TPHCM: Gầm cầu Kiệu trở thành nơi chứa rác bất đắc dĩ

AN NGUYÊN |

Tình trạng đổ rác trái phép dưới gầm cầu Kiệu gây nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông qua khu vực.

Thời gian qua, phía dưới gầm cầu Kiệu (đoạn ở đường Hoàng Sa, phường 8, quận 3, TPHCM), trở thành nơi vứt rác thải, vật dụng không còn sử dụng... gây nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm, cản trở giao thông đối với những phương tiện lưu thông qua lại nơi đây.

Theo người dân ở khu vực, tình trạng rác thải được đổ trái phép ở đây diễn ra khá lâu và kéo dài. Sau một thời gian, nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chỉ được một vài hôm thì đâu lại vào đấy.

Gầm cầu Kiệu (quận 3, TPHCM) đang bị biến thành nơi chứa rác bất đắc dĩ. Ảnh: An Nguyên
Gầm cầu Kiệu (quận 3, TPHCM) đang bị biến thành nơi chứa rác bất đắc dĩ. Ảnh: An Nguyên

Ông Nguyễn Công Minh (65 tuổi, ngụ phường 8, quận 3, TPHCM) cho biết: “Trước đây khu vực gầm cầu Kiệu được trang trí rất đẹp và vệ sinh. Tuy nhiên những người ý thức kém thường chọn lúc khuya để bỏ rác và những vật dụng bỏ đi ở khu vực gầm cầu. Sự việc này cứ liên tục tiếp diễn mà chưa được giải quyết dứt điểm”.

Cùng ý kiến với ông Minh, nhiều người dân tại khu vực mong muốn đơn vị vệ sinh dọn dẹp rác hiện hữu; đồng thời chính quyền địa phương cần có những biện pháp theo dõi, xử lý để răn đe,  khắc phục trường hợp vứt rác bừa bãi dưới gầm cầu Kiệu.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Bãi xe trái phép ở Cầu Giấy: Phường, quận không phủ nhận trách nhiệm

Anh Thư |

Về bãi xe trái phép rộng hàng chục nghìn m2 tại Khu đất E5, Khu đô thị mới Cầu Giấy tồn tại, UBND quận Cầu Giấy thừa nhận có trách nhiệm trong vấn đề quản lý.

Xử lý an toàn hàng chục tấn rác thải nguy hại từ thuốc bảo vệ thực vật

TR.N |

7 năm qua, hàng chục tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu được coi là rác thải nguy hại, cần có quy trình xử lý đặc biệt đã được thu gom và xử lý an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Bãi xe trái phép ở Cầu Giấy: Phường, quận không phủ nhận trách nhiệm

Anh Thư |

Về bãi xe trái phép rộng hàng chục nghìn m2 tại Khu đất E5, Khu đô thị mới Cầu Giấy tồn tại, UBND quận Cầu Giấy thừa nhận có trách nhiệm trong vấn đề quản lý.

Xử lý an toàn hàng chục tấn rác thải nguy hại từ thuốc bảo vệ thực vật

TR.N |

7 năm qua, hàng chục tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu được coi là rác thải nguy hại, cần có quy trình xử lý đặc biệt đã được thu gom và xử lý an toàn.