TPHCM: Điểm họp chợ tự phát “bóp nghẹt” giao thông ngày gần Tết

NGUYỄN HUY |

Dịp gần Tết Nguyên đán 2021 tại TPHCM, nhu cầu mua bán hàng hóa tăng, các điểm họp chợ tự phát lại hoạt động nhộn nhịp, tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây sức ép lên giao thông.

Giao thông ùn ứ qua điểm chợ tự phát trên đường An Dương Vương. Video: Nguyễn Huy

Điểm họp chợ trên đường An Dương Vương (đoạn giáp ranh giữa phường 10, quận 6 và phường An Lạc, quận Bình Tân) đã tồn tại từ nhiều năm qua.

Theo người dân địa phương, điểm họp chợ tự phát này nằm gần chợ Kiến Đức 2 (phường An Lạc, quận Bình Tân). Tại đây, hàng hóa được bày bán lấn chiếm lòng, lề đường khiến các phương tiện di chuyển trên đường An Dương Vương gặp tình trạng ùn ứ vào lúc giờ cao điểm sáng và chiều tối.

Những sạp kinh doanh hàng hóa, thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản, gia cầm được bày bán sát lòng đường An Dương Vương, nơi luôn đông đúc xe cộ qua lại. Ảnh: Nguyễn Huy
Những sạp kinh doanh hàng hóa, thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản, gia cầm được bày bán sát lòng đường An Dương Vương, nơi luôn đông đúc xe cộ qua lại. Ảnh: Nguyễn Huy

Sinh sống tại quận 8 và thường xuyên di chuyển trên đường An Dương Vương để đến chỗ làm, ông Tạ Trung Lưu (42 tuổi) cho biết: “Cứ giờ cao điểm là đoạn đường An Dương Vương từ khu vực điểm họp chợ đi hướng công viên Phú Lâm bị ùn tắc. Buổi sáng khi tôi đi làm và buổi chiều khi tan ca đều gặp tình trạng ùn ứ giao thông ở nơi đây. Tuyến đường An Dương Vương ở đoạn này khá nhỏ, thêm vào tình trạng buôn bán lấn chiếm thì việc ùn ứ là điều khó tránh”.

Vào giờ cao điểm, khoảng 500 mét trên đường An Dương Vương trở nên ùn ứ vì tình trạng mua bán diễn ra ngay ở khu vực lòng đường. Ảnh: Nguyễn Huy
Vào giờ cao điểm, khoảng 500 mét trên đường An Dương Vương trở nên ùn ứ vì tình trạng mua bán diễn ra ngay ở khu vực lòng đường. Ảnh: Nguyễn Huy

Trong khi đó, ghi nhận vào ngày 14.1 cho thấy, tình trạng ùn ứ giao thông chủ yếu do vấn đề buôn bán lấn chiếm lòng đường và lề đường tại khu vực này.

Những sạp kinh doanh hàng hóa, thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản, gia cầm được bày bán sát lòng đường An Dương Vương, nơi luôn đông đúc xe cộ qua lại. Hoạt động mua bán được diễn ra ngay ở lòng đường, khi có người đỗ xe để mua bán, gây cản trở giao thông.

Việc họp chợ sát lòng đường không chỉ gây cản trở xe cộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi hành lang an toàn giao thông không được đảm bảo. Ảnh: Nguyễn Huy
Việc kinh doanh sát lòng đường gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: Nguyễn Huy

Việc họp chợ sát lòng đường không chỉ gây cản trở xe cộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi hành lang an toàn giao thông không được đảm bảo.

Dịp gần Tết, nhu cầu mua bán hàng hóa tăng, các điểm họp chợ tự phát lại hoạt động nhộn nhịp hơn. Do đó, theo người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực, cơ quan chức năng cần tổ chức lại các điểm họp chợ như thế này để tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường.

Tình trạng ùn ứ giao thông qua các điểm họp chợ tự phát sẽ còn phức tạp, nhất là dịp giáp Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua bán hàng hóa tăng cao. Ảnh: Nguyễn Huy
Tình trạng ùn ứ giao thông qua các điểm họp chợ tự phát sẽ còn phức tạp, nhất là dịp giáp Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua bán hàng hóa tăng cao. Ảnh: Nguyễn Huy
NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Sức mua giảm, làng tăm hương 100 năm tuổi ảm đạm dịp cận Tết

Trần Tuấn - Ngọc Lệ |

Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu với truyền thống hơn 100 năm tuổi, năm nay lượng tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh so với những năm trước.

Vườn phật thủ rộng nhất Hà thành tất bật vào vụ Tết

Lan Như-Phương Nga |

Dịp cận Tết, các vườn phật thủ tại Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn cuối cùng để cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Chợ tự phát ở TPHCM: Mang cả hàng hóa ra giữa lòng đường ngồi bán

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại một khu chợ tự phát tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TPHCM), có nhiều người ngang nhiên mang cả hàng hóa ra giữa lòng đường bày bán gây tắc nghẽn lưu thông từ nhiều năm qua.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sức mua giảm, làng tăm hương 100 năm tuổi ảm đạm dịp cận Tết

Trần Tuấn - Ngọc Lệ |

Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu với truyền thống hơn 100 năm tuổi, năm nay lượng tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh so với những năm trước.

Vườn phật thủ rộng nhất Hà thành tất bật vào vụ Tết

Lan Như-Phương Nga |

Dịp cận Tết, các vườn phật thủ tại Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn cuối cùng để cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Chợ tự phát ở TPHCM: Mang cả hàng hóa ra giữa lòng đường ngồi bán

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại một khu chợ tự phát tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TPHCM), có nhiều người ngang nhiên mang cả hàng hóa ra giữa lòng đường bày bán gây tắc nghẽn lưu thông từ nhiều năm qua.