Tìm phương án hỗ trợ các hộ dân nứt nhà do nổ mìn tại thị xã Quảng Yên

Đoàn Hưng |

Với 53 hộ dân bị ảnh hưởng do việc nổ mìn tại dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đến cuối tháng 11.2023 sẽ có phương án hỗ trợ cụ thể đến từng hộ gia đình.

Dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên tại phường Tân An, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên rộng hơn 95 ha do Công ty Cổ phần Minh Phúc làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ 8.2017, hoàn thành trong quý 4 năm 2023.

Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã nổ mìn, vận chuyển đất đá dư thừa ra khỏi dự án để phục vụ san nền cho các dự án giao thông, khu công nghiệp đang triển khai thi công trên địa bàn theo cấp phép của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vết nứt xuất hiện nhiều nơi trong nhà như nền nhà, hàng rào, tường nhà, bể nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Vết nứt xuất hiện nhiều nơi trong nhà như nền nhà, hàng rào, tường nhà, bể nước. Ảnh: Đoàn Hưng

Quá trình nổ mìn thi công dự án đã ảnh hưởng đến tài sản, vật kiến trúc của một số hộ dân khu vực xung quanh. Do vậy, các hộ đã phản ánh, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và một số cơ quan liên quan.

Để giải quyết kiến nghị, UBND thị xã Quảng Yên đã tổ chức 3 cuộc họp đối thoại với nhân dân trong năm 2023 và có văn bản giao cho UBND phường Tân An, xã Tiền An phối hợp với công ty CP Minh Phúc khảo sát đánh giá lại hiện trạng công trình của các hộ dân liền kề dự án.

Toàn cảnh dự án Công viên nghĩa trang TX Quảng Yên. Ảnh: Đoàn Hưng
Toàn cảnh dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên. Ảnh: Đoàn Hưng

Dẫn phóng viên Báo Lao Động đi đến các nhà bị ảnh hưởng, chị Ngô Thị Liên, 48 tuổi, khu Đồng Mát, phường Tân An cho biết: “Hiện tại ở đây, đoàn khảo sát mới chỉ khảo sát các hộ có đơn. Gia đình tôi xây nhà từ năm 2017 trị giá hơn 1 tỉ đồng, quá trình khai thác, nổ mìn của công ty khiến cho tường nhà, tường rào, bể nước, sân nền bị lún nứt rất mong chính quyền và doanh nghiệp có phương án hỗ trợ, đền bù cho gia đình”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Sử, 69 tuổi, khu Đồng Mát, phường Tân An, (cách điểm nổ mìn 400m) thông tin: “Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, doanh nghiệp nổ mìn chủ yếu vào buổi trưa chiều. Có lần nổ to thì nhà cửa rung lắc, có hôm đang bê mâm cơm thì ngói, mảng vữa rơi cả tảng, may không vào đầu”.

“Chúng tôi chỉ là người dân bình thường làm lụng mấy chục năm mới tích góp xây được ngôi nhà cấp 4 để ở, nhà không bị nứt còn ở được vài chục năm, giờ nhà cửa nứt toác thế này không biết ở được bao lâu, mưa bão chỉ sợ đổ. Bể nước bị rò, sửa đến 3 lần nhưng cũng chỉ chứa được 1/3 thể tích. Rất mong chính quyền địa phương đến khảo sát có sự hỗ trợ đền bù thỏa đáng cho chúng tôi” - bà Nguyễn Thị Sử cho biết thêm.

Nhiều gia đình bị ảnh hưởng vẫn chưa được khảo sát trong lần này. Video: Đoàn Hưng

Theo thông tin từ UBND phường Tân An, ngày 19.9.2023, đoàn khảo sát gồm UBND phường Tân An, Mặt trận tổ quốc phường, thanh tra nhân dân, trưởng khu và Công ty Minh Phúc cùng đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát hiện trạng công trình các hộ dân ảnh hưởng, đã có biên bản khảo sát hiện trạng trước khi nổ mìn và 49 hộ dân có kiến nghị nằm trong phạm vi bán kính 300m.

Ông Đoàn Quang Tuyên, Chủ tịch UBND phường Tân An, thị xã Quảng Yên - cho biết: “Đến ngày 2.10, tổ công tác đã khảo sát xong hiện trạng 53/55 hộ dân. Hiện đang đợi đơn vị tư vấn tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng thiệt hại và lập phương án hỗ trợ và thỏa thuận thống nhất với các hộ dân - dự kiến hoàn thành cuối tháng 11.2023. Trong quá trình triển khai khảo sát, UBND phường vẫn tiếp tục nhận được phản ánh, kiến nghị của nhân dân về ảnh hưởng của nổ mìn dẫn đến nứt nhà. Có những hộ cách điểm nổ mìn 700m, khuất đồi và qua khe nước vẫn có kiến nghị. UBND phường vẫn đang tiếp nhận tổng hợp những kiến nghị phát sinh và cũng tuyên truyền công khai tiến độ xử lý kiến nghị của nhân dân đối với dự án này”.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Yên tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 150 cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Hưng |

Ngày 9.11, LĐLĐ TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2023 cho hơn 150 cán bộ công đoàn trên địa bàn.

Nâng cấp đường 338 kết nối khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Hải Phòng

Đoàn Hưng |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cải tạo nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến đường Quốc lộ 18 với tổng mức đầu tư gần 784 tỉ đồng.

Người dân khốn khổ vì sự thất hứa của một dự án tại Quảng Yên, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Đã 3 năm nay, tuyến đường Vũ Tướng, TX Quảng Yên được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Ban DD&CN) “trưng dụng” để chở nguyên vật liệu. Tuyến đường bị cày xới xuống cấp trầm trọng song đơn vị vẫn “thất hứa”, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Tất bật thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 hơn 8.100 tỉ đồng

VĨNH HOÀNG |

Tại Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai (Hà Nội), máy móc, nhân lực đang tập trung đẩy nhanh thi công, đảm bảo tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp.

Cận cảnh đám hỏi của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại Hà Nội

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Trưa 11.11, đám hỏi của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã diễn ra tại nhà gái ở Hà Nội. Sau đó, cặp đôi di chuyển về quê của nam cầu thủ ở Thái Bình để tổ chức lễ cưới.

Biển số siêu lộc phát cán mốc 7 tỉ chỉ sau 9 phút lên sàn đấu giá 11.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 11.11.2023: Chỉ sau 9 phút lên sàn đấu giá ngày 11.11, biển số 30K-568.68 được trả giá hơn 7 tỉ đồng. Cho đến khi chốt phiên, biển số này có mức trúng đấu giá là 7 tỉ 410 triệu đồng.

Tài xế xe tải trên 10 tấn bức xúc vì bị cấm đi vào cao tốc Mai Sơn - QL45

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 6 tháng thông xe và đưa vào khai thác, đến nay tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hoá) vẫn chưa cho phép xe tải trên 10 tấn đi vào, khiến nhiều tài xế bức xúc.

Đứt cáp ròng rọc công trình xây dựng khiến 3 công nhân xây dựng tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sáng 11.11 tại TP Phan Thiết xảy ra vụ đứt dây cáp ròng rọc đưa công nhân xây dựng từ tầng cao xuống khiến 3 công nhân tử vong tại chỗ.

Quảng Yên tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 150 cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Hưng |

Ngày 9.11, LĐLĐ TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2023 cho hơn 150 cán bộ công đoàn trên địa bàn.

Nâng cấp đường 338 kết nối khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Hải Phòng

Đoàn Hưng |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cải tạo nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến đường Quốc lộ 18 với tổng mức đầu tư gần 784 tỉ đồng.

Người dân khốn khổ vì sự thất hứa của một dự án tại Quảng Yên, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Đã 3 năm nay, tuyến đường Vũ Tướng, TX Quảng Yên được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Ban DD&CN) “trưng dụng” để chở nguyên vật liệu. Tuyến đường bị cày xới xuống cấp trầm trọng song đơn vị vẫn “thất hứa”, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.