Tính thời điểm nghỉ hưu như thế nào khi không xác định được ngày tháng sinh

Quế Chi |

Bạn đọc hỏi, tôi là nam, sinh năm 1964 (hồ sơ không xác định được ngày tháng sinh), làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì nghỉ hưu khi nào?

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021 đã điều chỉnh quy định về tuổi nghỉ hưu và ngày 18.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, tại Điều 3 (thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí) quy định:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy, nếu bạn đọc là lao động nam, sinh năm 1964, làm việc trong điều kiện bình thường, hồ sơ không xác định được ngày tháng sinh thì sẽ được lấy thời điểm sinh là tháng 1.1964. Đồng thời, đối chiếu Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, thì lao động trong trường hợp này có tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi, 3 tháng; thời điểm nghỉ hưu là tháng 5.2025.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có thêm quyền lợi?

ANH THƯ |

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Bạn đọc mong muốn: Nam nghỉ hưu tuổi 55, nữ 50 là hợp lý

Minh Hương |

Liên quan đến bài viết Người lao động mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều bạn đọc mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu, nhất là với những công nhân lao động trực tiếp.

Lao động nữ sinh tháng 8.1974 thì được nghỉ hưu khi nào?

Quế Chi |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 8.1974 là lao động nữ và hiện đang làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy khi nào tôi mới được nghỉ hưu?

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có thêm quyền lợi?

ANH THƯ |

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Bạn đọc mong muốn: Nam nghỉ hưu tuổi 55, nữ 50 là hợp lý

Minh Hương |

Liên quan đến bài viết Người lao động mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều bạn đọc mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu, nhất là với những công nhân lao động trực tiếp.

Lao động nữ sinh tháng 8.1974 thì được nghỉ hưu khi nào?

Quế Chi |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 8.1974 là lao động nữ và hiện đang làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy khi nào tôi mới được nghỉ hưu?