TP Hồ Chí Minh hỗn loạn tên đường: Sao không xoá hết đi, đặt lại?

Bằng Linh |

TP Hồ Chí Minh, có lẽ là một trong những nơi mà tên đường phố hỗn loạn, không theo quy luật, phi khoa học nhất trên thế giới. Điều này gây phiền hà cho người dân bao nhiêu năm nay chưa giải quyết xong.

Sở Văn hoá và Thể thao vừa có tờ trình gửi đến UBND TP Hồ Chí Minh về việc đặt mới, đổi tên 47 tuyến đường trên địa bàn TP HCM. Con số này quá nhỏ so với khoảng 1.800 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường không có ý nghĩa, trùng tên hoặc tên đường phản cảm trong tổng số 3600 tên đường hiện hữu ở TP Hồ Chí Minh.

Có những điều rất vô lý nhưng vẫn tồn tại hàng chục năm, chẳng hạn có khoảng 200 tên đường trùng nhau, rải rác ở các quận huyện gây nhầm lẫn.

Tuy việc này có tính lịch sử vì TP.HCM được xác lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị hành chính cũ là Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định nhưng không có nghĩa chấp nhận khi sự phiền hà đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Cách đây vài năm, đã có ý kiến của các chuyên gia cho rằng, TP Hồ Chí Minh đã đến lúc cần “xoá sạch tên đường ở TP Hồ Chí Minh để đặt lại một lần” tránh họp lên bàn xuống. Ý kiến này cũng nhận đường khá nhiều quan điểm ủng hộ.

Năm 2014, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định bổ sung 1070 tên đường mới vào quỹ tên đường Theo đó, danh sách thứ nhất có 101 tên các nhân vật lịch sử và địa danh, gồm 19 tên đường mang tên nhân vật lịch sử trước thế kỷ 20; 45 tên đường mang tên nhân vật lịch sử sau thế kỷ 20; 27 tên đường mang tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật; 8 tên đường mang tên danh nhân người nước ngoài và 2 tên đường mang địa danh. Danh sách thứ 2 có 969 tên của bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất được truy tặng, phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đủ điều kiện để bổ sung vào quỹ tên đường nói trên.

Thế nhưng, quỹ này thường dùng cho tên đường mới, còn sự lộn xộn, hỗn loạn của hệ thống tên đường cũ vẫn còn.

Một vấn đề khác là tên quận huyện tại TP Hồ Chí Minh thường được đánh theo số. Ví dụ phường 5, phường 6, quận 2, quận 9 … Dù cách đánh tên này mang tính lịch sử nhưng cho thấy sự đơn điệu, dễ dãi, nghèo nàn trong việc đặt tên phường, quận.

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị tổ chức phản biện về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021. Trong quá trình xây dựng đề án trên, TPHCM đã lồng ghép vào đó đề án thành lập Thành phố Thủ Đức.

Tại văn bản này UBND TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra các phương án nhập một số quận ở quận 4 nhập: phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13. Quận 5 nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12. Tại quận 10 nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2. Quận Phú Nhuận nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

Tại sao khi nhập thành phường mới không đặt tên cho phường luôn mà vẫn phải giữ tên phường bằng số?

Dù việc đặt lại tên đường phố, quận huyện ở TP Hồ Chí Minh có thể ban đầu gây khó khăn trong việc chuyển đổi hồ sơ, giấy tờ cho người dân nhưng với thời đại công nghệ mới, việc này không khó. Nhất là thời gian này việc thu thập dữ liệu dân cư, bỏ hộ khẩu giấy, làm lại Căn cước công dân đang tiến hành thì việc sửa đổi là cần thiết.

Vậy tại sao không nghĩ đến việc xoá hết các tên đường đi, đặt lại một lần trên nguyên tắc tên đường có hệ thống, giữ những tên đường cũ nhưng không để tên đường đã trùng nhau, thay vào đó là các tên đường mới. Đồng thời bỏ các tên quận huyện nghèo nàn về ý nghĩa như việc đánh số như hiện nay thay vào đó là những tên mới?

Được biết, TP Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ thực hiện đề án dày tới 2000 trang về "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020". Đề án này hoàn thành năm 2016 và cho đến nay, đã gần hết năm 2000 nhưng đề án vẫn… đắp chiếu gây lãng phí công sức, tiền bạc và thời gian.

Sao không làm một lần, thay đổi cho dân đỡ khổ?

Bạn đọc có đồng ý quan điểm bài viết trên? Mời bạn đọc chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này trong phần bình luận. Những bình luận phù hợp sẽ được đăng tải sớm nhất.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Người dân lo lắng tốn thời gian, tiền bạc khi đổi tên đường

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có khoảng 20 tuyến đường sẽ phải chỉnh sửa, đổi tên đường do lâu nay đặt sai tên các nhân vật lịch sử. Việc điều chỉnh này đang khiến người dân tỏ ra lo lắng, bởi kéo theo đó là sự xáo trộn, mất thời gian, công sức khi phải đổi hàng loạt các giấy tờ tùy thân, hộ khẩu…

Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Đường có tên, nhà có số, đó là tiêu chí cơ bản khác biệt giữa đô thị và vùng nông thôn. Nhưng đô thị đánh số nhà ra sao và định danh đặt tên đường thế nào, hóa ra mỗi quốc gia, mỗi thời đại lại có một sự sai khác.

Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi cho dân đổi giấy tờ

Huân Cao |

Người dân lo lắng khi tên đổi tên đường sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi các giấy tờ tuy thân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng, việc thay đổi thủ tục giấy tờ theo tên đường mới không khó khăn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Người dân lo lắng tốn thời gian, tiền bạc khi đổi tên đường

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có khoảng 20 tuyến đường sẽ phải chỉnh sửa, đổi tên đường do lâu nay đặt sai tên các nhân vật lịch sử. Việc điều chỉnh này đang khiến người dân tỏ ra lo lắng, bởi kéo theo đó là sự xáo trộn, mất thời gian, công sức khi phải đổi hàng loạt các giấy tờ tùy thân, hộ khẩu…

Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Đường có tên, nhà có số, đó là tiêu chí cơ bản khác biệt giữa đô thị và vùng nông thôn. Nhưng đô thị đánh số nhà ra sao và định danh đặt tên đường thế nào, hóa ra mỗi quốc gia, mỗi thời đại lại có một sự sai khác.

Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi cho dân đổi giấy tờ

Huân Cao |

Người dân lo lắng khi tên đổi tên đường sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi các giấy tờ tuy thân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng, việc thay đổi thủ tục giấy tờ theo tên đường mới không khó khăn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dân.