TPHCM: Đoàn xe khách dán kín quảng cáo diễu hành gây náo loạn đường phố

MINH QUÂN |

Nhiều ngày nay, trên các tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện 3 chiếc xe ôtô khách 45 chỗ ngồi dán kín quảng cáo về một dự án bất động sản di chuyển với tốc độ "rùa bò", bóp còi inh ỏi khiến người đi đường bức xúc.

Video: Đoàn xe khách dán quảng cáo phủ kín diễu hành gây cản trở giao thông khu trung tâm TPHCM

Khoảng 8h ngày 25.12, trên đường Võ Thị Sáu (quận 1) xuất hiện 3 xe khách loại 45 chỗ không chở khách, được dán decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe (chỉ trừ lốp và phần kính lái), quảng cáo cho một số dự án bất động sản.

Các xe dán kín quảng cáo di chuyển với tốc độ "rùa bò" diễu hành trên đường Võ Thị Sáu, sau đó di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM. Dù xe được dán phù hiệu "xe hợp đồng" nhưng bên trong không có khách.

Xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe. Ảnh: Minh Quân
Xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe. Ảnh: Minh Quân

Các tuyến đường trung tâm TPHCM tương đối nhỏ nên việc 3 xe khách trên dàn hàng chạy trên đường khiến giao thông thêm ùn tắc. Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, đoàn xe còn bóp còi inh ỏi khiến đường đi đường bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Minh (quận Bình Thạnh) cho biết, gần đây di chuyển trong khu trung tâm thành phố thường xuyên gặp các xe khách dán kín quảng cáo. “Đường đã ùn tắc lại gặp mấy xe quảng cáo này dàn hàng nối dài không đi vào đâu được. Đã vậy những xe này lại còn chạy như rùa đúng giờ cao điểm” – anh Minh bức xúc nói.

Dù xe được dán phù hiệu “xe hợp đồng” nhưng bên trong không có khách. Ảnh: Minh Quân
Dù xe được dán phù hiệu “xe hợp đồng” nhưng bên trong không có khách. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, lúc 9h ngày 23.12, ba chiếc xe khách dán kín quảng cáo này cũng diễu hành trên các tuyến đường khu trung tâm như đường Lê Duẩn, Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu,… gây cản trở giao thông.

Ngày 23.12, hai chiếc xe khách dán kín quảng cáo ngang nhiên đậu trước một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Đình Chiều gây cản trở giao thông. Ảnh: Minh Quân
Ngày 23.12, hai chiếc xe khách dán kín quảng cáo ngang nhiên đậu trước một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Đình Chiều gây cản trở giao thông. Ảnh: Minh Quân

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, việc dùng decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe đã uy hiếp ATGT đối với người và phương tiện tham gia giao thông, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đối với xe ôtô tham gia giao thông như: Tự ý thay đổi màu sơn so với đăng ký xe; vô hiệu hóa gương chiếu hậu (đặt trong xe), thay đổi đặc tính kỹ thuật kính xe ôtô, ảnh hưởng tầm nhìn, quan sát của lái xe khi điều khiển xe, đồng thời hạn chế khả năng thoát hiểm của những người trong xe khi xảy ra sự cố.

Điều 61 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định. Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...

Yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo bằng xe ôtô 45 chỗ

Minh Hạnh |

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc một số xe khách loại lớn dán decal quảng cáo kín xe chạy trên các tuyến phố đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tiếp đưa ra cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...

Yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo bằng xe ôtô 45 chỗ

Minh Hạnh |

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc một số xe khách loại lớn dán decal quảng cáo kín xe chạy trên các tuyến phố đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tiếp đưa ra cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.