Tình trạng thiếu vật tư y tế ở Hà Tĩnh hiện ra sao?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm tại các cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh từng gây băn khoăn, lo lắng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Hiện vấn đề này đã dần được tháo gỡ.

Chiều ngày 23.8, ông Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm xảy ra tại các cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh đã cơ bản có giải pháp khắc phục.

Cụ thể, Sở đã tổ chức đấu thầu thành công 6 phần/10 phần của gói thầu 153 tỉ đồng mua sắm vật tư y tế năm 2022. Đến ngày 29.7 đã phê duyệt kết quả trúng thầu. Ngày 1.8 kí kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung. Từ đó, các đơn vị trúng thầu hợp đồng với các cơ sở y tế để cung cấp, mua sắm vật tư y tế.

Từ ngày 4.8, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản cho phép Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh gia hạn thời gian thực hiện Thỏa thuận khung mua sắm tập trung các gói thầu mua sắm vật tư y tế (VT 01.2020) và gói thầu mua sắm hóa chất sinh phẩm (HC-VT 01.2020) năm 2020 đến ngày ngày 28.4.2023.

Việc này giúp cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh căn cứ ký kết Phụ lục hợp đồng mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm cấp bách, cần thiết cho công tác khám, chữa bệnh.

Đối với một số vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chưa có hoặc có trong danh mục Thỏa thuận khung năm 2020 nhưng nhà thầu không tiếp tục thực hiện thì cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh tự tổ chức mua sắm đến ngày 28.4.2023 theo đúng quy định hiện hành.

Với 4 phần còn lại gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2022 và gói thầu hơn 95,8 tỉ đồng mua sắm hóa chất sinh phẩm năm 2022 đấu thầu chưa thành công, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh tổ chức đấu thầu (lần 2) mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm đối với các phần của gói thầu chưa được đấu thầu thành công theo đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại danh mục mua sắm tại các phần của các gói thầu vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm năm 2022 chưa được đấu thầu thành công, báo cáo đề xuất UBND tỉnh danh mục tiếp tục mua sắm.

Ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê thông tin, sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thực hiện một số giải pháp tháo gỡ thì đến nay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu vật tư y tế.

“Bây giờ mọi hoạt động khám chữa bệnh đã trôi chảy, được tháo gỡ rồi” - ông Sang nói.

Ông Tôn Đức Quý - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau tháo gỡ của tỉnh thì hiện Bệnh viện đã nhập được một số vật tư, hóa chất có trong thỏa thuận khung. Hiện nay tình hình vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm của bệnh viện cũng đã tạm ổn.

Một số vật tư y tế  tại Sở Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một số vật tư y tế tại Sở Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng, sau khi có các giải pháp tháo gỡ của UBND tỉnh Hà Tĩnh thì tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đã từng bước được giải quyết, đã “đỡ hơn nhiều” so với vài tháng trước đây.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, khảo sát tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh ở vùng Tây Nguyên thời gian tới.

“Cơn khát” thuốc, vật tư y tế lan sang các phòng khám tư

Thùy Linh |

Hiện nay tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại các bệnh viện công lập đang dần được giải quyết nhưng “cơn khát” thuốc và vật tư y tế lại đang bắt đầu lan sang các phòng khám tư nhân. Các bác sĩ cho biết hết thuốc tê, hết chỉ khâu, dao mổ cũng khan hiếm... là tình trạng mà họ chưa từng gặp phải từ trước đến nay.

Tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế đã được giải quyết một bước

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế đã cơ bản giải quyết được một bước; sắp tới, sẽ tính phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần, trân trọng, gìn giữ sách để dùng lâu dài.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kiểm tra, khảo sát tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh ở vùng Tây Nguyên thời gian tới.

“Cơn khát” thuốc, vật tư y tế lan sang các phòng khám tư

Thùy Linh |

Hiện nay tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại các bệnh viện công lập đang dần được giải quyết nhưng “cơn khát” thuốc và vật tư y tế lại đang bắt đầu lan sang các phòng khám tư nhân. Các bác sĩ cho biết hết thuốc tê, hết chỉ khâu, dao mổ cũng khan hiếm... là tình trạng mà họ chưa từng gặp phải từ trước đến nay.

Tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế đã được giải quyết một bước

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế đã cơ bản giải quyết được một bước; sắp tới, sẽ tính phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần, trân trọng, gìn giữ sách để dùng lâu dài.