Tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người dùng sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

Tú Quỳnh |

Khi tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Từ ngày 15.11, khi Nghị định số 117/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sẽ áp dụng mức xử phạt rất nặng đối với hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng.

Theo đó, hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng dưới mọi hình thức đều sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

Mức xử phạt này cũng áp dụng đối với các trường hợp:

- Sử dụng tên, nhãn hiệu và biểu tượng của sản phẩm thuốc lá với sản phẩm, dịch vụ khác.

- Để cho tổ chức, cá nhân tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng tại cơ sở thuộc quyền quản lý, điều hành.

- Chậm nộp khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Khai sai dẫn đến nộp thiếu khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng kinh phí hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá không đúng quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, thông báo về việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định mức xử phạt từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi: Thực hiện hoạt động tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật; Trốn, gian lận khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Phạt từ 3-5 triệu đồng khi có hành vi: Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em; Cung cấp thông tin không có cơ sở khoa học, không chính xác về thuốc lá và tác hại của thuốc lá; Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; Không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh theo quy định của pháp luật.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Công nhân viên chức lao động phòng chống tác hại của thuốc lá

PHÚC LỘC |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động năm 2020.

Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử lậu qua Facebook

BÌNH AN |

Qua phối hợp kiểm tra, cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện 42 máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử nhập lậu được rao bán trên Facebook.

Cai thuốc lá, người đàn ông trúng Jackpot hơn 39 tỷ đồng

LÂM ANH |

Vietlott vừa tổ chức trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ 643 cho ông N.V.V, người đàn ông mua vé số bằng số tiền để ra trong thời gian cai thuốc lá.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nam: Công nhân viên chức lao động phòng chống tác hại của thuốc lá

PHÚC LỘC |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động năm 2020.

Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử lậu qua Facebook

BÌNH AN |

Qua phối hợp kiểm tra, cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện 42 máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử nhập lậu được rao bán trên Facebook.

Cai thuốc lá, người đàn ông trúng Jackpot hơn 39 tỷ đồng

LÂM ANH |

Vietlott vừa tổ chức trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ 643 cho ông N.V.V, người đàn ông mua vé số bằng số tiền để ra trong thời gian cai thuốc lá.