"Tố" lấn chiếm gầm cầu thang khu tập thể Thành Công:

Tổ trưởng tổ dân phố bị dọa giết, đổ mắm tôm vào nhà

PV |

Các hộ dân cư trú tại CT3 – nhà K1, Tập thể Thành Công (phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) phản ánh tình trạng có nhóm người tự ý sử dụng gầm cầu thang 3 làm nơi sinh sống hằng ngày và kinh doanh. Tích cực phản ánh tình trạng lấn chiếm trên đến chính quyền địa phương, tổ trưởng tổ dân phố từng bị đe dọa, đổ mắm tôm vào nhà.

Theo phản ánh của người dân đến báo Lao Động, khoảng tháng 8.2016, ông Nguyễn Trường Giang (sống tại K1 Tập thể Thành Công) tự ý sử dụng gầm cầu thang 3 Tập thể Thành Công bán hàng ăn uống và quán nước. Điều đáng nói, ông Giang cải tạo bể nước chữa cháy trong cầu thang làm nhà vệ sinh, nấu nướng, bán hàng ăn.

Trong quá trình kinh doanh, tại khu vực này xảy ra hai lần cháy nổ. Vào tháng 9.2016, địa điểm kinh doanh này xảy ra chập điện, được người dân kịp thời phát hiện và dập tắt nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nghiêm trọng hơn, vào tháng 6.2017 diễn ra vụ cháy nổ lớn làm người dân được phen hú vía. Do bất cẩn nên bình ga nhỏ phát nổ khiến quạt treo tường cháy, ảnh hưởng trực tiếp đến trần tầng 1. Từ khi chiếm dụng cầu thang kinh doanh, 20 hộ dân sinh sống ở đây lo nơm nớp mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại việc bán hàng, có nhiều đối tượng lạ mặt sinh sống tại gầm cầu thang ngày qua ngày. Việc họ tá túc qua đêm tại đây khiến người dân lo lắng đến tình hình an ninh trong khu vực.

Việc lấn chiếm cầu thang và hệ lụy cháy nổ, tình hình an ninh khu vực phức tạp khiến người dân sinh sống tại đây vô cùng bức xúc. Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân, ông Lê Cao Thiết, tổ trưởng tổ dân phố 36, lập tức tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của người dân và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Trước đó, ông Giang có xuống gặp ông Lê Cao Thiết để được bán hàng ăn ở khu vực trên. Tuy nhiên, phân tích trái phải, ông Thiết khuyên ông Giang không nên sử dụng để bán hàng. Tuy nhiên, ông Giang vẫn tự ý chiếm dụng cầu thang kinh doanh.

Sau những phản ánh về tình trạng lấn chiếm trên, ông Lê Cao Thiết từng bị đe dọa. Ông Thiết kể: “Anh Nguyễn Trường Giang xuống đe dọa cho 100 đệ tử giết từng người trong nhà. Tôi đã trình báo với công an, cảnh sát khu vực khi bị đe dọa. Sau đó, anh Giang có xuống xin lỗi do lúc đó nông nổi mới có phát ngôn như vậy”.

Ông Chử Quang Hưởng, Trưởng ban xây dựng văn hóa khu dân cư số 14, cho biết, gia đình ông Lê Cao Thiết từng bị đối tượng lạ mặt hắt mắm tôm vào trong nhà. Ông Thiết báo cáo tình hình trên và chúng tôi có làm biên bản ghi nhận.

Dù bị dọa nhưng ông Thiết vẫn cùng các hộ dân nơi đây tiếp tục "đòi lại" không gian gầm cầu thang khu tập thể bị lấn chiếm.

PV
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.