Tính ác của học sinh – phụ huynh, gia đình lại vô can sao?

Thế Lâm |

Vụ nữ sinh H.Y học lớp 9 Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị đánh hội đồng đến nhập viện đang là tâm điểm của dư luận mấy ngày qua. Chuyện học sinh đánh hội đồng học sinh và nhiều học sinh khác đứng xung quanh bình thản xem, rồi quay clip, thậm chí còn vỗ tay ủng hộ việc đánh… không phải lần đầu xảy ra trong học đường tại Việt Nam.

Nhưng lần này, vụ nữ sinh H.Y bị đánh hội đồng, lại thêm nhiều tình tiết đến “khôi hài”.

Đó là việc giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường biết sự việc, nhưng xử lí không nghiêm.

Việc đình chỉ học tập 5 học sinh đánh hội đồng bạn mình, từ một tuần, vì sự “năn nỉ, xin xỏ” và hàng tá lí do khác, đã bị kéo xuống chỉ còn 4,5 ngày.

Mầm mống của vụ đánh hội đồng, từ căn nguyên đến các lí do khác, sự mâu thuẫn, va chạm.v.v… đều không được làm rõ và xử lí rốt ráo trong không gian học đường. Nữ sinh H.Y không phải lần đầu bị đánh, cho thấy sự thiếu trách nhiệm thuộc phía nhà trường, từ cô giáo chủ nhiệm cho đến ban giám hiệu, tổ chức đoàn thanh niên trong trường trong việc tìm hiểu và giải quyết, ngăn chặn vấn đề.

Có câu: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Hiểu nôm na là: con người sinh ra vốn dĩ tính thiện lành.

Thế nhưng học sinh, thậm chí rất nhiều học sinh đã và đang mang tính ác, đơn cử ở đây là 5 học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 9 H.Y và nhiều học sinh đứng xung quanh xem mà không hề can ngăn, thậm chí còn quay clip phát tán lên mạng. Vậy học sinh mang tính ác thì ai phải chịu trách nhiệm?

Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm ư? Không sai. Trong vụ việc tại trường Phù Ủng, giáo viên chủ nhiệm đã bị điều chuyển lớp, hiệu trưởng đã bị tạm đình chỉ chức vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đang yêu cầu đình chỉ cả ban giám hiệu nhà trường vì những trách nhiệm liên quan vụ việc nữ sinh H.Y bị đánh hội đồng.

Song dưỡng dục những đứa trẻ đâu chỉ có nhà trường, thầy cô giáo, mà phần quan trọng nhất có lẽ là ở gia đình.

Song như thế, dư luận mới chỉ qui trách nhiệm về một phía. Còn một phía phải chịu trách nhiệm rất lớn khác lại chưa được đề cập đến. Đó là cha mẹ, gia đình của 5 thủ phạm. Đó là phụ huynh của những học sinh đứng chứng kiến cái ác diễn ra mà không can ngăn hay báo cáo với thầy cô giáo để xử lí, ngược lại còn quay clip tung lên mạng.

5 học sinh đánh bạn và những học sinh chứng kiến là con em của ai, nhà nào, hay chỉ thuần túy là học sinh và không gia đình? Mà đã là con em, thì việc dưỡng dục từ trong gia đình là cực kì quan trọng. Trong gia đình dạy bảo không nghiêm, thiếu sự hướng thiện, không giúp tính thiện tăng lên trong nhân cách để đẩy lùi được tính ác trong tâm tính những đứa trẻ mới lớn, thì càng khiến môi trường tính ác nhiễm lấn vào nhân cách trẻ nhanh hơn và rộng hơn, từ đó thể hiện ra thành bạo lực và những hành vi xấu.

Xử lí kỉ luật ban giám hiệu nhà trường, hiệu trưởng, hội đồng sư phạm, giáo viên chủ nhiệm và 5 “thủ phạm áo trắng” đều không oan, nhưng chưa sòng phẳng.

Chí ít, các bậc cha mẹ, phụ huynh của 5 học sinh đánh người, của những học sinh cố tình quay clip về cái ác và lan truyền trên mạng, không thể vô can về trách nhiệm. Đó là cái trách nhiệm mà ông bà ta thường nói nôm na là “không biết dạy con”.

Nếu không đủ cơ sở pháp lí để xử lí trách nhiệm những phụ huynh này, thiết nghĩ chính quyền địa phương cũng cần mời phía gia đình và phụ huynh của những học sinh đánh người lên làm việc, chấn chỉnh, thậm chí học tập về cách dạy con em của họ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Hội đồng kỷ luật xử lý du di, xuê xoa

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chỉ đạo tại buổi làm việc tại trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng Hội đồng kỷ luật làm việc không đúng, du di, xuê xoa, không xử lý dứt điểm sự việc.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Xem xét quy trình cách chức Ban giám hiệu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ GDĐT sáng 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng yêu cầu xem xét quy trình xử lý cách chức Ban giám hiệu, Chi ủy nhà trường, Tổng phụ trách đội, xem xét kỉ luật Hội đồng kỉ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ.

Yêu cầu hỗ trợ điều trị tâm lý cho nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

ANH THƯ |

Sau vụ việc nữ học sinh bị đánh hội đồng ngay trong Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên), đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, gây sốc cho dư luận.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Hội đồng kỷ luật xử lý du di, xuê xoa

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chỉ đạo tại buổi làm việc tại trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng Hội đồng kỷ luật làm việc không đúng, du di, xuê xoa, không xử lý dứt điểm sự việc.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Xem xét quy trình cách chức Ban giám hiệu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ GDĐT sáng 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng yêu cầu xem xét quy trình xử lý cách chức Ban giám hiệu, Chi ủy nhà trường, Tổng phụ trách đội, xem xét kỉ luật Hội đồng kỉ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ.

Yêu cầu hỗ trợ điều trị tâm lý cho nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

ANH THƯ |

Sau vụ việc nữ học sinh bị đánh hội đồng ngay trong Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên), đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, gây sốc cho dư luận.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.