TPHCM: Cuối năm ám ảnh tắc đường vì "lô cốt"

NGUYỄN HUY |

Cứ dịp gần cuối năm, các công trình thi công có rào chắn (lô cốt) ở TPHCM lại tăng đột biến. Tại những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao, những “lô cốt” này khiến tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.

Theo ghi nhận tại các tuyến đường như: Minh Phụng (quận 6), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè),… có nhiều “lô cốt” công trình đang tồn tại.

Ở những khu vực này mật độ phương tiện đông cộng thêm việc công trình thi công ở giữa đường khiến cho việc lưu thông gặp khó khăn, nhất là giờ cao điểm. Không chỉ người dân, ngay cả lực lượng chức năng cũng khá vất vả khi điều tiết giao thông tại các khu vực này.

Giao thông vào giờ cao điểm ở khu vực “lô cốt” trên đường Minh Phụng (quận 6, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy
Giao thông vào giờ cao điểm ở khu vực “lô cốt” trên đường Minh Phụng (quận 6, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

Tại khu vực đường Minh Phụng, gần nút giao Cây Gõ (quận 6), có một “lô cốt” của dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ giai đoạn 2”.

Theo người dân ở khu vực, “lô cốt” này đã tồn tại hơn 1 năm qua và khiến giao thông ở đây thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Cứ giờ cao điểm sáng và chiều, khu vực “lô cốt” trên đường Minh Phụng lại xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Ảnh: Hữu Huy
Cứ giờ cao điểm sáng và chiều, khu vực “lô cốt” trên đường Minh Phụng lại xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Ảnh: Hữu Huy

“Công trình này chiếm hết nửa làn đường mà lại tồn tại ở ngay điểm giao với đường Hồng Bàng. Giờ cao điểm khu vực này lại ùn tắc khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhiều người phải chọn cách leo lên lề đường để di chuyển. Tình hình là thế nhưng công trình này thi công mãi chưa thấy xong”- ông Chử Hữu Minh (ngụ phường 9, quận 6) chia sẻ.

Tình trạng ùn ứ giao thông vì “lô cốt” ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đồng thời tác động tiêu cực đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân khu vực. Ảnh: Hữu Huy
Tình trạng ùn ứ giao thông vì “lô cốt” ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân khu vực. Ảnh: Hữu Huy

Hiện ước tính có hàng trăm “lô cốt” ở nhiều dự án, hầu hết đang thi công ở mặt đường và vỉa hè trên địa bàn TPHCM. Điều đáng nói, một số “lô cốt” còn vi phạm các quy định về an toàn, kích cỡ, biển báo… theo quy định.

Theo Thanh tra Sở GTVT TPHCM, trong tháng 10.2020, Thanh tra Sở đã phát hiện một số nhà thầu thi công các công trình trên đường mắc các lỗi vi phạm thường xuyên như: rào chắn nghiêng ngã, xiêu vẹo, không đúng quy cách, tái lập không hoàn trả nguyên trạng mặt đường, vỉa hè hiện hữu, không bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, sử dụng vật liệu tái lập không đúng theo quy định,…

Giao thông rối loạn ở khu vực “lô cốt” trên đường Minh Phụng (quận 6). Ảnh: Hữu Huy
Giao thông qua khu vực “lô cốt” trên đường Minh Phụng (quận 6) vào giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy

Sở GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần xem xét lại năng lực đơn vị thi công thường xuyên xảy ra vi phạm để có biện pháp chế tài (chấm dứt hợp đồng và chọn nhà thầu khác thay thế thi công tiếp; xử phạt nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng do thi công chậm tiến độ…).

Thanh tra Sở GTVT cho biết đã cung cấp danh sách các đơn vị thi công thường xuyên vi phạm trên địa bàn thành phố cho các chủ đầu tư để có các biện pháp chấn chỉnh, chế tài. Đồng thời, thanh tra tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định theo hình thức tăng nặng các đơn vị chủ đầu tư, thi công, giám sát thường xuyên để xảy ra vi phạm, tái diễn sai phạm; rà soát và áp dụng các hình thức xử lý bổ sung thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ thi công hoặc đề xuất Sở Giao thông vận tải không cấp phép thi công.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Vấn nạn tắc đường: Mơ về hệ thống tàu điện ngầm

Bạn đọc Hoài Thương |

Vấn nạn tắc đường trầm trọng ở Hà Nội khiến nhiều người ngao ngán. Qua báo Lao Động, bạn đọc đã hiến kế nhiều giải pháp để dẹp “căn bệnh kinh niên” này.

Bạn đọc hiến kế lạ chống tắc đường Hà Nội: Xe chỉ được rẽ phải

Bảo Hân (T/H) |

Để giải quyết vấn nạn tắc đường kinh khủng tại Hà Nội, đông đảo bạn đọc Báo Lao Động tiếp tục gửi bình luận nêu lên nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp lạ, như: Xe không được rẽ trái mà chỉ được phép rẽ phải…

Tắc đường khủng khiếp: Bạn đọc “hiến kế” với Chủ tịch Hà Nội

Bảo Hân (T/H) |

Hà Nội tắc đường khủng khiếp – ở mức 100km đốt 50 lít xăng - khiến nhiều người ngao ngán. Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc hy vọng Chủ tịch Chu Ngọc Anh sẽ có kế sách riêng theo đặc thù Hà Nội.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vấn nạn tắc đường: Mơ về hệ thống tàu điện ngầm

Bạn đọc Hoài Thương |

Vấn nạn tắc đường trầm trọng ở Hà Nội khiến nhiều người ngao ngán. Qua báo Lao Động, bạn đọc đã hiến kế nhiều giải pháp để dẹp “căn bệnh kinh niên” này.

Bạn đọc hiến kế lạ chống tắc đường Hà Nội: Xe chỉ được rẽ phải

Bảo Hân (T/H) |

Để giải quyết vấn nạn tắc đường kinh khủng tại Hà Nội, đông đảo bạn đọc Báo Lao Động tiếp tục gửi bình luận nêu lên nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp lạ, như: Xe không được rẽ trái mà chỉ được phép rẽ phải…

Tắc đường khủng khiếp: Bạn đọc “hiến kế” với Chủ tịch Hà Nội

Bảo Hân (T/H) |

Hà Nội tắc đường khủng khiếp – ở mức 100km đốt 50 lít xăng - khiến nhiều người ngao ngán. Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc hy vọng Chủ tịch Chu Ngọc Anh sẽ có kế sách riêng theo đặc thù Hà Nội.