Tình tiết mới vụ cán bộ xã tự ý lấy tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của dân

PHÚC ĐẠT |

Cán bộ đoàn xã tự ý lấy hơn 187 triệu tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của bà con để làm việc riêng không phải là 126 triệu.

Ngày 8.10, tin từ UBND xã Quảng An, đơn vị đã có văn bản báo cáo về sự việc cán bộ đoàn của xã này đã tự ý lấy tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của người dân để làm việc riêng.

Báo cáo nêu rõ, đầu năm 2021 được sự quan tâm của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững và UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) triển khai dự án nhà an toàn thuộc chương trình nhà chống lũ trong hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Quảng An.

Tính đến nay, đã khảo sát được 27 hộ dân và được dự án hỗ trợ xây nhà chống lũ là 23 hộ. Trong đó, 20 hộ đã hoàn thành và 3 hộ đang thi công gần hoàn thiện, còn lại 4 hộ bị vướng thủ tục đất ở nền dự án chưa hỗ trợ.

Ngày 5.10.2021, UBND xã Quảng An (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) nhận được Công văn số: 69-2021/CV-QSBV của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững và Công văn số: 1793/UBND, ngày 6.10.2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc yêu cầu giải ngân cho 6 hộ dân thực hiện dự án xây dựng nhà chống lũ tại xã Quảng An do nhân viên dự án đã chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Tường - Bí thư xã đoàn Quảng An với số tiền là 273.520.000 đồng để giải ngân cho 9 hộ về số tiền hỗ trợ vật liệu xây dựng, nhưng ông Tường chỉ mới giải ngân cho 3 hộ, còn lại 6 hộ chưa được giải ngân.

Giấy cam đoan ông Nguyễn Văn Tường viết với anh hộ dân anh này nợ tiền giải ngân. Ảnh: PV.
Giấy cam đoan ông Nguyễn Văn Tường viết với anh hộ dân anh này nợ tiền giải ngân. Ảnh: PV.

UBND xã Quảng An cho biết, vào ngày 6.8.2021, UBND xã Quảng An đã được ông Nguyễn Văn Tường - Bí thư xã đoàn Quảng An báo cáo vào ngày 4.8.2021, bên nhân viên dự án đã chuyển khoản về tài khoản của ông Tường với số tiền là 273.520.000 đồng để giải ngân cho 9 hộ dân thực hiện dự án xây dựng nhà chống lũ gồm những hộ: Trần Đức Ngọc, Nguyễn Dũng (Thủy), Phan Xuân Thành, Nguyễn Long, Nguyễn Khánh, Nguyễn Dũng (Phường), Đặng Thị Hạnh, Phan Cảnh Tòa, Trương Cầu.

UBND xã Quảng An đã tiến hành mời các hộ dân trên vào lúc 14h ngày 9.8.2021 đến tại nhà văn hóa xã để ông Tường giải ngân số tiền cho bà con. Nhưng đến thời gian đó, ông Tường lại tự ý điện thoại liên lạc cho các hộ dân là không lên nhà văn hóa xã nữa mà ông Tường sẽ trực tiếp về từng hộ để giải ngân.

Cuối cùng, sau ngày 10.8.2021, ông Tường mới giải ngân được cho 3 hộ đó là: Đặng Thị Hạnh, Phan Cảnh Tòa, Trương Cầu với số tiền là 85.985.000 đồng; còn 6 hộ chưa giải ngân được số tiền là 187.535.000 đồng gồm các hộ: Trần Đức Ngọc, Nguyễn Dũng (Thủy), Phan Xuân Thành, Nguyễn Long, Nguyễn Khánh, Nguyễn Dũng (Phường).

Căn nhà an toàn chống lũ của 1 hộ dân chưa hoàn thiện vì tiền hỗ trợ vẫn chưa nhận được. Ảnh: PV.
Căn nhà an toàn chống lũ của 1 hộ dân chưa hoàn thiện vì tiền hỗ trợ vẫn chưa nhận được. Ảnh: PV.

UBND xã Quảng An đã tiến hành mời ông Tường làm việc để tìm hiểu lý do thì ông Tường trình bày là do cần tiền để chi trả cho những việc của cá nhân.

Đến trưa ngày 7.10.2021, UBND xã Quảng An và ông Nguyễn Văn Tường đã tiến hành giải ngân cho 6 hộ dân thực hiện dự án xây dựng nhà chống lũ còn lại với đúng số tiền mà ông Tường tự ý lấy của người dân.

Trước đó, ngày 4.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quảng An sau khi nắm bắt sự việc đã nói: Bất cứ cán bộ nào đi nữa mà lấy việc chung để làm việc riêng là không đúng. Quan điểm của xã dù lí do gì cũng phải xử lí. Chúng tôi sẽ làm theo đúng quy trình, đúng chuẩn mực của người cán bộ đảng viên, sẽ không bao che, không dung túng cho bất cứ ai.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Lấy tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của dân làm việc riêng

PHÚC ĐẠT |

Một cán bộ xã đã tự ý lấy 126 triệu đồng tiền hỗ trợ bà con xây nhà chống lũ để sử dụng vào việc riêng.

Khởi tố Phó trưởng khu phố ở TPHCM về hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19

Nam Hiệp |

Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa khởi tố một Phó trưởng khu phố tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Hiệu trưởng bị tố “ém” phần quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

HƯNG THƠ |

Đến hẹn, nhưng tiền hộ nghèo của học sinh không được chi trả, còn quà của học sinh thì bị rút bớt... Thông tin được phản ánh xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lấy tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của dân làm việc riêng

PHÚC ĐẠT |

Một cán bộ xã đã tự ý lấy 126 triệu đồng tiền hỗ trợ bà con xây nhà chống lũ để sử dụng vào việc riêng.

Khởi tố Phó trưởng khu phố ở TPHCM về hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19

Nam Hiệp |

Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa khởi tố một Phó trưởng khu phố tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Hiệu trưởng bị tố “ém” phần quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

HƯNG THƠ |

Đến hẹn, nhưng tiền hộ nghèo của học sinh không được chi trả, còn quà của học sinh thì bị rút bớt... Thông tin được phản ánh xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).