Tiền lương đi làm ngày Tết Âm lịch 2022 ít nhất 300%

Minh Phương |

Tiền lương làm thêm giờ trong những ngày Tết Âm lịch 2022 ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày tết có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Theo Luật sư Nguyễn Danh Huế (Công ty Luật TNHH Hừng Đông, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), tiền lương làm thêm giờ trong những ngày Tết Âm lịch 2022 được tính theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019:

Theo đó, tiền lương làm thêm giờ trong những ngày Tết ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày Tết có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu người lao động làm thêm giờ trong ngày Tết sắp tới, tính cả tiền lương của ngày hôm đó thì người lao động làm việc ban ngày sẽ được hưởng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 người làm thêm vào ban đêm những ngày Tết Âm lịch, tiền làm thêm được tính như sau:

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Căn cứ quy định trên, nếu tính cả tiền lương của ngày Tết thì người lao động sẽ được hưởng 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Lưu ý, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Hiểu thế nào về cách tính 75% mức bình quân tiền lương đóng BHXH?

Minh Hương |

Ông Nguyễn Quang Long hỏi: Tôi là nam sinh tháng 1.1962, đi làm theo sổ lao động từ tháng 10.1981 đến nay. Trong đó năm 2005 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần có 49% vốn nhà nước. Vậy cách tính "75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội " là như thế nào?

Chi tiết mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng Bảo hiểm xã hội năm 2022

ANH THƯ |

Năm 2022, đã có mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương bình quân của Hà Nội trong năm 2021

ANH THƯ |

Trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có tổng hợp nhanh tình hình tiền lương năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiểu thế nào về cách tính 75% mức bình quân tiền lương đóng BHXH?

Minh Hương |

Ông Nguyễn Quang Long hỏi: Tôi là nam sinh tháng 1.1962, đi làm theo sổ lao động từ tháng 10.1981 đến nay. Trong đó năm 2005 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần có 49% vốn nhà nước. Vậy cách tính "75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội " là như thế nào?

Chi tiết mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng Bảo hiểm xã hội năm 2022

ANH THƯ |

Năm 2022, đã có mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương bình quân của Hà Nội trong năm 2021

ANH THƯ |

Trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có tổng hợp nhanh tình hình tiền lương năm 2021.