Tin bạn cho mượn ôtô sử dụng, để rồi bị chiếm đoạt

Huân Cao |

Chỉ vì tin tưởng một người bạn là giám đốc một doanh nghiệp, nạn nhân đã cho mượn xe ôtô để sử dụng, nhưng bị chiếm đoạt đem cầm cố.

Ông Lê Văn Chương (SN 1967, thường trú quận Thanh Xuân TP.Hà Nội) đã gửi đơn đến Báo Lao Động, phản ánh vụ việc bị đối tượng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là xe ôtô của ông đem đi cầm cố.

Theo đơn trình báo của ông Chương, vào tháng 10.2020 tại văn phòng đại diện của Công ty T.H (Khu dân cư Him Lam, quận 7, TPHCM), ông có cho công ty này mượn một chiếc xe ôtô do giám đốc tên Đ đứng ra mượn. Lý do cho ông Chương cho mượn là do quen biết làm ăn với ông Đ.

Chiếc ôtô trên là loại 4 chỗ, do ông Lê Văn Chương đứng tên trên giấy đăng ký và đang được thế chấp vay vốn tại một ngân hàng.

Đến ngày 10.3.2021, ông Chương vào văn phòng công ty ông Đ để yêu cầu trả xe, thì được ông Đ thông báo xe đã bị mất. Tuy nhiên, sau đó, ông Chương phát hiện có dấu hiệu Công ty T.H và bà L.T.T cấu kết để đem ôtô của ông đi cầm cố.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 23h ngày 6.6.2021, tại đường Tân Lập, phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), ông Chương và người thân tìm thấy được chiếc ôtô trên do bà L.T.T đem cầm cố, nên trình báo với chính quyền sở tại. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ chiếc ôtô và bàn giao cho cơ quan Công an Quận 7 (TPHCM) giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, ông Chương vẫn chưa nhận lại được chiếc ôtô của mình, nên mong muốn Công an quận 7 sớm giải quyết để ông nhận lại xe.

Chiều 28.6, PV Báo Lao Động đã đến làm việc với Công an quận 7 xoay quanh vấn đề của bạn đọc phản ánh. Công an quận 7 xác nhận, vụ việc đang được Công an quận thụ lý và giải quyết. Công an quận 7 đề nghị PV làm việc với Công an TPHCM để có thông tin cung cấp đến báo chí theo quy định.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nước mắt người đàn bà giúp chồng chiếm đoạt nhiều ôtô

Việt Dũng |

Quách Thị Lệ Quyên (32 tuổi, Hà Nội), nghẹn ngào cho hay, thuê xe tự lái và tin tưởng chồng để giao ôtô rồi thành đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc ôtô

Mai Hường |

Nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc ôtô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỉ đồng.

Hà Nội: Bắt người đàn ông chiếm đoạt 3 chiếc ôtô

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Chiến (35 tuổi, ở Thanh Hóa) do nợ nần, đã lợi dụng việc từng công tác trong lực lượng vũ trang nên mượn xe của nhiều người rồi đem bán.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nước mắt người đàn bà giúp chồng chiếm đoạt nhiều ôtô

Việt Dũng |

Quách Thị Lệ Quyên (32 tuổi, Hà Nội), nghẹn ngào cho hay, thuê xe tự lái và tin tưởng chồng để giao ôtô rồi thành đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc ôtô

Mai Hường |

Nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc ôtô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỉ đồng.

Hà Nội: Bắt người đàn ông chiếm đoạt 3 chiếc ôtô

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Chiến (35 tuổi, ở Thanh Hóa) do nợ nần, đã lợi dụng việc từng công tác trong lực lượng vũ trang nên mượn xe của nhiều người rồi đem bán.