Tiến sĩ "chửi bậy” và nan y háo danh

Hiếu Lân |

Đọc trên Lao Động về lý lịch “hoa mỹ đáng ngờ” của tiến sĩ “chửi bậy”, tôi không ngạc nhiên bởi trước ông ta, tôi đã từng gặp không ít người như thế! Chỉ khác là tôi chưa được nghe họ tuôn ra những tràng thô tục như người tự nhận mình là giáo sư, tiến sĩ khoa học ấy…

Cứ nhìn vào sơ yếu lý lịch của hiệu trưởng “chửi bậy” đi, bạn sẽ biết ông ấy là ai? Này nhé: Hiệu trưởng Học viện Kinh tế Sáng tạo kiêm Giáo sư danh dự ĐH Southwest America (Hoa Kỳ), đồng thời là chuyên viên nghiên cứu kinh tế thuộc ĐH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc. Rồi nhà nghiên đa ngành: Kinh tế học, Kinh tế thị trường, Kinh doanh học, Phát triển sản phẩm mới, Ngôn ngữ, Văn hóa, Lịch sử Hàn Quốc... Nơi đăng các công trình nghiên cứu: Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc, Phòng Nghiên cứu kinh doanh ĐH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc…

Ông ấy không ngại ngần gì, dù từ năm 2010, Trường ĐH Southwest America (Hoa Kỳ) đã bị liệt vào danh sách 21 trường ĐH “ma” tại Mỹ!? Những xưng tụng trên rồi sẽ được làm rõ và ông ấy có xứng không cũng nhanh chóng được thẩm tra. Nhưng tôi vẫn muốn nói những câu chuyện tương tự.

Tôi đã từng đếm được 14 chức danh, học hàm học vị trên một danh thiếp của một vị hơi nổi tiếng. Từ nguyên tổng giám đốc một đơn vị khá lớn đến hội trưởng hội chim ở quận nhà. Từ tiến sĩ một ngành rất lạ đến cử nhân… tâm linh. Tôi tin, nếu còn chỗ hay được phép, ông ấy sẽ in kín cả tờ giấy A4 cộng thêm các thành tích, bằng khen… để phát cho thiên hạ lác mắt. Tiến sĩ kiêm nguyên tổng giám đốc ấy có tài, có danh thực sự và nếu không có hàng loạt danh vị trên “cạc-vi-dít”, ông ấy vẫn được người đời nể trọng. Thế mà…

Nhưng đấy là danh thực, còn danh hão thì lên "Gồ" đếm mỏi mắt không hết. Nào là tiến sĩ đại học tra mãi không thấy nằm ở đâu trên hành tinh này, rồi giáo sư thỉnh giảng của một bộ môn ở đại học danh tiếng có lẽ trời biết, cùng hàng loạt chức danh, học vị hay công trình mà họ rất khéo tưởng tượng ra. Để làm gì? Lòe thiên hạ thì ai cũng biết, nhưng liệu được bao lâu? Kiếm tiền, tạo quan hệ cùng các mục tiêu “trong tối” khác, nhưng thời ấy sắp qua rồi. Vậy mà người ta vẫn thích, vẫn ảo tưởng và đắp vá quanh mình mớ danh xưng hão. Tại họ, tại môi trường sống xung quanh hay còn cái gì khác? Câu trả lời xin nhường cho “bác sĩ” của căn bệnh hám thành tích và háo danh đã tích tụ nhiều chục năm qua, ăn sâu vào não, ngấm sâu vào thịt rất nhiều vị rồi, các bạn ạ!

Họ bảo luật không cấm, chẳng nơi nào quy định và quả thật là chưa ai bị đánh thuế hay xử lý về những danh xưng trên trời dưới đất . Tuy nhiên, sống ảo như thế đôi khi còn bệnh nặng và nguy hiểm hơn “sửu nhi” câu like. Có lẽ, phải có những tiếng nói và hành động mạnh mẽ để trị bệnh này sớm cho trong lành môi trường học hàm, học vị và đỡ loạn xưng…

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
Hiếu Lân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.