TPHCM: Cây trong danh mục cấm trồng vẫn tồn tại trên phố, vì sao?

NGUYỄN HỮU HUY |

Tại TPHCM, nhiều cây xanh đô thị nằm ngoài danh mục cho phép vẫn tồn tại trên các tuyến đường, khu dân cư.

Cụ thể, trên đường trên đường Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) đang tồn tại một số cây xanh nằm trong danh mục cấm trồng như cây bàng, cây dừa. Ngoài ra, cây xanh ở một số khu dân cư và một số tuyến đường khác cũng bị nhiều người phá hủy để trồng mới nhưng ngoài danh mục cho phép.

Ghi nhận tại đường số 6 khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) có ít nhất 5 giống cây thuộc danh mục không được phép tồn tại trên vỉa hè gồm cây lộc vừng, cây sala, thông, sứ và sung.

Hàng cây sala trên đường số 6,khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Ảnh: HỮU HUY
Hàng cây sala trên đường số 6, khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Ảnh: HỮU HUY

Theo thống kê đường phố đang có hơn 50 loài thuộc danh mục cây cấm trồng, như bàng, da, sung, bã đậu, trứng cá, hoa sữa, sọ khỉ, các loại cây ăn trái...

Công ty TNHH Công viên Cây xanh TPHCM cho biết các con đường khu Trung Sơn theo quy hoạch được trồng cây muồng hoàng yến, cây sao... Nhưng khi người dân vào sinh sống đã tự phá đi và trồng theo ý thích. Khi trồng mới cây  xanh, người dân lại phá bỏ và trồng cây khác mà phần lớn những cây này mang yếu tố phong thủy, mang đến may mắn.

Cây sung nằm trong danh mục cấm trồng trên vỉa hè bởi dạng quả ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đường phố. Tuy nhiên với ý nghĩa “sung túc”, cây sung được trồng phía trước một cửa hàng ở đường số 8, khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Ảnh: HỮU HUY
Cây sung nằm trong danh mục cấm trồng trên vỉa hè bởi dạng quả ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đường phố. Tuy nhiên, với ý nghĩa “sung túc”, cây sung được trồng phía trước một cửa hàng ở đường số 8, khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Ảnh: Hữu Huy

Theo đánh giá của Công ty TNHH Công viên Cây xanh TP, số lượng cây do người dân trồng tự phát thuộc danh mục cấm trồng và những cây không phù hợp với tiêu chí trồng trên đường phố vẫn còn rất lớn.

“Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường có vỉa hè hẹp hay cao độ chưa ổn định, nếu thực hiện cải tạo thì sẽ không thể trồng lại nên tạm thời vẫn duy trì cây để tạo bóng mát cho người dân trong khu vực”- Công ty TNHH Công viên Cây xanh TP lý giải.

Theo chuyên gia cây xanh đô thị, qua nghiên cứu thực tiễn các cây xanh phù hợp trồng trên vỉa hè TPHCM đã được đưa vào danh mục cụ thể. Không thể tùy ý trồng các loại cây nằm trong danh mục cấm hay danh mục không được phép tồn tại trên vỉa hè.

Đơn cử như lộc vừng, bã đậu, trứng cá rụng bông, lá ảnh hưởng đến môi trường, còn cây dừa vốn nằm trong danh mục cấm trồng bởi quả to, rụng xuống đe dọa đến an toàn cho người dân. Ngoài ra, chưa kể đến tình trạng những loại cây ngoài danh mục cho phép có bộ rễ yếu, dễ ngã đổ gây thiệt hại ngoài ý muốn.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Hành trình cân não “hô biến” trái tim người phụ nữ vào cơ thể nam thợ hồ

Anh Tú - Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân làm nghề thợ hồ tại TPHCM may mắn nhận được trái tim hiến tặng của người phụ nữ chết não tại Hà Nội. Sau 1 tháng phẫu thuật ghép tim, bệnh nhân đã khoẻ mạnh và chuẩn bị xuất viện.

Đã chịu mưa to, lại khổ vì cống tắc

NGUYỄN HỮU HUY |

Do ảnh hưởng bởi cơn mưa cuối giờ chiều 16.6, nhiều con hẻm ở đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TPHCM đã bị ngập sâu trong nước.

Cây gãy đè chết người đi đường: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

NGUYỄN HỮU HUY |

Xung quanh vụ việc cây xanh trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TPHCM gãy nhánh đè chết người đi đường hôm 13.6,  các luật sư cho rằng lý do bất khả kháng để né tránh trách nhiệm bồi thường là bất cập.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hành trình cân não “hô biến” trái tim người phụ nữ vào cơ thể nam thợ hồ

Anh Tú - Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân làm nghề thợ hồ tại TPHCM may mắn nhận được trái tim hiến tặng của người phụ nữ chết não tại Hà Nội. Sau 1 tháng phẫu thuật ghép tim, bệnh nhân đã khoẻ mạnh và chuẩn bị xuất viện.

Đã chịu mưa to, lại khổ vì cống tắc

NGUYỄN HỮU HUY |

Do ảnh hưởng bởi cơn mưa cuối giờ chiều 16.6, nhiều con hẻm ở đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TPHCM đã bị ngập sâu trong nước.

Cây gãy đè chết người đi đường: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

NGUYỄN HỮU HUY |

Xung quanh vụ việc cây xanh trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TPHCM gãy nhánh đè chết người đi đường hôm 13.6,  các luật sư cho rằng lý do bất khả kháng để né tránh trách nhiệm bồi thường là bất cập.