Tiểu thương “kêu trời không thấu” khi chợ ngập úng dai dẳng

Bảo Trung |

Rất nhiều tiểu thương tại khu chợ trung tâm Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang rất bức xúc về tình trạng ngập úng nặng nề ở đây mỗi khi trời mưa xuống. Sự việc trên đã kéo dài gần 2 năm qua…

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, trong khoảng thời gian gần 2 năm trở lại đây, một kiot khá lớn được xây trước mặt tiền khu chợ và chia nhỏ ra một số lô để bán cho các tiểu thương có nhu cầu thuê lại.

Tuy nhiên, điều đáng nói là kiot này lại được xây chắn ngang các ống cống thoát nước ngầm khiến cho việc lưu thông nước không thể diễn ra, dẫn đến việc ngập úng rất nặng trong khu vực trên và mỗi lúc trời mưa to.

Được biết, khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang vào thời kỳ cao trào của mùa mưa.

Kiot khá lớn được một doanh nghiệp xầy dựng và được chia thành các lô nhỏ cho một số tiểu thương có nhu cầu thuê lại.
Kiot khá lớn được một doanh nghiệp xây dựng và được chia thành các lô nhỏ cho một số tiểu thương có nhu cầu thuê lại... Ảnh: Bảo Trung
Đây cũng chính là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngập úng nặng nề tại khu vực mặt tiền chợ mỗi khi trời mưa. Nước không có lối thoát gây ra ứ đọng. ảnh: Bảo Trung
Đây cũng là nguồn cơn nên tình trạng ngập úng nặng nề tại khu vực mặt tiền chợ mỗi khi trời mưa. Nước mưa không có lối thoát gây ra ứ đọng diện rộng. Ảnh: Bảo Trung

Chị Đ.T.M.D, tiểu thương của chợ, tâm sự, những ngày trước trời mưa suốt khu vực ngày ngập nặng nề, hàng loạt rác thải ứ đọng tại khu vực này gây ôi nhiễm trầm trọng. Bên cạnh đó, việc ngập úng kéo dài khiến cho việc buôn bán của các chị em ở đây trở nên ế ẩm.

Cùng chung tâm trạng, chị N.T.T, cũng là tiểu thương của chợ, cho biết thêm, nếu tình hình này kéo dài thì chúng tôi cũng không biết xử lý như thế nào. Mong rằng các cấp chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết triệt để tình trạng trên để chị em chúng tôi yên tâm buôn bán, mưu sinh qua ngày.

Hiện tại, một phần nguyên nhân do việc ngập úng xảy ra khiến nhiều tiểu thương đã bỏ qua ngôi chợ mới sát bên cạnh. Điều này kéo theo hệ lụy đó là khu chợ cũ ngày càng đìu hiu và ế ẩm.

Người dân nạo vét rác ở một số ống cống. Cảnh ôi nhiễm, mất mỹ quan luôn luôn thường trực xuất hiện ở chợ. ảnh: Bảo Trung
Người dân nạo vét rác ở một số ống cống. Cảnh ôi nhiễm, mất mỹ quan luôn luôn thường trực xuất hiện ở chợ. Ảnh: Bảo Trung
Suốt gần 2 năm qua, người dân “kêu trời không thấu” về vấn nạn ngập úng nơi đây. Hiện tình trạng này vẫn đang tiếp diễn ngày càng nặng nề hơn... ảnh: Bảo Trung
Suốt gần 2 năm qua, người dân “kêu trời không thấu” về vấn nạn ngập úng nơi đây. Hiện tình trạng này vẫn đang tiếp diễn ngày càng nặng nề hơn... Ảnh: Bảo Trung

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Một Ngàn - cho biết, tình trạng ngập úng ngay tại mặt tiền khu chợ trung tâm của thị trấn là có thật. Nắm được tình hình trên, chúng tôi cũng đã báo cho lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A để phối hợp có phương án giải quyết cho người dân. Từ đó đến nay, đã có một lần tiến hành nạo vét để chống ngập. Tuy nhiên, một phần cũng do ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng chưa được tốt, nên tình trạng ngập úng lại tiếp diễn.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.