TPHCM: Đưa người vô gia cư về bãi giữ xe chỉ là tạm thời để chờ xét nghiệm

Huân Cao |

Chính quyền địa phương đã có thông tin phản hồi về việc người vô gia cư được tập trung về bãi giữ xe ở nhưng không đảm bảo nơi ăn ở.

Người dân ở phường 6, quận 5 (TPHCM) phản ánh về việc những ngày qua, cơ quan chức năng quận 5 đã đưa những người vô gia cư trên địa bàn quận về một bãi giữ xe trên địa bàn phường 6 để quản lý nhằm phòng chống dịch.  Tuy nhiên, điều người dân địa phương lo lắng, là khu vực bãi giữ xe này không có nhà vệ sinh, không có nơi ăn nghỉ cho người vô gia cư.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương quanh bãi giữ xe là có thể xảy ra. Người dân đề nghị nên đưa những người vô gia cư này đến Trung tâm văn hóa quận 5 phù hợp hơn. Nơi đây có nhiều phòng để người vô gia cư nghỉ ngơi, cũng như có đầy đủ nhà vệ sinh và nhà tắm để phục vụ vệ sinh cho người vô gia cư tốt hơn.

 
Hiện người vô gia cư tại bãi giữ xe này đã được đưa đi cách ly hoặc đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Ảnh: NDCC

Trước thông tin phản ánh này, sáng 26.8 trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường 6 (quận 5) cho biết, những người vô gia cư được tập trung đưa về tại bãi giữ xe trên không phải do phường tổ chức mà do quận tổ chức.

"Quận tiến hành tập trung những người vô gia cư tại các phường trên địa bàn quận rồi đưa về đây ở tạm, chứ không phải do phường thực hiện. Đây chỉ là nơi tập kết tạm để tiến hành xét nghiệm và phân loại những người vô gia cư. Sau đó những ai dương tính với SARS-CoV-2 sẽ đưa đi bệnh viện dã chiến để cách ly và điều trị, còn những ai âm tính thì đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội để được chăm sóc" - lãnh đạo phường 6 nói.

Lãnh đạo phường 6 cũng cung cấp thêm thông tin, hiện tất cả những người vô gia cư đã được đưa đi hết, khu vực bãi giữ xe không còn người vô gia cư ở nữa. Đồng thời, lãnh đạo phường cũng đã gọi điện đến người dân phản ánh, để thông tin và giải thích cho người dân được rõ vụ việc. Sau khi được lãnh đạo phường giải thích, người dân địa phương đã rõ vụ việc và đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền địa phương.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Người vô gia cư tại TPHCM ngày đầu được tiêm vaccine COVID-19

NHÓM PV |

TPHCM ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mới; TPHCM tiêm vaccine cho gần 100 người vô gia cư; Thêm 1 trung tâm điều trị COVID-19 nặng hoạt động... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 25.8.

Gần 100 người vô gia cư ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Gần 100 người vô gia cư ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chiều 25.8.

Hà Nội giãn cách: Người vô gia cư ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 22h đêm

HOÀI ANH |

Cuộc sống của những người vô gia cư vốn đã vất vả, nay lại khó khăn hơn gấp bội khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong số họ, có người hàng ngày mòn mỏi đợi một chiếc bánh mì, có người ăn mì tôm sống vì không có nước để pha.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng Sài Gòn: Người vô gia cư tại TPHCM ngày đầu được tiêm vaccine COVID-19

NHÓM PV |

TPHCM ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mới; TPHCM tiêm vaccine cho gần 100 người vô gia cư; Thêm 1 trung tâm điều trị COVID-19 nặng hoạt động... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 25.8.

Gần 100 người vô gia cư ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Gần 100 người vô gia cư ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chiều 25.8.

Hà Nội giãn cách: Người vô gia cư ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 22h đêm

HOÀI ANH |

Cuộc sống của những người vô gia cư vốn đã vất vả, nay lại khó khăn hơn gấp bội khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong số họ, có người hàng ngày mòn mỏi đợi một chiếc bánh mì, có người ăn mì tôm sống vì không có nước để pha.