TPHCM: Bãi rác tự phát bủa vây chung cư

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Gần 2 năm qua, hàng trăm hộ dân sống tại khu chung cư An Hội 3 (phường 14, quận Gò Gấp) kêu cứu vì xung quanh các lối ra vào chung cư bị bủa vây bởi rác thải.

Clip người dân bức xúc phản ánh bãi rác tự phát, bốc mùi trước chung cư An Hội 3.

Nỗi lo về các mầm bệnh gây hại tiềm ẩn

Các hộ dân phải thường xuyên đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm vì chỉ cần mở cửa ra là mùi rác hôi thối xộc vào nhà. Các loại côn trùng như ruồi nhặng, kiến ba khoang, khói đốt từ núi nylon, chai lọ là tác nhân gây ra nhiều loại bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em.

Mới đây, cư dân sống tại chung cư An Hội 3, đã có đơn thư phản ánh gửi đến báo Lao Động để trình bày về tình trạng ô nhiễm môi trường phía trước lối ra vào chung cư.

Ngày 28.10, phóng viên báo Lao Động đến hiện trường ghi nhận sự việc. Theo ghi nhận, tại trước lối ra vào chung cư An Hội 3 xung quanh khu vực này, vẫn có khá nhiều rác thải (từ bao bì nylon, xác chết côn trùng, rác thải xây dựng...). Mặc dù đứng từ xa nhưng phóng viên đã ngửi thấy mùi hôi, thối từ bãi rác bốc lên.

Hiện trạng khu rác tự phát gây mất mỹ quan đô thị.
Hiện trạng khu rác tự phát gây mất mỹ quan đô thị.
Hiện trạng khu rác tự phát gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Phóng viên

Người dân sống tại khu này cho biết, gần 2 năm qua khi bắt đầu dọn về đây, họ thường xuyên bắt gặp một số xe tải chở đồ phế thải sinh hoạt, vữa xi măng, vải vóc... vào đổ trộm trực tiếp xuống đường vào đêm tối. Người dân trong khu chung cư không ngăn cản nổi. Không những đổ rác, họ còn đốt rác khiến không khí tại nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - người dân sống tại chung cư - cho biết, gia đình chị sống ở đây gần được 2 năm. Từ ngày chị Linh dọn về đây, hầu như ngày nào cũng luôn ngửi thấy mùi hôi thối của rác thải.

 
 
Các rác sinh hoạt như nệm gối, quần áo cũng bị mang đến đây vứt bỏ.

Theo chị Linh, ban đầu chị cùng với những cư dân trong khu chung cư quan sát thấy, họ thường đổ và đốt rác vào buổi tối. Đến bây giờ, tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên vào cả ban ngày. Nhiều lần chị muốn mời bạn bè về nhà chơi nhưng vì mùi hôi của rác thải xung quanh nơi mình sống khiến chị ái ngại trong vấn đề này.

“Gia đình tôi hay mọi người ở đây như sống chung với rác. Rất ô nhiễm! Và vấn đề tôi lo lắng nhất đó là khi người ta đốt rác, khói bụi cộng với mùi rác thải bay trực tiếp vào nhà gây ảnh hưởng đến sức khỏe hai con nhỏ. Tôi từng nghĩ đến phương án bán căn hộ này để mua nơi khác” - chị Linh bức xúc kể.

Chỉ tay vào hiện trường các đống rác ngổn ngang xung quanh lối vào chung cư, chị Tống Thị Thọ cho hay: Tầm khoảng 4 - 5h hàng ngày, người ta thường đốt rác khói bay mù mịt vào chung cư, mùi hôi thối của rác khiến các cháu nhỏ nhà chị Thọ không chịu được.

 
Các xe chở rác chui đổ rác rồi đốt gây ô nhiểm không khí. Ảnh: NVCC

“Mùi nhựa cộng với mùi vải cháy khét, chúng tôi không chịu nổi. Không những ảnh hưởng đến chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ, rất mệt mỏi” - chị Thọ nói.

Không riêng gì chị Linh và chị Thọ, mà các cư dân sống tại chung cư An Hội 3 đều mong muốn chủ đầu tư và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý bãi rác. Cư dân lo sợ sự ô nhiễm, mất vệ sinh này tiềm ẩn các mầm bệnh gây hại cho bản thân, gia đình và con em mình.

Theo người dân ở chung cư, mới hôm qua (27.10) đã có xe ủi xuống dọn bớt rác. Tuy nhiên, rác thải ở đây vẫn còn rất nhiều.

Khó kiểm soát

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch phường 14, quận Gò Vấp - cho hay: Về vấn đề rác thải xung quanh khu chung cư An Hội 3, phường đã nắm bắt được thông tin từ lâu. Phường đã nhiều lần cho người xuống dọn dẹp.

“Khu chung cư An Hội 3, nằm trong dự án của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Cho nên, tôi đã có yêu cầu lãnh đạo công ty địa ốc Sài Gòn phải có trách nhiệm xử lý vấn đề này cho người dân sống tại khu chung cư này. Tôi đã nhiều lần gửi thư mời lãnh đạo công ty này lên làm việc nhưng phía bên công ty chỉ cử nhân viên xuống nắm vụ việc, nói về báo lãnh đạo công ty nhưng sau đó im lặng, nên đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hiện chúng tôi đã có công văn gửi lên lãnh đạo quận xin hướng xử lý” - ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng thông tin thêm, những người dân đến để đổ trộm rác là người dân ở khu vực khác. Nhiều thời điểm, phường đã cho người xuống trực 24h/ngày nhưng do khu vực đó đường xá tối, không có đèn điện nên rất khó kiểm soát.

Xe tải đổ rác chui vào chiều 28.10. Nguồn: NVCC
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Đã dọn dẹp bãi rác tự phát dưới chân cầu vượt Gò Dưa

MINH QUÂN |

TPHCM - Bãi rác tự phát dưới chân cầu vượt Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức, TPHCM) đã được cơ quan chức năng cho xe rác tới dọn dẹp trong ngày 25.10.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Đã dọn dẹp bãi rác tự phát dưới chân cầu vượt Gò Dưa

MINH QUÂN |

TPHCM - Bãi rác tự phát dưới chân cầu vượt Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức, TPHCM) đã được cơ quan chức năng cho xe rác tới dọn dẹp trong ngày 25.10.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.