Tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục thế nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến cách xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Bạn đọc hỏi: Trước đây tôi tham gia bảo hiểm y tế đủ thời hạn 5 năm liên tục trở lên, sau đó đi nghĩa vụ quân sự và được Quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế 2 năm. Tôi vừa xuất ngũ và đăng ký mua bảo hiểm y tế tại địa phương nhưng không được tính tiếp thời hạn 5 năm mà lại tính từ đầu với lý do không tính 2 năm đi nghĩa vụ quân sự. Như vậy có đúng không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì:

“Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”.

Vì vậy, trường hợp thời gian tham gia bảo hiểm y tế của bạn đọc nếu gián đoạn tối đa không quá 3 tháng thì vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục hết hạn, làm thế nào để tiếp tục hưởng chế độ?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định gia hạn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Đề xuất định kỳ chuyển đổi công tác với công chức, viên chức giáo dục

Minh Hương |

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức giáo dục từ đủ 3 - 5 năm kể từ khi có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục hết hạn, làm thế nào để tiếp tục hưởng chế độ?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định gia hạn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Đề xuất định kỳ chuyển đổi công tác với công chức, viên chức giáo dục

Minh Hương |

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức giáo dục từ đủ 3 - 5 năm kể từ khi có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.