TP.Buôn Ma Thuột xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19, một số cơ sở kinh doanh vẫn chủ quan lơ là, bất chấp nguy hiểm, mở cửa đón khách đã bị xử lý nghiêm.

Từ nguồn tin báo của người dân, chính quyền TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã liên tục phát hiện nhiều địa điểm vui chơi giải trí vẫn kinh doanh trái phép, bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương.

Cụ thể, khoảng 15h40 ngày 27.5, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 20 người đang say sưa chơi bida ở quán Master VIP (21A Trần Nhật Duật) và cổ vũ người chơi.

Khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, quản lý cơ sở này đã yêu cầu những người đang chơi ra về để làm việc. Ngoài ra, cơ sở này bên dưới có buôn bán cà phê, phục vụ tại chỗ.

Lực lượng chức năng xử lý quán
Lực lượng chức năng xử lý quán bida Master VIP. Ảnh: T.X

Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ quán cho nhân viên đưa khách lên tầng hai của tiệm để chơi và bố trí người ở tầng dưới canh gác, tổ chức bán cà phê để ngụy trang.

Với hình thức khác quy mô hơn, một quán karaoke ở trung tâm TP.Buôn Ma Thuột còn bố trí nơi "thoát hiểm" cho khách một khi bị phát hiện.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 28.5, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoa Sữa 3 (số 201 đường Y Moan.Êñuôl, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột).

Nhóm khách ngoại tỉnh đến hát karaoke Hoa Sữa 3 ở TP.Buôn Ma Thuột trong mùa dịch. Ảnh: T.X

Đại diện quán karaoke này khai nhận, đã mở cửa đón 6 người khách chia làm 2 phòng để phục vụ hát Karaoke. Bên cạnh đó, quán đã gọi 5 cô gái bên ngoài tới phục vụ khách. Khi bị phát hiện, nhiều người trong quán và một số khách hát chui qua cửa thoát hiểm phía sau để bỏ trốn.

Ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho hay, thời gian qua, sau khi có lệnh dỡ phong toả ở khu vực hẻm 189/1/25 đường Mai Hắc Đế đã xuất chủ quan lơ là trong phòng chống dịch của một số cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, sau khi kết thúc đợt bầu cử, chính quyền các phường đã ôm quá nhiều công việc nên khó có thể bao quát hết được.

Trước tình hình trên, UBND thành phố đã chỉ đạo các phường ngay lập tức lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí bất chấp lệnh cấm của tỉnh. Cần nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, phải xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm để làm gương.

"Việc cần thiết lúc này là phải duy trì việc khai báo y tế đối với công dân ngoại tỉnh ra vào thành phố. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ sốc lại tinh thần anh em cán bộ chống dịch tổ dân phố, thôn buôn và nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ thêm cho họ khi tăng cường làm nhiệm vụ phòng chống dịch", ông Thượng nói.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thắp sáng hy vọng và niềm tin chiến thắng COVID-19

BỘI NHIÊN |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại tỉnh Quảng Trị, ngành y tế đã và đang tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Từ khẩn trương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng ở tuyến đầu, sớm phát hiện và cách ly người nhiễm SARS-CoV-2, kịp thời khoanh vùng có ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 và dập dịch cho đến đón trẻ chào đời an toàn trong khu cách ly phòng chống COVID-19.

Bằng mọi biện pháp tìm mua công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Về chiến lược vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi cách phải tiếp cận vaccine qua các biện pháp ngoại giao, qua doanh nghiệp, phát huy tính chủ động... Đồng thời, Việt Nam phải sớm nghiên cứu sản xuất trong nước. Cùng với đó là bằng mọi biện pháp tìm mua các công nghệ sản xuất vaccine COVID-19.

Đến chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới trao quân hàm cho bộ đội

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới để trao quân hàm sĩ quan cho các cán bộ đang tham gia phòng, chống dịch.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thắp sáng hy vọng và niềm tin chiến thắng COVID-19

BỘI NHIÊN |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại tỉnh Quảng Trị, ngành y tế đã và đang tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Từ khẩn trương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng ở tuyến đầu, sớm phát hiện và cách ly người nhiễm SARS-CoV-2, kịp thời khoanh vùng có ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 và dập dịch cho đến đón trẻ chào đời an toàn trong khu cách ly phòng chống COVID-19.

Bằng mọi biện pháp tìm mua công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Về chiến lược vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi cách phải tiếp cận vaccine qua các biện pháp ngoại giao, qua doanh nghiệp, phát huy tính chủ động... Đồng thời, Việt Nam phải sớm nghiên cứu sản xuất trong nước. Cùng với đó là bằng mọi biện pháp tìm mua các công nghệ sản xuất vaccine COVID-19.

Đến chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới trao quân hàm cho bộ đội

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới để trao quân hàm sĩ quan cho các cán bộ đang tham gia phòng, chống dịch.