TPHCM: Đại lộ trung tâm nhếch nhác vì rác tràn lan

NGUYỄN PHƯƠNG |

Thời gian gần đây trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua địa bàn quận 5, TPHCM) xuất hiện tràn lan các điểm đổ rác sai nơi quy định, gây nhếch nhác và ô nhiễm môi trường.

Theo những hộ dân sống gần chợ Hòa Bình (phường 5, quận 5, TPHCM), cứ vào khoảng buổi tối, một số người lại mang rác bỏ ở khu vực mảng xanh cạnh đường Võ Văn Kiệt.

Nhiều lần rác chất thành đống, cơ quan chức năng phải đến thu dọn rồi cắm bảng “cấm đổ rác, cấm xâm phạm mảng xanh”. Mặc dù vậy, tình hình đổ rác sai nơi quy định  vẫn diễn ra…

Một điểm đổ rác tự phát bên vệ đường Võ Văn Kiệt (đoạn cạnh chợ Hòa Binh, phường 5, quận 5, TPHCM). Ảnh: Nguyễn Phương
Một điểm đổ rác tự phát bên vệ đường Võ Văn Kiệt (đoạn cạnh chợ Hòa Binh, phường 5, quận 5, TPHCM). Ảnh: Nguyễn Phương

Tương tự, tại khu vực cầu Nguyễn Tri Phương (phường 6, quận 5, TPHCM) cũng xảy ra tình trạng đổ rác sai nơi quy định.

Sau nhiều lần dọn rác ở khu vực, chính quyền địa phương đã cắm bảng “cấm đổ rác” kèm thông tin mức phạt vi phạm hành chính để răn đe. Tuy nhiên,  tình hình rác thải vẫn cứ xuất hiện.

Những điểm đổ rác sai quy định như thế này tồn tại ở vệ đường Võ Văn Kiệt, làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị cũng như vệ sinh môi trường ở khu vực.

Rác ở khu vực đường Võ Văn Kiệt (đoạn dưới cầu Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 5, TPHCM). Ảnh: Nguyễn Phương
Rác ở khu vực đường Võ Văn Kiệt (đoạn dưới cầu Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 5, TPHCM). Ảnh: Nguyễn Phương
Dù có bảng cấm, nhưng tình hình đổ rác ở khu vực dưới cầu Nguyễn Tri Phương vẫn tồn tại. Ảnh: Nguyễn Phương
Dù có bảng cấm, nhưng tình hình đổ rác ở khu vực dưới cầu Nguyễn Tri Phương vẫn tồn tại. Ảnh: Nguyễn Phương

Trước đó ngày 25.7, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND quận/huyện quy định trách nhiệm đối với phường-xã, thị trấn, khu phố trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng tại địa phương.

Đồng thời, xác định các vị trí, khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm (như các tuyến đường chính, chợ, trường học, bệnh viện, dạ cầu, hành lang cầu, khu đất trống, các công trình xây dựng chưa thi công,…) để lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình; ngoài hệ thống camera giám sát sẵn có do cơ quan địa phương quản lý, cần tận dụng thêm nguồn camera từ các hộ gia đình trong khu vực.

UBND quận/huyện cũng cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ảnh của người dân qua tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và điện thoại liên quan đến tình trạng vi phạm vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn.

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng chức năng triển khai thực hiện các biện pháp khả thi để ngăn chặn các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân; với hình ảnh vi phạm chưa đủ cơ sở xử phạt thì tiến hành nhắc nhở đối tượng bằng nhiều hình thức thông qua tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội… hoặc các hình thức phù hợp khác.

Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh công cộng để xác minh nhân thân lai lịch, hành vi của đối tượng vi phạm thông qua hình ảnh trích xuất từ camera.

Chủ tịch UBND quận/huyện phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

NGUYỄN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác với nạn giả danh đi phun thuốc phòng dịch COVID-19 để lừa đảo

Huyền Trân |

Lợi dụng trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ y tế, môi trường đến nhà dân yêu cầu đóng tiền để được phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh.

Từ thiện mùa COVID-19 - tình ngay, lý gian

Trung Hiếu |

Sáng ngày 11.8, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quang Hiếu, chủ một quán thực phẩm chế biến trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng số tiền 7.000.000 đồng về hành vi tổ chức buôn bán trong thời điểm thành phố giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM: Những bãi rác khổng lồ trên đại lộ đẹp bậc nhất thành phố

Chân Phúc |

Đại lộ Võ Văn Kiệt, chiều dài hơn 13km, đi qua nhiều quận - huyện và từng được ví đẹp bậc nhất TPHCM. Tuy nhiên gần đây, tuyến đường này đang trở nên xấu xí khi dọc tuyến đường bị biến thành những đống rác khổng lồ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cảnh giác với nạn giả danh đi phun thuốc phòng dịch COVID-19 để lừa đảo

Huyền Trân |

Lợi dụng trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ y tế, môi trường đến nhà dân yêu cầu đóng tiền để được phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh.

Từ thiện mùa COVID-19 - tình ngay, lý gian

Trung Hiếu |

Sáng ngày 11.8, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quang Hiếu, chủ một quán thực phẩm chế biến trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng số tiền 7.000.000 đồng về hành vi tổ chức buôn bán trong thời điểm thành phố giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM: Những bãi rác khổng lồ trên đại lộ đẹp bậc nhất thành phố

Chân Phúc |

Đại lộ Võ Văn Kiệt, chiều dài hơn 13km, đi qua nhiều quận - huyện và từng được ví đẹp bậc nhất TPHCM. Tuy nhiên gần đây, tuyến đường này đang trở nên xấu xí khi dọc tuyến đường bị biến thành những đống rác khổng lồ.