Tiểu thương ở chợ có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

Minh Hương |

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan tiền hỗ trợ COVID-19 từ gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68.

Bạn đọc hỏi: Tôi là tiểu thương ở chợ. Theo chỉ thị của thành phố Hà Nội nên chợ bị đóng cửa, tôi không có thu nhập. Xin hỏi, tôi muốn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ thì cần làm thủ tục gì?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

- Trường hợp hộ kinh doanh của bạn đọc thuộc diện đăng ký kinh doanh và có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì làm thủ tục theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND, liên hệ UBND xã nơi có địa điểm kinh doanh để được giải quyết.

- Trường hợp bạn đọc bán hàng nhỏ lẻ tại chợ phải đóng cửa, dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố, địa phương thì thuộc diện hưởng gói hỗ trợ đối với lao động tự do.

Đề nghị bạn đọc làm hồ sơ theo phụ lục và Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021, liên hệ với xã, phường, tổ dân phố nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do dịch COVID-19 cần những giấy tờ gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hồ sơ để hưởng trợ cấp khó khăn do dịch COVID-19 cần những giấy tờ gì để chứng minh vì trên quyết định cách ly y tế không đề tên cá nhân?

Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

DN dừng hoạt động trong trường hợp nào NLĐ mới được nhận hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Minh Hảo (Đồng Nai) cho biết, doanh nghiệp của ông không thuộc đối tượng bị yêu cầu dừng hoạt động do dịch COVID-19 nhưng do khó khăn nguồn nguyên liệu nên phải tạm dừng hoạt động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do dịch COVID-19 cần những giấy tờ gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hồ sơ để hưởng trợ cấp khó khăn do dịch COVID-19 cần những giấy tờ gì để chứng minh vì trên quyết định cách ly y tế không đề tên cá nhân?

Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

DN dừng hoạt động trong trường hợp nào NLĐ mới được nhận hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Minh Hảo (Đồng Nai) cho biết, doanh nghiệp của ông không thuộc đối tượng bị yêu cầu dừng hoạt động do dịch COVID-19 nhưng do khó khăn nguồn nguyên liệu nên phải tạm dừng hoạt động.