, theo ghi nhận của PV tại khu chợ truyền thống ở TPHCM vắng vẻ, chỉ có lác đác 1 vài người dân tới mua bán.
Phía trước lối vào chợ Tân Mỹ (quận 7) được quây rào để kiểm soát lượng khách vào chợ. Theo người dân chia sẻ, mấy ngày trước khi có thông tin ca mắc COVID-19 tại quận 7, chợ đã được lập rào để kiểm tra khai báo y tế.
Số lượng các quầy hàng giảm nhẹ và chợ không còn đông đúc, chen chúc như ngày thường. Tuy nhiên, các sạp thực phẩm vẫn được các tiểu thương cung cấp đầy đủ, nguồn cung dồi dào, chất lượng.
Theo nhiều tiểu thương, giá thực phẩm không có nhiều biến động so với những ngày trước đây. Nhiều mặt hàng có giảm giá nhẹ nhưng không quá đáng kể.
Một tiểu thương kinh doanh trái cây thẫn thờ ngồi mong khách. Anh chia sẻ ngày thường hiếm khi được ngồi như này vì tất bật lựa, cân, gói đồ, tiếp khách. Anh cũng cho biết bây là thời điểm vào mùa trái cây như xoài, na, thanh long... nguồn cung rất lớn nhưng mà lượng khách mua giảm thì có thể sẽ phải giảm giá.
Chia sẻ với phóng viên, chị Hoa (tiểu thương bán thịt heo) cho biết, giá bán lẻ thịt nạc vai phi-lê hiện đang bán ở mức 150.000 đồng/kg, thịt ba chỉ rút xương có giá cao nhất đang bán ở mức 200.000 đồng/kg, còn sườn non heo có giá 180.000 đồng/kg.
"Kể từ hôm qua tới nay hàng quán bán chậm hẳn lại do có lệnh giãn cách. Trước đó khi bắt đầu có thông tin ca dương tính tại quận 7 thì chợ cũng đã vắng đi nhiều rồi vì ở cổng vào có kiểm tra khai báo y tế nên nhiều người họ ngại. Tôi cũng phải bán giao hàng tới nhà cho một số khách quen để còn duy trì kinh doanh"- chị Hoa chia sẻ.
Theo chị Phượng (chủ cửa hàng bán thịt bò), giá bán lẻ thịt bò vẫn duy trì mức giá như mọi ngày nhưng mấy hôm nay đa số các đơn hàng đều là khách đặt rồi tới lấy hoặc giao hàng, số lượng thịt bán sỉ cho các nhà hàng giảm do chỉ được bán mang đi.
Do lượng khách sụt giảm nên các tiểu thương cũng cân đối việc nhập hàng về bán để thực phẩm, hàng hoá không bị tồn đọng, mỗi ngày đều là những thực phẩm tươi mới được cung cấp cho người dân.
Vắng khách, người bán hàng liên tục tưới nước và lật mặt rau để bảo đảm rau không bị héo do nắng nóng.
Theo ghi nhận, người dân tới chợ và cả những người bán hàng ai cũng đeo khẩu trang, không có tình trạng lơ là trong công tác phòng dịch.
LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.

TPHCM: Nhiều người đổ xô đi siêu thị trước giờ giãn cách xã hội

Anh Tú - Thanh Vũ |

Chiều 30.5, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) đông đúc khách hàng đến mua thực phẩm sau khi thành phố quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5.2021.

TPHCM: Giá trái cây và thịt heo tại chợ đầu mối đang giảm

Huân Cao |

Hiện các loại trái cây nhập về chợ đầu mối có giá rất rẻ, bởi đang bắt đầu vào vụ trái cây nên lượng hàng nhập về chợ dồi dào.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.

TPHCM: Nhiều người đổ xô đi siêu thị trước giờ giãn cách xã hội

Anh Tú - Thanh Vũ |

Chiều 30.5, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) đông đúc khách hàng đến mua thực phẩm sau khi thành phố quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5.2021.

TPHCM: Giá trái cây và thịt heo tại chợ đầu mối đang giảm

Huân Cao |

Hiện các loại trái cây nhập về chợ đầu mối có giá rất rẻ, bởi đang bắt đầu vào vụ trái cây nên lượng hàng nhập về chợ dồi dào.