TPHCM: Đường phố cuối tuần vắng vẻ trước ngày thực hiện giãn cách xã hội

KHÁNH LINH |

Trái ngược với không khí đông đúc, nhộn nhịp mỗi dịp cuối tuần, nhiều tuyến đường tại trung tâm TPHCM ngày 30.5 trở nên vắng vẻ, thưa thớt xe cộ qua lại sau khi TPHCM liên tục ghi nhận hàng loạt ca mắc và nghi mắc COVID-19 mới.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày chủ nhật (30.5) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), lượng người qua lại bằng phương tiện như xe máy, ôtô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vỉa hè 2 bên vắng bóng người đi bộ.
Một trong những khu vực tổ hợp nhiều nhà hàng ăn uống, quán cà phê trên phố đi bộ Nguyễn Huệ không một bóng khách sau khi TPHCM yêu cầu các quán ăn uống không được phép phục vụ hành khách tại chỗ.
Đường phố vắng vẻ và bình yên "lạ kỳ", trái ngược hẳn với không khí những ngày cuối tuần khi dịch chưa bùng phát.
Một số hàng quán cũng lác đác có khách tới mua đồ mang đi. Nhân viên bán hàng trong những ngày này đã được giảm xuống do lượng khách giảm đi đáng kể. Chị Nguyễn Phương Thảo (quận 7) cho biết: “Do công việc nên tôi vẫn đi làm. Ngày nào tôi cũng đi mua một cốc cà phê rồi vào làm việc. Tôi thấy lâu lắm rồi, TPHCM mới vắng vẻ như thế này. Đường phố không bóng người tôi cũng thấy buồn nhưng như vậy mới chống dịch được".
Lác đác có 1 vài người giao hàng vẫn trên đường đi làm nhưng lượng shipper ra đường trong những ngày gần đây cũng đã giảm đáng kể.
Một số nhà hàng đã dán thông báo tạm ngưng hoạt động để chung tay cùng TPHCM thực hiện công tác phòng, dập dịch.
Người ra đường vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Hàng quán đóng cửa im lìm, mặt bằng bỏ không bị dán chi chít những dòng chữ “Cho thuê nhà” ở trước cửa ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở trên các tuyến đường trung tâm vốn dĩ luôn kinh doanh sầm uất.
Hàng quán đóng cửa im lìm. Mặt bằng bỏ không bị dán chi chít những dòng chữ “Cho thuê nhà” ở trước cửa ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở trên các tuyến đường trung tâm vốn dĩ luôn kinh doanh sầm uất.
Thông tin mới nhất trong hôm nay (30.5), ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - đã ra thông báo TPHCM thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị 15+ (theo chỉ thị 15 nhưng có tăng cường) chỉ cho phép tập trung không quá 5 người. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giãn cách theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 31.5.2021.
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách toàn TPHCM, riêng quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc phong toả

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.5, kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện phong toả toàn quận.

Dời lịch thi lớp 10 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM quyết định dời lịch thi lớp 10 tại TPHCM. Lịch thi mới sẽ được thông báo căn cứ vào diễn biến tình hình dịch COVID-19.

TPHCM họp khẩn về COVID-19: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 31.5

Nhóm phóng viên |

Sáng 30.5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM. Sau khi nghe các cấp, ngành, địa phương đề xuất, báo cáo tình hình cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giãn cách toàn TPHCM, riêng quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc phong toả

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.5, kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện phong toả toàn quận.

Dời lịch thi lớp 10 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM quyết định dời lịch thi lớp 10 tại TPHCM. Lịch thi mới sẽ được thông báo căn cứ vào diễn biến tình hình dịch COVID-19.

TPHCM họp khẩn về COVID-19: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 31.5

Nhóm phóng viên |

Sáng 30.5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM. Sau khi nghe các cấp, ngành, địa phương đề xuất, báo cáo tình hình cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16.