Tổ COVID-19 cộng đồng giúp xây "lá chắn thép" bảo vệ vùng xanh ở Phú Yên

Phương Uyên |

Khai thác triệt để hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, xây dựng "lá chắn thép" bảo vệ "vùng xanh" là cách Phú Yên đang nỗ lực bóc tách F0 khỏi cộng đồng, quyết tâm không gia hạn thời gian giãn cách xã hội.

Ông Cao Đình Huy – Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, Phú Yên cho biết: "Là “điểm nóng” dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Yên trong những ngày qua tổ COVID cộng đồng được xem là “cánh tay nối dài” cùng các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, nhất là việc bảo vệ các “vùng xanh” hiện còn.

TP.Tuy Hòa hiện đã thành lập 95 tổ COVID cộng đồng, tại 16 phường, xã nhằm quản lý hơn 24.000 nhân khẩu. Đến nay, các tổ COVID cộng đồng tham gia hỗ trợ 52 khu phong tỏa; tham gia giám sát y tế tại nhà (F2) và công dân từ nơi khác trở về địa phương là hơn 7.800 trường hợp. Tổ COVID cộng đồng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng chống, dịch. Ở những “vùng xanh”, các thành viên trong tổ có vai trò rất lớn trong việc giám sát những người trở về từ vùng dịch".

Ông Bùi Xuân Phát, trú Phường 9, TP.Tuy Hòa là một trong số công dân trở về từ TP. Hồ Chí Minh thực hiện cách ly tại nhà cho biết, mỗi ngày vào buổi chiều, tổ COVID cộng đồng của khu phố đều đến kiểm tra sức khỏe, nhắc nhở anh thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Có mặt thường xuyên trên các mặt trận phòng chống dịch, nhiều ngày qua ông Lê Văn Ba- Tổ trưởng Tổ COVID-19 cộng đồng Ninh Tịnh 2, Phường 9, TP.Tuy Hòa cùng với anh em trong tổ tăng cường kiểm tra những gia đình có công dân về từ vùng dịch. Ông chia sẻ: "Bà con về quê nhiều, địa bàn của khu phố Ninh Tịnh 2 chúng tôi là “vùng xanh” nên phải giám sát chặt chẽ. Đợt này COVID diễn biến phức tạp chúng tôi đã phân công cho các thành viên phụ trách từng khu vực, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền bà con biết cách phòng, chống dịch bệnh".

Đến thời điểm này Phú Yên đã đưa gần 3.000 công dân từ các vùng dịch về. Với gần 15.000 người ở các vùng dịch đăng ký về quê tỉnh đang tăng tần suất đón công dân về lên 3 chuyến/tuần với số lượng 600 công dân/chuyến. Công dân trở về sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại các cơ sở y tế cộng đồng sau đó sẽ về tự cách ly tại nhà vì vậy các tổ COVID cộng đồng bên cạnh giữ gìn trật tự, hỗ trợ các lực lượng thì thêm nhiệm vụ kiểm soát, động viên người dân tuân thủ phòng dịch.

Ông Trần Hữu Thế - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Phú Yên khẳng định: "Phải quản lý được hộ dân trên địa bàn thì mới có thể ổn định được dịch bệnh. Những việc này chỉ có tổ COVID cộng đồng mới đảm nhận được. Không ai có thể nắm sát hơn họ, không ai hiểu rõ hơn. Chắc chắn chúng ta phát huy và vận động tính tình nguyện của họ thì sẽ góp phần rất lớn cho công tác chống dịch.

Thực tế tại tỉnh Phú Yên những nơi tổ COVID cộng đồng làm hết trách nhiệm thì giữ vững được “vùng xanh”. Vì vậy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các địa phương phải kiện toàn lại hoạt động của các tổ COVID cộng đồng. Từ nay đến ngày 15.8, tỉnh Phú Yên đang nỗ lực bóc tách F0 khỏi cộng đồng để mở rộng “vùng xanh” và quyết tâm không gia hạn thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Bất ngờ hiệu quả thuốc điều trị COVID-19 của Israel

Dung HÀ |

Hiệu quả thuốc điều trị COVID-19 của Israel chỉ sau 5 ngày; Vaccine Sputnik V Nga hiệu quả với biến thể Delta thấp hơn dự kiến... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Nóng Sài Gòn: Thông tin về số bệnh nhân COVID-19 được xuất viện tại TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM có thêm gần 3.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; CSGT TPHCM dùng xe đặc chủng cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim; Bác sĩ điều trị F0 gạt nước mắt để tiếp tục chiến đấu... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 11.8.

Tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản trong dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản đang thu hoạch chính vụ cần thị trường tiêu thụ.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nóng nhất hôm nay: Bất ngờ hiệu quả thuốc điều trị COVID-19 của Israel

Dung HÀ |

Hiệu quả thuốc điều trị COVID-19 của Israel chỉ sau 5 ngày; Vaccine Sputnik V Nga hiệu quả với biến thể Delta thấp hơn dự kiến... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Nóng Sài Gòn: Thông tin về số bệnh nhân COVID-19 được xuất viện tại TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM có thêm gần 3.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; CSGT TPHCM dùng xe đặc chủng cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim; Bác sĩ điều trị F0 gạt nước mắt để tiếp tục chiến đấu... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 11.8.

Tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản trong dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản đang thu hoạch chính vụ cần thị trường tiêu thụ.