TPHCM: Dịch vụ cầm đồ, cho vay “chui” rục rịch

NGÔ NGUYÊN |

Dù World Cup mới chỉ bắt đầu trận đầu tiên nhưng thị trường cầm đồ, cho vay “chui” tại TPHCM đã bắt đầu rục rịch hoạt động ăn theo.

Tiệm cầm đồ tăng vốn, tăng quân

Ghi nhận của phóng viên tại một tiệm cầm đồ trên đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) vào ngày 14.6 - ngày chính thức khai mạc World Cup 2018 - dù chỉ có lác đác vài người đến giao dịch cầm cố xe máy, dây chuyền... nhưng nhân viên nơi đây đã được tăng cường lên thành 3 người.

Theo một nhân viên, bình thường chỉ có 2 người, một người ghi hợp đồng, một người kiểm tra tài sản. Tuy nhiên, dự kiến lượng người đến giao dịch sẽ đông hơn trong dịp World Cup nên chủ tiệm đã thuê thêm người.

Nói về lãi suất, nhân viên này cho hay, thông thường hằng ngày thì lãi suất dao động từ 3%-4%/tháng nhưng mùa World Cup, Euro, lãi suất sẽ được nâng lên chút đỉnh để bù chi phí.

Những tiệm cầm đồ chuyên nghiệp thì vậy, còn các dịch vụ cho vay tín chấp hoặc cầm cố xe máy, tài sản hoạt động “chui” cũng tăng cường xuất hiện ở các khu dân cư, khu tập trung đông người lao động, sinh viên. Trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, mấy ngày nay những cột điện, các mảng tường xuất hiện rất nhiều những tờ rơi quảng bá dịch vụ cho vay tín chấp, cầm cố giấy tờ xe.

Theo chia sẻ của anh Thành, một công nhân xây dựng đang trọ tại quận Bình Thạnh thì ngoài dịch vụ cho vay tiền tín chấp nêu trên, hiện nay có nhiều nhóm người còn nhận cầm cố giấy đăng ký xe lên đến 70% -90% giá trị xe, thanh toán tiền ngay cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với sự “dễ dàng” này thì người vay phải gánh một lãi suất rất cao, thường khoảng 10%/tháng.

Lãi suất cầm đồ tính theo ngày

Trong vai một người đang cần tiền gấp, chúng tôi vào một tiệm cầm đồ trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) để cầm cố một chiếc laptop mới mua cách đây vài tháng. Đưa chiếc laptop ra, chúng tôi nói muốn cầm cố để vay 10 triệu đồng. Không trả lời, thanh niên này xin mật khẩu, kiểm tra các thông số, cấu hình. Xong đâu đó, thanh niên này gửi thông số máy cho chủ tiệm xin ý kiến rồi nói chủ tiệm chỉ đồng ý cho vay 5 triệu đồng - dù giá trị chiếc laptop này trên thị trường lên đến 15 triệu đồng.

Chúng tôi hỏi lãi suất bao nhiêu mỗi tháng, thanh niên này nói cứ mỗi triệu đồng thì lấy lãi mỗi ngày 3.000 đồng. Tuy nhiên, tiệm chỉ đồng ý cầm từ 15-20 ngày, nếu khách không đến thanh toán thì nhân viên của tiệm sẽ thông báo cho khách đến để đóng lãi, gia hạn.

“Sau thời hạn đó, cứ trễ ngày nào là bên tiệm sẽ thu lãi ngày đó. Quá 1 tháng mà khách không đến lấy thì bên tiệm sẽ cho thanh lý tài sản, khách không được quyền khiếu nại” - thanh niên này cho hay. Với mức lãi suất tính theo ngày tưởng như “nhẹ nhàng” đó nhưng nếu cầm cố chiếc laptop kia với 5 triệu đồng thì chúng tôi sẽ phải đóng lãi suất 15.000 đồng/ngày, với 20 ngày thì số tiền lãi phải đóng là 300.000 đồng.

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Phóng sự: Công khai mua bán chứng minh thư tại các hiệu cầm đồ

Nguyễn Hà - Phạm Dung (Thực hiện) |

Chứng minh nhân dân - một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp, tuy nhiên loại giấy tờ này đang được mua bán công khai ở các tiệm cầm đồ, cửa hàng đồ cũ trên địa bàn Hà Nội, trở thành phương tiện để kẻ xấu sử dụng vào mục đích lừa đảo. 

Mua bán Giấy chứng minh nhân dân dễ như... mua rau

ĐIỀU TRA CỦA NGUYỄN HÀ - PHẠM DUNG |

Giấy chứng minh nhân dân (CMND) - giấy tờ tùy thân quan trọng của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền cấp, đang “được” mua bán dễ dàng tại nhiều cửa hàng cầm đồ ở Hà Nội.

Công an đòi giấy tờ ôtô gốc đẩy ngân hàng vào thế “thả gà ra đuổi“

Lan Hương |

Đại diện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) cho biết, hiện các ngân hàng (NH), đặc biệt là những ngân hàng thương mại (NHTM) có dịch vụ cho vay tiêu dùng mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn đang rất lo lắng. Nếu để bên thế chấp vừa giữ ôtô vừa giữ bản chính giấy đăng ký xe thì khách hàng vay vốn có thể tự động chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cầm đồ..., như vậy chẳng khác nào "thả gà ra đuổi".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phóng sự: Công khai mua bán chứng minh thư tại các hiệu cầm đồ

Nguyễn Hà - Phạm Dung (Thực hiện) |

Chứng minh nhân dân - một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp, tuy nhiên loại giấy tờ này đang được mua bán công khai ở các tiệm cầm đồ, cửa hàng đồ cũ trên địa bàn Hà Nội, trở thành phương tiện để kẻ xấu sử dụng vào mục đích lừa đảo. 

Mua bán Giấy chứng minh nhân dân dễ như... mua rau

ĐIỀU TRA CỦA NGUYỄN HÀ - PHẠM DUNG |

Giấy chứng minh nhân dân (CMND) - giấy tờ tùy thân quan trọng của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền cấp, đang “được” mua bán dễ dàng tại nhiều cửa hàng cầm đồ ở Hà Nội.

Công an đòi giấy tờ ôtô gốc đẩy ngân hàng vào thế “thả gà ra đuổi“

Lan Hương |

Đại diện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) cho biết, hiện các ngân hàng (NH), đặc biệt là những ngân hàng thương mại (NHTM) có dịch vụ cho vay tiêu dùng mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn đang rất lo lắng. Nếu để bên thế chấp vừa giữ ôtô vừa giữ bản chính giấy đăng ký xe thì khách hàng vay vốn có thể tự động chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cầm đồ..., như vậy chẳng khác nào "thả gà ra đuổi".