TPHCM: Chung cư cũ xuống cấp trầm trọng nhưng bế tắc cải tạo, xây mới

AN NGUYÊN |

TPHCM hiện có khoảng hơn 400 chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1975, phần nhiều trong số này đã và đang xuống cấp từng ngày, khiến người dân cảm thấy rất bất tiện trong sinh hoạt…

Sống trong chung cư xuống cấp

Video: Chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TPHCM) xuống cấp, người dân mòn mỏi chờ cải tạo.

Chung cư Ngô Gia Tự ở quận 10, TPHCM được xây dựng từ trước năm 1975. Đến nay, nhiều hạng mục tại công trình này đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, các mảng tường cũng thường xuyên xuất hiện các vết nứt, bong tróc.

Ông Nguyễn Mộng Đông, sinh sống tại lô K - chung cư Ngô Gia Tự, cho biết: “Tầng 4 chung cư hiện nay có hiện tượng bong tróc ở mái, mỗi khi trời mưa thường gây ngập. Ngoài ra, hệ thống chống thấm kém đã khiến nhiều căn hộ có hiện tượng rò rỉ nước. Trước tình hình này, một nửa người dân đòi di dời, cải tạo, số còn lại thì đòi nhiều quyền lợi, cho nên đến nay vẫn chưa thống nhất được việc di dời, cải tạo”.

Chung cư Ngô Gia Tự được xây dựng từ năm 1968, bao gồm 16 lô, mỗi lô có một trệt và ba lầu. Sau 52 năm đi vào hoạt động, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp. Tuy nhiên, việc di dời, hỗ trợ bồi thường, tái định cư để cải tạo mới chung cư này đến nay vẫn đang bỏ ngỏ. Ảnh: Hữu Huy
Chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TPHCM) được xây dựng từ năm 1968, bao gồm 16 lô, mỗi lô có một trệt và ba lầu. Sau 52 năm đi vào hoạt động, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp. Tuy nhiên, việc di dời, hỗ trợ bồi thường, tái định cư để cải tạo mới chung cư này đến nay vẫn đang bỏ ngỏ. Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, sinh sống tại lô G – Chung cư Ngô Gia Tự, bà Nguyễn Thị Huệ cũng cho biết, căn hộ nơi bà sinh sống thường xuyên xảy ra tình trạng rò rỉ nước do hiện tượng thấm dột đến từ tầng trên.

“Tôi đã báo cho phía quản lý nhiều lần, nhưng đến nay tình trạng này chưa được khắc phục. Chung cư này hiện nay đã quá cũ, tôi cũng mong sớm có hướng cải tạo để mọi người sống được thoải mái và an toàn hơn”- bà Huệ bày tỏ.

Người dân ở chung cư Ngô Gia Tự cho biết căn hộ nơi mình sinh sống thường xuyên gặp tình trạng thấm dột nước. Ảnh: Chân Phúc
Người dân ở chung cư Ngô Gia Tự cho biết căn hộ nơi mình sinh sống thường xuyên gặp tình trạng thấm dột nước. Ảnh: Chân Phúc
Cư dân cơi nới phía sau căn hộ để thêm diện tích. Ảnh: Hữu Huy
Cư dân cơi nới phía sau căn hộ để thêm diện tích. Ảnh: Hữu Huy

Trông chờ sửa đổi quy định về cải tạo chung cư cũ

Từ thực trạng nhiều chung cư cũ gặp khó khăn trong vấn đề cải tạo, đầu năm 2021, UBND TPHCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định về tỉ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu tại hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư đối với chung cư có kết luận kiểm định cấp C là 80% (hiện tại quy định phải 100%).

Thanh dầm bê tông trên trần ở lô O, chung cư Ngô Gia Tự bị nứt, đe dọa đến sự an toàn của cư dân. Ảnh: Hữu Huy
Thanh dầm bê tông trên trần ở lô O, chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 bị nứt, đe dọa đến sự an toàn của cư dân. Ảnh: Hữu Huy

Kiến nghị này xuất phát từ thực tế hiện nay, TPHCM có nhiều cụm chung cư có kết quả kiểm định là cấp C (nguy cấp nhưng còn sử dụng được), chưa phải là cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm, di dời khẩn cấp).

Nhiều vị trí ở chung cư Ngô Gia Tự hiện đang xuống cấp, đe dọa sự an toàn của người dân. Ảnh: Hữu Huy
Nhiều vị trí ở chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 hiện đang xuống cấp, đe dọa sự an toàn của người dân. Ảnh: Hữu Huy

Đối với trường hợp nhà nước trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm thì quy định theo 2 phương án. Một là quy định cụ thể chỉ thực hiện phương thức bồi thường, tái định cư bằng căn hộ.

Hai là vẫn quy định 2 phương thức thường bằng tiền hoặc căn hộ. Nhà nước sẽ thực hiện cưỡng chế khi có từ 50% sở hữu chấp thuận phương án và chủ sở hữu bị cưỡng chế sẽ được bồi thường, hỗ trợ bằng tiền với mức giá trị trung bình của các chủ sở hữu đã chấp thuận. Điều này khuyến khích mọi người vì cái chung để bảo đảm điều kiện sống, nhất là an toàn.

Trong khi các quy định đang chờ được sửa đổi, cập nhật phù hợp với tình hình thì hiện tại, người dân ở TPHCM vẫn tiếp tục sống với cảnh bất an bên trong các chung cư cũ...

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 200 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng

Đặng Luân |

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.Hải Phòng còn 187 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại.

TPHCM: “Chuồng cọp” ở chung cư cũ và rủi ro cháy nổ trong mùa nắng nóng

AN NGUYÊN |

Hiện nay, tại các chung cư cũ ở TPHCM, có những ban công được cơi nới và rào kín bằng lưới sắt và khung kim loại (hay còn gọi là “chuồng cọp”). Điều này tiềm ẩn rủi ro không lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, đặc biệt là trong thời gian TPHCM đang vào mùa nắng nóng.

Đề xuất chỉ 50% cư dân đồng ý là tháo dỡ chung cư cũ: Chuyên gia nói gì?

Gia Miêu |

Nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn, UBND TPHCM vừa gửi Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Nghị định số 101/2015 của Chính phủ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hải Phòng: Gần 200 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng

Đặng Luân |

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.Hải Phòng còn 187 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại.

TPHCM: “Chuồng cọp” ở chung cư cũ và rủi ro cháy nổ trong mùa nắng nóng

AN NGUYÊN |

Hiện nay, tại các chung cư cũ ở TPHCM, có những ban công được cơi nới và rào kín bằng lưới sắt và khung kim loại (hay còn gọi là “chuồng cọp”). Điều này tiềm ẩn rủi ro không lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, đặc biệt là trong thời gian TPHCM đang vào mùa nắng nóng.

Đề xuất chỉ 50% cư dân đồng ý là tháo dỡ chung cư cũ: Chuyên gia nói gì?

Gia Miêu |

Nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn, UBND TPHCM vừa gửi Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Nghị định số 101/2015 của Chính phủ.