Tiếp vụ “Lộ diện quỹ “đen” khủng và những công trình hàng chục tỉ đắp chiếu: Giám đốc chỉ tự nhận kỷ luật khiển trách

HƯNG THƠ |

Dự án trại chăn nuôi lợn nái ngoại ông, bà Đông Hà của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị giai đoạn 1 được bàn giao vào tháng 11.2015, vậy nhưng với lý do bị cắt giảm đầu tư nên đến nay công trình không sử dụng được, vì không đảm bảo môi trường trong quá trình chăn nuôi. 11 tỉ đồng của Nhà nước nằm phơi sương, phơi nắng không biết đến bao giờ mới đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Trong lúc đó, đơn vị chủ đầu tư dự án thừa nhận, nuôi 50 con lợn năm nào cũng lỗ, nhưng lại được phê duyệt để đầu tư nuôi 500 con...

Nuôi 50 con lợn lỗ, đầu tư nuôi 500 con có khả thi?

Trước khi dự án trại chăn nuôi lợn nái ngoại ông, bà Đông Hà được phê duyệt, tại Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị đã có một trại chăn nuôi 50 lợn nái. Có 4 nhân viên của trung tâm cáng đáng công việc ở trại này, nhưng cơ bản cứ nuôi là... lỗ.

Ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc trung tâm xác nhận thông tin nuôi 50 con lợn nái nhưng toàn bị lỗ. Nuôi 50 con lỗ, vậy đầu tư nuôi 500 con làm sao có lãi? - P.V đặt câu hỏi. Ông Trí nói rằng nuôi 500 con là không quá sức của trung tâm. “Dự kiến khi đưa vào chăn nuôi, tôi sẽ thuê kỹ sư, tuyển người lao động và hoạch toán độc lập. Chắc chắn sẽ có lãi”.

Một công trình có tổng mức đầu tư ban đầu lên đến 21 tỉ đồng, vậy nhưng trung tâm không đáp ứng được vấn đề về con người, về kinh nghiệm, về khả năng mà phải “dự kiến” đi “thuê” tất tần tật, thì hiệu quả của công trình có phải là quá xa vời? Chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi trên, ông Trí nói rằng “đã đi một số tỉnh xem mô hình, họ làm lãi lắm. Chúng tôi có cho cán bộ đi tập huấn rồi, chỉ tiếc là do dự án cụt vốn, nên bây giờ không chăn nuôi được thôi. Vì vậy nói dự án không mang lại hiệu quả là không đúng, vì đã chăn nuôi đâu” - ông Trí nói.

Trước đó, xét đề nghị của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị tại tờ trình số 48/TTr-TT ngày 30.3.2011 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 207/TTr-SKH-NN ngày 22.6.2011, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án trên. Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu giống lợn có năng suất chất lượng cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển chăn nuôi của tỉnh. Tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 21,3 tỉ đồng. Đến năm 2012, dự án được điều chỉnh làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 vốn Trung ương hỗ trợ chương trình giống cây trồng vật nuôi, giống thủy sản, giống lâm nghiệp 90% là 11 tỉ đồng. 10% còn lại từ các nguồn hợp pháp khác của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị.

Đề nghị thành lập hội đồng xử lý kỷ luật

Ngày 24.5.2016, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị. Trong đó, những sai phạm của ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi được xác định như sau: Để xảy ra sai phạm là lập quỹ ngoài với số tiền hơn 6,3 tỉ đồng từ năm 2010 - 2015; Có biểu hiện thiếu dân chủ trong việc thu chi nguồn quỹ ngoài; Việc xây dựng các chương trình, dự án nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuy nhiên lộ trình thực hiện hằng năm chưa đạt đến nên một số máy móc chưa được sử dụng dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất chưa phát huy hiệu quả.

Vì các sai phạm này, Sở NNPTNT đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm hành vi vi phạm của ông Trí do ông Trần Thanh Hiền - Phó Giám đốc sở chủ trì. Tại đây, ông Trí tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, ý kiến tập thể có 3 ý kiến đề nghị mức kỷ luật khiển trách, 3 ý kiến đề nghị mức kỷ luật giáng chức. Căn cứ vào kết quả cuộc họp trên, Sở NNPTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với ông Trí.

Vấn đề dự án trại chăn nuôi lợn đã đầu tư hơn 11 tỉ đồng đang đắp chiếu, không thấy ai đề cập gì. Khi liên hệ với ông Võ Văn Hưng - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, để làm rõ những vấn đề nghiêm trọng trên. Ông Hưng nói rằng: “Chúng tôi đang tìm hiểu. Một, hai tuần nữa có kết quả sẽ thông tin lại”.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.