Từ tháng 4.2015, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 khởi công thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đường Lương Định Của (quận 2) dài gần 2,5 km, từ đoạn giao với đường Trần Não đến đường Mai Chí Thọ. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 800 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành sau hai năm. Theo thiết kế, con đường mở rộng lên 30 m cho 6 làn xe.
Công trình kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông theo sự phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu phía Đông thành phố, tăng năng lực kết nối với đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.
Tuy nhiên đến nay, công trình đã chậm tiến độ 3 năm, nhiều đoạn mặt đường đã hư hỏng, xuống cấp nặng. Ghi nhận trưa ngày 20.10, tại công trường đã vắng bóng công nhân lẫn máy móc thi công. Chủ đầu tư đã lắp rào chắn phân ra hai làn đường để thi công, một bên đã được nâng cấp và trải nhựa, bên còn lại ngập nước, chi chít ổ voi, ổ gà.
Chị Nguyễn Thị Lan (đường Lương Định Của, quận 2) cho biết vốn dĩ con đường này trước đây qua lại đã rất khó khăn. Từ khi có chủ trương nâng cấp mở rộng đường người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau 5 năm thi công, dự án vẫn dang dở và chưa biết khi nào hoàn thành.
“Mỗi ngày có nhiều phương tiện đi lại, xe tải thường xuyên lưu thông nên phần lớn mặt đường bị băm nát. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì nước đọng, bùn đất lầy lội, trở thành những "cái bẫy" đe dọa cho người tham gia giao thông” - chị Lan nói.
Ban đầu, dự án được giao cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở GTVT TPHCM) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 5.2019, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (trực thuộc UBND TPHCM). Kể từ đó đến nay, dự án vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan hơn.
Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết dự án mở rộng đường Lương Định Của hiện mới thi công được 60%. Khó khăn lớn nhất là công tác bàn giao mặt bằng chưa đầy đủ, hiện đơn vị chỉ mới nhận được khoảng 60% mặt bằng.
Theo kế hoạch, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I/2021. Công trình sẽ hoàn thành trong thời gian chín tháng kể từ ngày nhận đủ mặt bằng.
Trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng để thi công, chủ đầu tư cho biết sẽ thực hiện công tác dặm vá mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.