TP. Vinh (Nghệ An): Sửa tiêu chí “lạ” trong tuyển dụng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về việc ban hành tiêu chí "lạ", quy định giới hạn độ tuổi trong tuyển dụng giáo viên, UBND TP Vinh (Nghệ An) đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.

Như Lao Động đã thông tin, tại Quyết định số 2726 ngày 5.6.2020 của UBND TP. Vinh quy định về tiêu chí tuyển dụng giáo viên: Ngoài các tiêu chí chung, UBND TP. Vinh đề ra tiêu chí riêng là “tuổi đời không quá 30”.

Quy định nói trên gây bức xúc cho hàng trăm giáo viên đã và đang giảng dạy trên địa bàn thành phố, đã có quá trình công tác lâu năm, kinh nghiệm dày dặn, nhưng nay không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi.

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An và Sở GDĐT Nghệ An đều cho biết quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức không giới hạn độ tuổi.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo UBND TP. Vinh đã tổ chức kiểm tra, rà soát để xử lý theo quy định.

Vừa qua, UBND TP. Vinh đã có văn bản phản hồi nội dung báo nêu.

“Qua kiểm tra, UBND thành phố nhận thấy Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vinh ban hành không phù hợp với quy định của Luật.

UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan tham mưu xử lý văn bản theo quy định pháp luật hiện hành”, UBND TP. Vinh khẳng định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khi CĐCS là cầu nối giữa hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên

Đỗ Đức Thiệm |

Với tổng số 52 đoàn viên công đoàn, trong đó có 47 đoàn viên nữ, từ lâu Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Nguyễn Trãi huyện Di Linh đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn của tỉnh Lâm Đồng.

Gia Lai: Nhiều giáo viên bức xúc vì bị nợ tiền dạy thêm ngoài giờ

THANH TUẤN |

Nhiều giáo viên ở trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Chư Prông, Gia Lai bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm ngoài giờ, tiền thể dục và không được đóng bảo hiểm xã hội. UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo Thanh tra huyện vào cuộc xác minh, làm rõ. 

Giáo viên dạy học ở Lào khi trở về sẽ được tỉnh Quảng Trị tuyển dụng

HƯNG THƠ |

Do thay đổi về chính sách, nên những giáo viên tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành nhiệm vụ dạy học ở Lào trở về chưa được xét tuyển đặc cách. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để tìm cách tháo gỡ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khi CĐCS là cầu nối giữa hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên

Đỗ Đức Thiệm |

Với tổng số 52 đoàn viên công đoàn, trong đó có 47 đoàn viên nữ, từ lâu Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Nguyễn Trãi huyện Di Linh đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn của tỉnh Lâm Đồng.

Gia Lai: Nhiều giáo viên bức xúc vì bị nợ tiền dạy thêm ngoài giờ

THANH TUẤN |

Nhiều giáo viên ở trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Chư Prông, Gia Lai bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm ngoài giờ, tiền thể dục và không được đóng bảo hiểm xã hội. UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo Thanh tra huyện vào cuộc xác minh, làm rõ. 

Giáo viên dạy học ở Lào khi trở về sẽ được tỉnh Quảng Trị tuyển dụng

HƯNG THƠ |

Do thay đổi về chính sách, nên những giáo viên tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành nhiệm vụ dạy học ở Lào trở về chưa được xét tuyển đặc cách. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để tìm cách tháo gỡ.