TPHCM: An toàn cháy nổ trước, trong và sau Tết, những điều cần lưu ý

AN NGUYÊN |

Cận Tết là lúc mọi hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất, vui chơi, giải trí… bước vào giai đoạn cao điểm. Song song đó, nỗi lo về an toàn phòng chống cháy nổ luôn thường trực…

Trong tháng 1.2021, tại TPHCM đã xảy ra nhiều vụ cháy. Trong đó, điển hình là vụ cháy tại Công ty sản xuất giày Mỹ Nga (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) xảy ra vào đêm 15.1.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 15.1, khi hàng trăm công nhân đang tăng ca tại xưởng thì phát hiện ngọn lửa bùng lên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm tiếng nổ lớn.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều máy móc, thiết bị trị giá hàng tỉ đồng bị thiêu rụi. Dù không xảy ra thương vong về người, nhưng việc sản xuất của công ty bị ảnh hưởng kéo theo hàng trăm công nhân cũng bị ảnh hưởng đến việc làm.

Hiện trường vụ cháy tại công ty giày Mỹ Nga (quận Bình Tân, TPHCM). Ảnh: PC07- Công an TPHCM
Hiện trường vụ cháy tại công ty giày Mỹ Nga (quận Bình Tân, TPHCM). Ảnh: PC07 - Công an TPHCM

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là thời điểm các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống tập trung số lượng hàng hóa lớn, lượng người mua bán tấp nập.

Theo ghi nhận, hiện tại các cơ sở kinh doanh đã dùng đèn điện trang trí để chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu 2021. Tại các nhà dân, các hoạt động gắn với việc sử dụng điện và các dụng cụ, thiết bị tiêu thụ điện như: bếp điện, quạt điện, bàn ủi, máy điều hòa nhiệt độ, máy hát karaoke…với tần suất cao khiến nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 - Công an TPHCM kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm. Ảnh: 114 Công an TPHCM
Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 - Công an TPHCM kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm. Ảnh: 114 Công an TPHCM

Trước tình hình này, PC07 – Công an TPHCM khuyến cáo người dân, người kinh doanh và những công ty, xí nghiệp cơ sở sản xuất cần quan tâm đến công tác PCCC trong dịp cuối năm. Cẩn thận kiểm tra lại hệ thống điện, sử dụng nguồn nhiệt (củi lửa, bếp gas, bếp điện) để không phát sinh sự cố. Việc thờ tự, thắp nhang đèn, đốt vàng mã nên tránh xa những nơi chứa hàng hóa, chấp hành những qui định về an toàn PCCC.

Trong tháng 1.2021, PC07 đã ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC đối với một số cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

Qua quá trình kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những cố gắng của cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và đưa ra những giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với những tồn tại nơi đây.

PC07 khuyến cáo đến các tiểu thương, hộ kinh doanh không để hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa các lô, sạp hàng đã quy định. Bên cạnh đó, tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm cháy nổ như xăng dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong lòng chợ; không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong lòng chợ và trung tâm thương mại.

PC07 cũng lưu ý các tiểu thương nên bố trí hàng hóa, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy. Đồng thời, tách riêng hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy. Để hàng hóa dễ cháy có khoảng cách an toàn đến bóng điện, chấn lưu đèn nê ông, bảng điện tối thiểu 0,5 m.

Tại nhà dân, người dân khi chọn vị trí đặt bàn thờ không nên đặt sát vách lá, trần nhà và nơi có gió thổi trực tiếp vào. Đế đèn dầu, nến phải nặng, chắc để khi va chạm nhẹ không bị đổ vỡ.

Khi đốt nhang, đèn thờ cúng nhất thiết phải có người trông coi, không thờ cúng nữa thì tắt nhang, đèn, nến; Khi đốt vàng mã phải chọn nơi khuất gió, đốt xong dội nước dập tắt hết tàn lửa.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam tất bật vào vụ Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, người dân ở Quảng Nam tất bật làm hương để kịp cung ứng cho thị trường Tết Tân Sửu 2021.

Mua bột pháo trên mạng tự chế để bán dịp Tết, nam thanh niên suýt mù mắt

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Một nam bệnh nhân mới 17 tuổi quê ở Phú Thọ đang phải chống chịu với những vết thương đau đớn vì tai nạn do chế pháo nổ để bán dịp Tết Nguyên đán. Bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo bác sĩ trực tiếp điều trị, bệnh nhân đang phải chịu những tổn thương nặng về bàn tay và đôi mắt.

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đi "săn" hàng Tết

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam tất bật vào vụ Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, người dân ở Quảng Nam tất bật làm hương để kịp cung ứng cho thị trường Tết Tân Sửu 2021.

Mua bột pháo trên mạng tự chế để bán dịp Tết, nam thanh niên suýt mù mắt

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Một nam bệnh nhân mới 17 tuổi quê ở Phú Thọ đang phải chống chịu với những vết thương đau đớn vì tai nạn do chế pháo nổ để bán dịp Tết Nguyên đán. Bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo bác sĩ trực tiếp điều trị, bệnh nhân đang phải chịu những tổn thương nặng về bàn tay và đôi mắt.

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đi "săn" hàng Tết

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.